6 yêu cầu chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội

Thùy Linh |

Ngày 23.9, Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng theo nguyên tắc chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm tiêu chí Bệnh viện an toàn, phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo quy định của Bộ Y tế.

Các đơn vị phải rà soát, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên đơn vị và người bệnh, người chăm sóc người bệnh điều trị tại bệnh viện.

Các cơ sở y tế phải bổ sung phương án, kịch bản phòng chống dịch tại đơn vị, sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 và đáp ứng mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra. Đảm bảo sẵn sàng nhân lực thay thế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong trường hợp đơn vị có khu vực, khoa/phòng bị cách ly, phong tỏa do COVID-19.

Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả viên chức, người lao động của đơn vị cơ sở khám chữa bệnh nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng hộ cá nhân, không đến địa điểm có nguy cơ cao, phải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước, thành phố, Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh tại nơi cư trú và tại đơn vị.

Tối 23.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 6 giờ qua, TP không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy tính từ 18h ngày 22.9 đến 18h ngày 23.9, Hà Nội ghi nhận 5 ca trong đó có 2 ca tại khu cách ly, 3 ca tại khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) đến nay có 3.955 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca.

Trong đó, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung đến nay đã ghi nhận 592 ca bệnh, không ít ca phát hiện dương tính sau 3 tuần đến 1 tháng cách ly tập trung.

Ngoài ra, một số ổ dịch khác vẫn ghi nhận thêm ca mắc trong một số ngày qua như ổ dịch chung cư Đồng Phát (Vĩnh Hưng) có 5 ca, ổ dịch phường Việt Hưng (Long Biên) có 23 ca liên quan, ổ dịch ở chung cư Đền Lừ có 26 ca COVID-19.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, có nhiều chuyển biến tích cực

Thùy Linh |

Đại diện Bộ Y tế cho hay, tình hình dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực; trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm.

Hôm nay (23.9) Việt Nam ghi nhận 9.472 ca COVID-19 mới, 6.226 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 23.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 22.9 đến 17h ngày 23.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trưa 23.9, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 23.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu cách ly.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, có nhiều chuyển biến tích cực

Thùy Linh |

Đại diện Bộ Y tế cho hay, tình hình dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực; trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm.

Hôm nay (23.9) Việt Nam ghi nhận 9.472 ca COVID-19 mới, 6.226 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 23.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 22.9 đến 17h ngày 23.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới. Hôm nay, có 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trưa 23.9, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 23.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu cách ly.