Các hộ nghèo ở Hậu Giang nhận quà Tết, mong năm mới làm ăn tốt hơn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Ngày 21.1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang trao quà Tết Nguyên đán 2024 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Tham dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nôn nao nhận phần quà Tết từ đoàn ĐBQH tỉnh, hơn 7h sáng 21.1, bà Dương Thị Thương (tỉnh Hậu Giang) đã có mặt tại Huyện ủy Phụng Hiệp. Khác với những người cao tuổi được sống cạnh con cháu, 9 người con của bà Thương đi khắp đồng bằng kiếm kế sinh nhai khiến vợ chồng ngoài 70 tuổi phải nương tựa vào nhau sống.

G
Bà Thương đến nhận quà từ rất sớm và chia sẻ hoàn cảnh gia đình với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Phong Linh.

"Có con trai làm nhân viên vệ sinh môi trường ở thành phố, tôi vui lắm vì con giúp giữ gìn cảnh quan đô thị cho bà con vui xuân đón Tết, nhưng cũng chạnh lòng vì mấy năm rồi con không về được với cha mẹ. Vợ chồng chúng tôi nghèo nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong các con khỏe mạnh, đón Tết bình an.

Hôm nay, chúng tôi rất hạnh phúc vì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Phần quà này tuy nhỏ nhưng sẽ giúp chúng tôi đỡ thuốc men và chuẩn bị món ăn cho ngày Tết", bà Thương chia sẻ.

g
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trao quà và thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Phong Linh.
f
300 phần quà được trao cho người dân tại 3 huyện, thành phố của tỉnh Hậu Giang. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. (Hình ảnh tại điểm trao quà huyện Phụng Hiệp - Ảnh: Phong Linh)

Cũng có mặt tại buổi trao quà ở huyện Phụng Hiệp, ông Nguyễn Văn Ngẫu (ấp Hưng Phú) cho biết: "Vợ tôi mất sớm, các con làm thuê ở xa, nên tôi sống một mình. Hằng ngày, tôi giăng lưới bắt cá sống qua ngày. Những tưởng Tết này lại là một cái Tết buồn tủi nhưng may mắn được địa phương quan tâm. Lần đầu tiên nhận quà cũng là lần đầu tiên tôi thấy có người giúp tôi có một cái Tết ấm áp. Tôi thật sự rất biết ơn".

Còn tại điểm trao quà huyện Long Mỹ, bà Ngô Thị Út Em (xã Thạnh Hưng) cũng không kém phần náo nức vì có thêm tiền mua thịt, rau chuẩn bị cho ngày Tết. Nhận được phần quà trên tay, bà Út Em xúc động: "Kinh tế khó khăn nên chúng tôi phải tiết kiệm chi phí. Hôm nay nhận được nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ, tôi tin rằng Tết này sẽ đỡ lo hơn nhiều. Hy vọng năm mới, chúng tôi làm ăn đỡ hơn, vượt lên thoát nghèo".

Người dân Long Mỹ hạnh phúc nhận quà. Ảnh: Phong Linh.
Người dân huyện Long Mỹ hạnh phúc nhận quà. Ảnh: Phong Linh.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng - cho biết rất vui mừng trở về tỉnh Hậu Giang và thấy bà con đều mạnh khỏe, hạnh phúc vào những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

"Tôi chân thành kính chúc các cô chú, anh chị, các em nhỏ có Tết ấm áp, sum vầy, năm mới luôn dồi dào sức khỏe. Chúng tôi mong muốn và đặt niềm tin bà con nỗ lực vươn lên thoát nghèo và phải làm sao thoát nghèo một cách bền vững. Đó là cách mà người dân ủng hộ chính quyền địa phương để đưa Hậu Giang ngày càng phát triển", ông Châu cho biết.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết Nguyên đán ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Lê Công Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, Công đoàn Viên chức tiếp tục quan tâm thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cũng như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, người lao động để có chia sẻ, hỗ trợ kịp thời. Trước mắt là thực hiện tốt công tác chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hậu Giang phát triển mới hơn 2.000 đoàn viên trong năm 2023

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 5.1, cụm thi đua các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thị xã, thành phố trực thuộc LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua năm 2023. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh.

Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ nhiều thế mạnh, tiềm năng

Tạ Quang |

Hậu Giang - Tối 1.1, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1.1.2004 - 1.1.2024). Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Nhà phát hành xin lỗi vụ phim Tết "Mai" của Trấn Thành quảng cáo trên ôtô khách

ĐÔNG DU |

Phim 'Mai' - dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính 2-5 triệu đồng. Trước vấn đề này, nhà phát hành phim là CJ HK đã lên tiếng chính thức.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

Chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết Nguyên đán ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Lê Công Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, Công đoàn Viên chức tiếp tục quan tâm thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cũng như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, người lao động để có chia sẻ, hỗ trợ kịp thời. Trước mắt là thực hiện tốt công tác chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024.

Hậu Giang phát triển mới hơn 2.000 đoàn viên trong năm 2023

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 5.1, cụm thi đua các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thị xã, thành phố trực thuộc LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua năm 2023. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh.

Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng, hội tụ nhiều thế mạnh, tiềm năng

Tạ Quang |

Hậu Giang - Tối 1.1, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1.1.2004 - 1.1.2024). Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.