Đường đô thị ở Hậu Giang nâng cấp nửa chừng gây bất an cho người lái xe

Văn Sỹ |

Sau hơn 1 năm thi công để nâng cấp, đường Lê Hồng Phong ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vẫn gây khó khăn, nguy hiểm cho người lái xe bởi những cái "bẫy" trên đường.

Đường Lê Hồng Phong là một trong những tuyến đường trung tâm của phố Vị Thanh (Hậu Giang) nối nhiều khu dân cư của TP Vị Thanh và cũng là đường cửa ngõ giáp ranh với huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nên có lượng phương tiện lưu thông rất đông. 

 
Đường Lê Hồng Phong ở TP Vị Thanh sau nâng cấp hiện có hàng chục nắp hố ga nằm nhô cao hơn mặt đường gây nguy hiểm cho người lái xe. Ảnh: Văn Sỹ

Phản ánh với Lao Động, một số người thường xuyên lưu thông trên đường Lê Hồng Phong cho biết, hơn 1 năm nay, từ khi công trình nâng cấp đường Lê Hồng Phong được bắt đầu thì những nắp hố ga được lắp đặt cao hơn mặt đường luôn là nối bất an của người lái xe.

 
Nắp hố ga cao hơn mặt đường nên người lái xe phải né tránh và chạy ra giữa đường dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Sỹ

“Mỗi ngày vợ chồng tôi đi về 2 chuyến trên con đường Lê Hồng Phong này. Đường đã nhỏ lại đông phương tiện mà còn bị mấy chục cái nắp hố gas làm chướng ngại vật như thách thức tay lái tài xế.

Tôi lái xe phải vừa lo né tránh các nắp hố ga, vừa phải né tránh các phương tiện khác nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Theo tôi biết, khoảng 1 năm nay có ít nhất cũng gần chục vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường này", ông Nguyễn Văn Giàu cho biết.

 
Người lái xe máy phải né tránh các nắp hố ga chạy lấn sang phần đường của xe đi chiều ngược lại. Ảnh: Văn Sỹ

“Tôi thấy con đường này chỉ khoảng 5km mà bung ra sửa chữa, nâng cấp hơn 1 năm nay vẫn chưa xong là quá chậm. Tôi cũng không hiểu đơn vị thi công tại sao làm mặt đường bằng phẳng như thế rồi lại lắp các nắp hố ga nhô cao cả nửa tấc như vậy!?

Đếm sơ sơ cũng từ 30 đến 40 chục “cái bẫy” giữa đường này chứ không ít, mà cái nào cũng nằm nhô cao hơn mặt đường. Khhông chỉ những chướng ngại vật này, một bên lề đường đầy đá và thấp hơn mặt đường khoảng 1 tấc cũng không được làm cho bằng phẳng nên dễ gây té ngã cho xe máy.

Tôi rất mong lãnh đạo thành phố Vị Thanh, ngành giao thông vận tải quan tâm khắc phục những tồn tại trên đường Lê Hồng Phong để giúp cho việc đi lại của người dân được an toàn”, ông Tăng Văn Quỳnh bày tỏ.

 
Đường Lê Hồng Phong có rất đông phương tiện lưu thông nên việc tồn tại những "cái bẫy" nắp hố ga giữa đường sẽ là nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Sỹ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Vị Thanh cho biết, công trình nâng cấp đường Lê Hồng Phong chưa hoàn thành và đang chờ thảm nhựa một lần nữa. Vì vậy, các nắp hố gas được lắp đặt cao hơn mặt đường để phù hợp với cao độ của lớp nhựa được thảm sắp tới. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc lắp đặt các nắp hố ga trên đường Lê Hồng Phong được thực hiện hơn 7 tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Vậy nên, trong khi chờ đợi thảm lớp nhựa mới như dự kiến, nguy hiểm vẫn luôn rình rập đối với người lái xe trên con đường này.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 và Chào mừng Đại hội III Công đoàn Các KCN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 21.5, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Hậu Giang) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân”. 

Rộn ràng mùa thu hoạch loại cây trồng chủ lực ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Khoảng 1 tháng nay, làng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) bước vào thu hoạch rộ vụ khóm (dứa) 2022-2023. Với mức giá từ 8.000 đến 12.000 đồng/trái và sản lượng đạt trên 16 tấn/ha đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho người trồng khóm vì trúng mùa, được giá.

Hậu Giang ra quân trồng cây xanh chào mừng đại hội Công đoàn

Văn Sỹ |

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

Bé gái 4 tuổi bị vòi nước quảng trường hất tung rồi đập đầu xuống đất

Lam Thanh |

Hà Giang - Trong lúc ngồi chơi ở quảng trường, một bé gái 4 tuổi bị vòi phun nước hất văng lên cao rồi đập đầu xuống đất.

Thanh khoản kém, bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng

Thu Giang |

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có mức thanh khoản kém khiến nhiều chuyên gia nhận định khả năng “đảo chiều” là rất khó và phân khúc này sẽ tiếp tục trầm lắng kéo dài.

Một học sinh và một phụ huynh tử vong tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

BÁ DƯƠNG |

Nam Định - Chiều 22.5, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xác nhận, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy vừa xảy ra vụ việc một phụ huynh và một học sinh của trường học ở Hà Nội gặp nạn, tử vong trong quá trình trải nghiệm bắt ngao, vạng tại đây.

Tin 20h: Cố thủ sau khi vượt đèn đỏ, cô gái bị tạm giữ xe với nhiều vi phạm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.5: Thu BHXH sai đối tượng, các hộ kinh doanh cá thể không được hưởng chế độ; Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng; Nắng nóng gay gắt, nhiều quận Hà Nội sẽ bị cắt điện một số khung giờ; Giá xăng tăng 500 đồng/lít, giá dầu có loại giảm 10 đồng...

Đề xuất cấp bổ sung vốn điều lệ 17.100 tỉ đồng cho ngân hàng Agribank

NHÓM PV |

Chính phủ đề nghị bổ sung 17.100 tỉ đồng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023 cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Ủy ban Kinh tế cho rằng việc này sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định.

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 và Chào mừng Đại hội III Công đoàn Các KCN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 21.5, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Hậu Giang) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân”. 

Rộn ràng mùa thu hoạch loại cây trồng chủ lực ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Khoảng 1 tháng nay, làng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) bước vào thu hoạch rộ vụ khóm (dứa) 2022-2023. Với mức giá từ 8.000 đến 12.000 đồng/trái và sản lượng đạt trên 16 tấn/ha đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho người trồng khóm vì trúng mùa, được giá.

Hậu Giang ra quân trồng cây xanh chào mừng đại hội Công đoàn

Văn Sỹ |

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường đẹp trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.