Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Sau nhiều năm đi làm thuê ở miền Nam, tiền lương của anh Nguyễn Văn Công ở thôn Thượng, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn thuộc diện bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Trở về quê, anh đã quyết định vay vốn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Nhật Bản với mức lương 25-30 triệu đồng/tháng.

3 năm làm việc trở về, có vốn tích góp, anh Công mở cửa hàng sửa chữa đồ điện, cuộc sống của gia đình từ hộ nghèo trở nên khá giả. Không chỉ gia đình anh Công thoát nghèo, ở thôn Thượng còn có gần 20 người đi XKLĐ, mang lại nguồn thu lớn giúp các gia đình xóa đói, giảm nghèo, đời sống nâng cao.

Xác định XKLĐ là kênh giải quyết việc việc hiệu quả cho người dân, Liên đoàn Lao động huyện Tam Dương đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tạo cơ hội để người lao động được tiếp cận với các đơn vị có uy tín, bảo đảm có việc làm ổn định, tiền lương thỏa đáng và an toàn.

Đặc biệt, với vai trò “bà đỡ” hỗ trợ về vốn cho người nghèo, cận nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Dương đã hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn đi XKLĐ.

Điển hình như xã Hoàng Đan có 11 người mới được xét duyệt vay vốn đi XKLĐ với số tiền 100 triệu đồng/người. Đến nay, toàn huyện Tam Dương có hơn 1.000 người đang lao động có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Từ nguồn tiền của người thân đi XKLĐ gửi về, nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở, mở cửa hàng kinh doanh, dịch vụ để duy trì thu nhập. Từ đó, đời sống của người dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%.

Tại Bình Xuyên, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và các xã thị trấn rà soát số lượng lao động thiếu việc làm; khảo sát nhu cầu học nghề và XKLĐ để tư vấn, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Dự kiến trong năm 2024, địa phương này sẽ có khoảng 100 người được vay vốn ưu đãi để XKLĐ, nâng cao thu nhập.

Tương tự, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Sông Lô đã giải quyết việc làm mới cho 2.140 lao động, trong đó có 140 người đi XKLĐ. Còn tại huyện Yên Lạc, ngân hàng chính sách đã xét duyệt, thẩm định hồ sơ cho gần 80 người vay vốn để giải quyết việc làm, XKLĐ mang lại thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đưa 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác XKLĐ; thông tin kịp thời tình hình thị trường lao động, các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông tin của các đơn vị dịch vụ việc làm, doanh nghiệp được giới thiệu, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, sau khi hết hạn hợp đồng về nước, nhiều lao động được giới thiệu làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các địa phương, sở, ngành liên quan và các hội, đoàn thể đã ký cam kết thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2024 gắn với các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, XKLĐ, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.

Suýt bị lừa đảo hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông lên mạng tìm kiếm thông tin các công ty đưa người đi xuất khẩu lao động suýt bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 36 triệu đồng.

17 năm xuất khẩu lao động, về quê khởi nghiệp thành công với vỏ dừa

NGUYÊN ANH |

Đam mê sáng tạo máy móc đã giúp chàng trai biến vỏ dừa thành sản phẩm mùn dừa được nhiều người tìm mua, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không mất tiền mua nguyên liệu.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Báo động tình trạng mất kiểm soát khi va chạm giao thông

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ va chạm khi tham gia giao thông chỉ ở mức nhẹ, có thể bắt tay cùng giảng hòa, nhưng một số người đã không kiểm soát được bức xúc, giận dữ dẫn đến cãi vã, thậm chí đánh nhau khiến vụ việc phải xử lý hình sự...

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.

Suýt bị lừa đảo hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông lên mạng tìm kiếm thông tin các công ty đưa người đi xuất khẩu lao động suýt bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 36 triệu đồng.

17 năm xuất khẩu lao động, về quê khởi nghiệp thành công với vỏ dừa

NGUYÊN ANH |

Đam mê sáng tạo máy móc đã giúp chàng trai biến vỏ dừa thành sản phẩm mùn dừa được nhiều người tìm mua, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không mất tiền mua nguyên liệu.