Trên 200 lao động được tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Minh Hạnh |

Hà Nam - Ngày 25.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn.

Nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh các thông tin về chính sách pháp luật của bảo hiểm thất nghiệp đến người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan liên quan trên địa bản tỉnh, ngày 25.11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho đại diện các doanh nghiệp và hơn 200 lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, hội nghị được tổ chức với mục đích tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và vai trò quan trọng của chính sách trong bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống.

Hội nghị đã tập trung đi sâu vào những nội dung chính như cập nhật các chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2023; Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cũng theo ông Tuấn, hội nghị cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động, người lao động với các cơ quan liên quan.

Đây là dịp để các đại biểu tham dự hội nghị hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, cùng nhau tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện để chính sách về bảo hiểm thất nghiệp ngày càng hoàn thiện hơn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thangngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới ký hợp đồng lao động với một lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

4 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Hướng dẫn thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 144 tháng.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng, lao động có được nhận bảo hiểm thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Chuyên gia giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

“Hoa xương rồng”, “Con đường của Hạ” đoạt giải cao nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn

Nhóm PV |

Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam, diễn ra tối nay (26.11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mong muốn việc cải cách tiền lương sớm đi vào thực tiễn

Vân Trang |

Khi chính sách cải cách tiền lương được thực hiện, vấn đề về lương cho giáo viên, nhân viên thư viện, kế toán trường học sẽ được giải quyết thoả đáng.

Lý do TPHCM có đủ 5 Phó Chủ tịch UBND vẫn muốn xin thêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiến nghị cho thành phố thêm một Phó Chủ tịch UBND chuyên trách để đảm trách việc thực hiện Nghị quyết 98.

Cháy nhà xưởng tại ngoại thành Hải Phòng, cột khói cao hàng trăm mét

Hoàng Khôi |

Ngày 26.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng, một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện An Lão.

Người lao động nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thangngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới ký hợp đồng lao động với một lao động là người nước ngoài. Xin hỏi, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

4 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Hướng dẫn thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng

Hà Anh |

BHXH Việt Nam vừa đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 144 tháng.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng, lao động có được nhận bảo hiểm thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Chuyên gia giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc.