Thêm 40 cán bộ y tế Hà Giang hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Đức Trí |

Chiều 23.9, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức buổi gặp mặt các y bác sỹ tỉnh Hà Giang (đợt 3) tham gia đi tăng cường để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang đã động viên và trao 80 triệu đồng hỗ trợ cho 40 cán bộ y tế Hà Giang (đợt 3) đi tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19  tại thành phố Hồ Chí Minh.

Số tiền hỗ trợ này được bố trí từ nguồn kinh phí tiết kiệm hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2021. Mỗi cán bộ y tế tỉnh Hà Giang đi tham gia chống dịch COVID-19 được hỗ trợ với số tiền là 2 triệu đồng (trong đó 1 triệu đồng hỗ trợ khó khăn; 1 triệu đồng hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng).

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang chia tay 40 cán bộ y tế Hà Giang lên đường đi chống dịch. Ảnh: Đức Trí
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang chia tay 40 cán bộ y tế Hà Giang lên đường đi chống dịch. Ảnh: Đức Trí

Trong số 40 cán bộ y tế đi tham gia chống dịch lần này có 9 nữ y, bác sỹ tình nguyện tham gia. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cấp, các ngành của tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những “chiến sỹ áo trắng” của tỉnh với tinh thần "Tương thân, tương ái", vượt qua những khó khăn trở ngại của chính bản thân, gia đình, thể hiện được tinh thần và ý chí quyết tâm cao, phẩm chất và y đức của cán bộ ngành y, đồng lòng nhất trí cao trên mặt trận chống dịch COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 112 cán bộ y bác sỹ của tỉnh Hà Giang đi tăng cường tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương qua 3 đợt do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức và huy động.

Đức Trí
TIN LIÊN QUAN

6 yêu cầu chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Ngày 23.9, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng theo nguyên tắc chỉ đạo của UBND thành phố.

Hỗ trợ doanh nghiệp chích ngừa, xét nghiệm- cũng là góp sức chống dịch

Lê Thanh Phong |

Đa số doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên cần phải có sự hỗ trợ trong việc xét nghiệm cho người lao động. Đây chính là sự hỗ trợ cần thiết, cần kíp để doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

6 yêu cầu chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Ngày 23.9, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng theo nguyên tắc chỉ đạo của UBND thành phố.

Hỗ trợ doanh nghiệp chích ngừa, xét nghiệm- cũng là góp sức chống dịch

Lê Thanh Phong |

Đa số doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, cho nên cần phải có sự hỗ trợ trong việc xét nghiệm cho người lao động. Đây chính là sự hỗ trợ cần thiết, cần kíp để doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Cao Bằng: Hỗ trợ NLĐ khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiên các quy định phòng chống dịch của các cấp, các ngành và của địa phương. Đồng thời, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.