10 năm Tết sum vầy cùng người lao động ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Qua 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy” (2014 - 2023), các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hơn 161 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, trong 10 năm qua (2014 - 2023), Chương trình "Tết Sum vầy" đã tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo đoàn viên, CNVCLĐ đều có Tết, đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và phấn khởi.

Ước tính tổng kinh phí triển khai, thực hiện chương trình trong 10 năm hơn 161 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm, tặng 12.528 phần quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có giá trị hơn 6 tỉ đồng; công đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức chăm lo, hỗ trợ trên 176.143 đoàn viên, CNVCLĐ, với số tiền hơn 48 tỉ đồng; các CĐCS tổ chức thăm, tặng 389.292 phần quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động… với tổng số tiền 107 tỉ đồng.

Từ các hoạt động thiết thực của chương trình ý nghĩa này đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ vào dịp tết; tạo động lực, cổ vũ tinh thần làm việc hăng say, gắn bó, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Qua đó, góp phần củng cố thêm niềm tin, gắn bó của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức Công đoàn; thu hút người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Chị Phạm Thị Diễm Mỹ - đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Lạc Tỷ 2 - cho biết, trong những năm qua, nhất là sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn, sản xuất của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nên thu nhập của NLĐ giảm và không tích lũy được nhiều tiền. Vì vậy, nhận được quà từ chương trình "Tết Sum vầy" thật sự có ý nghĩa với công nhân lao động, giúp giảm gánh nặng chi tiêu đáng kể trong dịp Tết Nguyên đán; góp thêm động lực để cố gắng, phần đấu làm việc giúp cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn.

Tiếp tục lan tỏa

Ông Lê Công Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có trên 51 nghìn đoàn viên và hơn 56 nghìn lao động sinh hoạt tại 782 CĐCS.

Theo ông Lê Công Khanh, để chăm lo tốt cho đoàn viên và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động như chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên các sàn thương mại điện tử hỗ trợ cho 2.000 đoàn viên, với số tiền 600 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị ảnh hưởng giảm đơn hàng; tặng quà cho đoàn viên, NLĐ trực đêm giao thừa cùng các hoạt động vui xuân đón Tết khác, dự kiến hỗ trợ trên 29.000 suất quà cho đoàn viên, NLD0 với số tiền trên 14,6 tỉ đồng.

Về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang thông tin, mức thưởng Tết cao nhất của đoàn viên, NLĐ là 154 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng và bình quân là 5,5 triệu đồng. Có những doanh nghiệp còn rất khó khăn trong năm qua do bị giảm đơn hàng nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trong khả năng cho phép.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 đoàn viên, người lao động Kiên Giang dự Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

NGUYÊN ANH |

Qua 10 năm, chương trình “Tết sum vầy” tại Kiên Giang đã tặng trên 152.000 phần quà, gần 50.000 lượt đoàn viên được mua sắm Tết với các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá ưu đãi...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Hậu Giang

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Ngày 1.2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương dự và trao quà tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Các hộ nghèo ở Hậu Giang nhận quà Tết, mong năm mới làm ăn tốt hơn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Ngày 21.1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang trao quà Tết Nguyên đán 2024 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Tham dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Hơn 300 đoàn viên, người lao động Kiên Giang dự Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

NGUYÊN ANH |

Qua 10 năm, chương trình “Tết sum vầy” tại Kiên Giang đã tặng trên 152.000 phần quà, gần 50.000 lượt đoàn viên được mua sắm Tết với các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá ưu đãi...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Hậu Giang

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Ngày 1.2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương dự và trao quà tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Các hộ nghèo ở Hậu Giang nhận quà Tết, mong năm mới làm ăn tốt hơn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Ngày 21.1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang trao quà Tết Nguyên đán 2024 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Tham dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.