Khai thác đất trái phép để phục vụ dự án xây dựng khu đô thị ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khan hiếm đất đắp, nên thời gian qua tại tỉnh Quảng Trị đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Để phục vụ cho việc xây dựng khu đô thị, các đối tượng đã liều lĩnh khai thác đất trái phép trong khu vực rừng trồng rồi vận chuyển một quãng đường khá dài để tiêu thụ.

Trong ngày 22.5 và 23.5, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại khu vực đất trồng rừng sản xuất thuộc địa phận xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để ghi nhận tình trạng khai thác đất trái phép. Tại đây, trên một khu đất mới trồng rừng cách tuyến đường dân sinh khoảng 1 km, hiện diện 2 chiếc xe múc và nhiều chiếc xe tải. Khu đất này do một cá nhân tên Hùng sử dụng, với diện tích khoảng 5 ha.

2 xe múc thay nhau múc sâu xuống dưới lớp đất khoảng 2 mét, rồi đưa từng gàu đất đổ lên thùng xe ôtô tải. Diện tích đất đã bị khai thác khá rộng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng.

Khi đất chất đầy thùng xe, xe ôtô tải lập tức rời bãi đất, di chuyển theo tuyến đường nhựa dẫn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, rồi đến đường xuyên Á. Điểm cuối của xe chở đất này, là tuyến đường Thanh Niên ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) - nơi đang thi công xây dựng dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2. Trong 2 ngày 22 và 23.5, nhiều lượt xe ôtô tải đã rời địa điểm khai thác đất và đưa đất đến dự án nói trên, như xe biển số 74H-001xx, 74C-094xx…

Trước thông tin do chúng tôi cung cấp, rằng đang diễn ra việc khai thác đất trái phép ở trên địa bàn, UBND xã Linh Trường nói chưa nắm bắt được. Nhưng khi lực lượng chức năng được cử đến hiện trường, thì các phương tiện khai thác đất trái phép đã rời đi.

Ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh - khẳng định, trên địa bàn huyện chưa có mỏ đất nào được cấp phép. Và việc khai thác đất ở diện tích đất trồng rừng nói trên là trái phép, vì vậy đã chỉ đạo UBND xã Linh Trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lí.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai với các hạng mục: giao thông, san nền và hệ thống thoát nước do Liên danh Công ty Cổ phần Thành An, Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh và một nhà thầu phụ thi công.

“Chúng tôi sẽ đề nghị kiểm tra lại thông tin đất khai thác trái phép đưa vào đây để san lấp” - lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Dùng máy múc khai thác đất trái phép, chính quyền không hay biết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Máy xúc đất, ôtô chở đất khai thác trái phép ra vào rầm rộ ở khu đất trồng rừng, nhưng chính quyền lại không biết.

Bắc Ninh xử lý nghiêm khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo kênh tiêu

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra thông tin Báo Lao Động phản ánh khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong (dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Bắc Ninh làm rõ vụ khai thác đất trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Yên Phong yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh việc khai thác đất trái phép tại dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó.

Tái diễn nạn bảo kê máy gặt lúa tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 25.5, từ phản ánh của một số người dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ về tình trạng bảo kê máy gặt khiến lúa của họ đã chín ngoài đồng nhưng chậm thu hoạch, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trung để ghi nhận.

Cần rà soát, giám sát hợp đồng mẫu để bảo vệ người tiêu dùng

Vương Trần |

Một vấn đề nhận được sự quan tâm khi sửa đổi Luật Bảo vệ người tiêu dùng, đó là thẩm định các điều khoản trong hợp đồng soạn sẵn, hợp đồng mẫu. Những hợp đồng này vẫn phải thẩm định kỹ, có quy định rõ ràng để tránh tình trạng “bẫy" người tiêu dùng.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã khi đến rừng Cúc Phương

Linh Boo |

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến lý tưởng cho các nhóm bạn, gia đình có trẻ nhỏ ghé thăm, tham gia các hoạt động hấp dẫn vào mùa hè.

Những điểm sẽ có lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6 trên đường Nguyễn Trãi

Thế Kỷ |

Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) sẽ có hàng loạt lô cốt "mọc lên" từ ngày 3.6.2023.

Lý do công viên nổi tiếng một thời ở TPHCM đóng cửa, xuống cấp hoang tàn

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Do đơn vị khai thác và quản lý Công viên nước Đại Thế Giới không có nhu cầu tiếp tục thuê, nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động, xuống cấp hoang tàn.

Quảng Trị: Dùng máy múc khai thác đất trái phép, chính quyền không hay biết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Máy xúc đất, ôtô chở đất khai thác trái phép ra vào rầm rộ ở khu đất trồng rừng, nhưng chính quyền lại không biết.

Bắc Ninh xử lý nghiêm khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo kênh tiêu

Trần Tuấn |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra thông tin Báo Lao Động phản ánh khai thác đất trái phép tại dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong (dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư).

Bắc Ninh làm rõ vụ khai thác đất trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Yên Phong yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh việc khai thác đất trái phép tại dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó.