4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, rất đông người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chọn đi xuất khẩu lao động, trong đó Hàn Quốc là một lựa chọn hàng đầu của những người dân tỉnh này.

Có hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển xuất khẩu lao động

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, trong dịp cuối tháng 1.2024, đã có hàng nghìn người đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn để xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Đại diện Phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa cho hay, trong đợt 1 lần này có hơn 10.000 hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS.

Tại Nghệ An, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn thanh niên đã chen chân tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn để tìm kiếm một suất sang xuất khẩu lao động tại nước này.

Vào cuối tháng 1.2024, có hàng nghìn người dân khắp các huyện tới Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An (trụ sở tại TP Vinh) để làm thủ tục đăng ký tham gia kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024.

Nhiều thanh niên ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp cũng bắt xe khách vượt 100-250km đến TP Vinh đăng ký thi EPS. Nhiều người chờ cả ngày chưa đến lượt làm thủ tục, phải thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm, sáng hôm sau tới sớm “đặt chỗ”.

Do lượng người đến quá đông, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên, dán thủ tục công khai các bước và hướng dẫn quét mã QR Code trên điện thoại thông minh.

Tình hình tương tự diễn ra tại Hà Tĩnh, đến cuối tháng 1.2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh ghi nhận hơn 3.500 thí sinh đăng ký thi tuyển, gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trước đây huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên bị dừng tuyển chương trình EPS, nay được mở lại nên số lượng người tham gia tăng đột biến.

Sức hút của thị trường lao động nước ngoài

Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ LĐTBXH cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn diễn ra từ ngày 5 - 26.3 tại Hà Nội và Đà Nẵng. Hơn 8.650 thí sinh từ 53 tỉnh thành đăng ký thi tuyển chọn đi làm việc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) trong các ngành nghề nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng.

Trong số này, Thanh Hóa có số thí sinh dự thi đông nhất, 1.941 người, Nghệ An 1.523, Hà Tĩnh 1.416, Quảng Bình 942. Đà Nẵng và Tiền Giang có số đăng ký thấp nhất, lần lượt 4 và 2 lao động. Tổng cộng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có 4.880 thí sinh dự thi năng lực tiếng Hàn để đi làm việc theo chương trình EPS, chiếm hơn 56% số lao động thi đợt đầu tiên năm 2024.

Về nguyên nhân khiến nhiều người dân lựa chọn sang Hàn Quốc lao động, theo đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, chương trình EPS có yêu cầu khá khắt khe, tuy nhiên đây là chương trình có thu nhập cao và đầy đủ các chế độ an sinh xã hội. Do đó, những năm trở lại đây, chương trình này đã thu hút hàng chục nghìn người dân Thanh Hóa tham gia, đăng ký thi tuyển.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An cho biết, yếu tố thu nhập quyết định sức hấp dẫn của thị trường lao động. Chương trình EPS có thu nhập cao, chế độ phúc lợi tốt và độ tin cậy cao nên thu hút nhiều lao động tham gia.

“Bên cạnh đó, hiện nay có hàng chục nghìn lao động người Nghệ An đang làm việc ở Hàn Quốc, nên nhiều người dân muốn sang đó để được hỗ trợ, thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống” - ông Trần Phi Hùng nói.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, tính đến nay số lao động Nghệ An xuất cảnh theo chương trình EPS là 9.396 người, đứng đầu cả nước. Bình quân hằng năm có từ 500 - 700 lao động của tỉnh được các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, nhận sang làm việc với mức tiền lương từ 1.000 - 1.500 USD/người/tháng.

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Người bị nợ xấu có thể đi xuất khẩu lao động?

Ngọc Thiện |

Có thể hiểu, nợ xấu phát sinh khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.

Suýt bị lừa đảo hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông lên mạng tìm kiếm thông tin các công ty đưa người đi xuất khẩu lao động suýt bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 36 triệu đồng.

Tết ở gia đình có người thân xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) những năm gần đây đã mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến thăm một số gia đình có người thân đang lao động ở nước ngoài, không khí đón Tết cổ truyền đang hiện diện trong từng ngôi nhà, cảm nhận về một cái Tết no đủ.

17 năm xuất khẩu lao động, về quê khởi nghiệp thành công với vỏ dừa

NGUYÊN ANH |

Đam mê sáng tạo máy móc đã giúp chàng trai biến vỏ dừa thành sản phẩm mùn dừa được nhiều người tìm mua, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không mất tiền mua nguyên liệu.

Xuất khẩu lao động góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê Tuyên Quang

Văn Tùng |

Nhiều vùng quê nghèo tại Tuyên Quang đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới với những ngôi nhà khang trang, kiên cố nhờ nguồn tiền từ lao động đi làm việc tại nước ngoài. Thực tế cho thấy, xuất khẩu lao động tại tỉnh miền núi này đã mang lại hiệu quả tích cực.

Hoa hậu Tiểu Vy: Phim 500 tỉ của Trấn Thành không phải là bước ngoặt thay đổi đời tôi

Anh Trang (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phụ nữ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, được yêu thương và hạnh phúc suốt 365 ngày.

Người nghèo đổi đời nhờ vốn xuất khẩu lao động

Bảo Nguyên |

Nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã vươn lên nâng cao thu nhập.

Người bị nợ xấu có thể đi xuất khẩu lao động?

Ngọc Thiện |

Có thể hiểu, nợ xấu phát sinh khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Người lao động tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Hà Anh - Đặng Tiến |

Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, anh Bùi Văn Thanh (sinh năm 1989, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã vay mượn tiền của người thân để nộp cho bà Trịnh Thị Hằng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để đi sang Hàn Quốc làm hàn xì đóng tàu theo diện Visa E7.

Suýt bị lừa đảo hỗ trợ đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một người đàn ông lên mạng tìm kiếm thông tin các công ty đưa người đi xuất khẩu lao động suýt bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 36 triệu đồng.

Tết ở gia đình có người thân xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) những năm gần đây đã mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đến thăm một số gia đình có người thân đang lao động ở nước ngoài, không khí đón Tết cổ truyền đang hiện diện trong từng ngôi nhà, cảm nhận về một cái Tết no đủ.

17 năm xuất khẩu lao động, về quê khởi nghiệp thành công với vỏ dừa

NGUYÊN ANH |

Đam mê sáng tạo máy móc đã giúp chàng trai biến vỏ dừa thành sản phẩm mùn dừa được nhiều người tìm mua, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng mà không mất tiền mua nguyên liệu.

Xuất khẩu lao động góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê Tuyên Quang

Văn Tùng |

Nhiều vùng quê nghèo tại Tuyên Quang đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới với những ngôi nhà khang trang, kiên cố nhờ nguồn tiền từ lao động đi làm việc tại nước ngoài. Thực tế cho thấy, xuất khẩu lao động tại tỉnh miền núi này đã mang lại hiệu quả tích cực.