Kỷ luật cảnh cáo Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

An Nhiên |

Dù đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ yêu đương tình cảm nam nữ với người đàn ông khác, một nữ Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo Thông báo kết luận giải quyết tố cáo bà P. T. H. D (Phó Chánh Văn phòng Sở TNMT tỉnh Hậu Giang) được Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hậu Giang Lê Quốc Việt ký ngày 12.5.2023, Đảng ủy Sở đã xử lý kỷ luật cảnh cáo bà D vì đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ yêu đương tình cảm nam nữ với người khác.

 
Sở TNMT tỉnh Hậu Giang. Ảnh: An Nhiên

Theo thông báo, bà N. T. M. L (người tố cáo) đã tố cáo bà P. T. H. D có quan hệ bất chính với chồng bà là ông T. M. T như: 2 người nhiều lần lén lúc vào nhà nghỉ; thường xuyên hẹn hò ăn sáng, ăn trưa, uống cà phê... là có cơ sở.

Riêng về nội dung tố cáo bà D có những tin nhắn, hình ảnh thân mật với ông T (chồng bà L), Thông báo nêu, do bà L không cung cấp được chứng cứ nên không có cơ sở xem xét.

Thông báo cũng nêu, nội dung bà L tố cáo chồng của bà D đến nhà bà L nói chuyện là có, tuy nhiên, không có căn cứ xác định chồng bà D có hành động đe dọa, bạo lực với bà L và con bà như trong đơn tố cáo.

Từ những nội dung tố cáo, xác minh của cơ quan chức năng và giải trình của những người có liên quan, Đảng ủy Sở TNMT tỉnh Hậu Giang cho rằng chưa có đủ căn cứ kết luận giữa bà D và ông T có quan hệ bất chính.

Tuy nhiên, bà D có dấu hiệu vi phạm nên Đảng ủy Sở TNMT đã quyết định chuyển sang kiểm tra. Thực hiện quy trình kiểm tra, Đảng ủy Sở kết luận, bà D không gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Mặc dù bà D đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín bản thân và tổ chức nơi bà D công tác.

Bà D đã vi phạm Quy định số 1972-QĐ/TU, ngày 23.05.2019 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Từ khuyết điểm vi phạm như trên, Đảng ủy Sở TNMT tỉnh Hậu Giang thống nhất giao Chi bộ 1 thực hiện quy trình xử lý vi phạm đối với bà D theo thẩm quyền bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Đến ngày 12.5.2023, Chi bộ 1 đã thực hiện quy trình xử lý vi phạm kỷ luật đối với bà D.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đường đô thị ở Hậu Giang nâng cấp nửa chừng gây bất an cho người lái xe

Văn Sỹ |

Sau hơn 1 năm thi công để nâng cấp, đường Lê Hồng Phong ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vẫn gây khó khăn, nguy hiểm cho người lái xe bởi những cái "bẫy" trên đường.

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 và Chào mừng Đại hội III Công đoàn Các KCN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 21.5, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Hậu Giang) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân”. 

Rộn ràng mùa thu hoạch loại cây trồng chủ lực ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Khoảng 1 tháng nay, làng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) bước vào thu hoạch rộ vụ khóm (dứa) 2022-2023. Với mức giá từ 8.000 đến 12.000 đồng/trái và sản lượng đạt trên 16 tấn/ha đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho người trồng khóm vì trúng mùa, được giá.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Nga - Ukraina đối mặt tại tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nga và Ukraina đối mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan của Liên Hợp Quốc trong ngày 6.6 cho vụ kiện do Kiev đệ trình từ năm 2017.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

Chiêu lập hồ sơ khống rút 10 tỉ đồng của “sếp” Quỹ Phát triển phụ nữ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lập hồ sơ khống, rút hơn 10 tỉ đồng của Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 đồng phạm là cấp dưới.

Đường đô thị ở Hậu Giang nâng cấp nửa chừng gây bất an cho người lái xe

Văn Sỹ |

Sau hơn 1 năm thi công để nâng cấp, đường Lê Hồng Phong ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vẫn gây khó khăn, nguy hiểm cho người lái xe bởi những cái "bẫy" trên đường.

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2023 và Chào mừng Đại hội III Công đoàn Các KCN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 21.5, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Hậu Giang) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa - Thể thao Công nhân”. 

Rộn ràng mùa thu hoạch loại cây trồng chủ lực ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Khoảng 1 tháng nay, làng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) bước vào thu hoạch rộ vụ khóm (dứa) 2022-2023. Với mức giá từ 8.000 đến 12.000 đồng/trái và sản lượng đạt trên 16 tấn/ha đã đem lại niềm vui trọn vẹn cho người trồng khóm vì trúng mùa, được giá.