Đẩy mạnh xuất khẩu lao động có thời hạn tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Dự kiến, năm 2024. tỉnh Hà Nam sẽ tuyển chọn khoảng 400 lao động của tỉnh sang làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun (Hàn Quốc) theo diện phái cử và tiếp nhận lao động.

Theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hà Nam, ngay từ cuối năm 2023, đại diện chính quyền quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsangbuk (địa phương đã tiếp nhận lao động của Hà Nam) đã sang làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh về việc xuất khẩu lao động thời vụ năm 2024 và nhu cầu của người lao động trên địa bàn tỉnh mong muốn được tham gia chương trình.

Trên cơ sở thỏa thuận, Sở LĐTBXH Hà Nam dự kiến, năm 2024 sẽ tuyển chọn 400 lao động tỉnh Hà Nam sang làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nam, Sở LĐTBXH tỉnh và chính quyền quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã ký Thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ.

Hiện sở đã giao Trung tâm Dịch vụ việc làm ban hành kế hoạch về việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại quận Bonghwa-gun. Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, danh sách người lao động đã nộp hồ sơ được công khai trên hệ thống Fanpage, Facebook, Group tuyển dụng việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm, hồ sơ của người lao động được bàn giao đầy đủ cho chính quyền quận Bonghwa-gun để các chủ sử dụng tuyển chọn.

Thống kê, năm 2023 Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam đã thu nhận hồ sơ của 805 lao động có nhu cầu đi làm việc, trong đó đã có 441 lao động được đại diện phía Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xuất lao động.

Hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam đang tư vấn, tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ theo kế hoạch của Sở LĐTBXH về thực hiện thỏa thuận hợp tác đưa người lao động Hà Nam đi làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk (Hàn Quốc) để làm công việc thu hoạch, trồng trọt và quản lý hoa màu nông nghiệp. Các đợt tuyển chọn dự kiến từ 3 - 4 đợt/năm; thời gian làm việc tại Hàn Quốc từ 3 - 5 tháng.

Để hỗ trợ lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm việc làm của người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên bảng tin tại trung tâm và các văn phòng đại diện tại các huyện, thị xã, trang fanpage, nhóm thông tin tuyển dụng Hà Nam để người lao động và doanh nghiệp có nhiều cơ hội gặp gỡ phỏng vấn và tuyển dụng một cách kịp thời.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, những người tham gia tổ chức các phiên giao dịch việc làm và trực tiếp tư vấn cho lao động.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lao động có trình độ cao đẳng, đại học được săn đón

HẠNH AN |

Chiếm gần 40% nhu cầu tuyển dụng "Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố” vào ngày 14.3, lao động có trình độ cao đẳng, đại học được các doanh nghiệp săn đón nhiều nhất.

4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, rất đông người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chọn đi xuất khẩu lao động, trong đó Hàn Quốc là một lựa chọn hàng đầu của những người dân tỉnh này.

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Lao động có trình độ cao đẳng, đại học được săn đón

HẠNH AN |

Chiếm gần 40% nhu cầu tuyển dụng "Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố” vào ngày 14.3, lao động có trình độ cao đẳng, đại học được các doanh nghiệp săn đón nhiều nhất.

4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, rất đông người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chọn đi xuất khẩu lao động, trong đó Hàn Quốc là một lựa chọn hàng đầu của những người dân tỉnh này.

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.