Hội thi nấu ăn chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Thanh Nhàn |

70 thí sinh đến từ 28 đơn vị, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã mang hơn 20 món ăn đặc sắc đến Hội thi nấu ăn chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 14.10, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty Cổ phần tập đoàn KIDO tổ chức Hội thi “Nấu ăn và trang trí bàn tiệc”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng: Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp - Trưởng ban tổ chức Hội thi gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể lao động nữ trong các khu công nghiệp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và chúc Hội thi thành công tốt đẹp.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp mà còn là hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Ảnh: Thanh Nhàn
Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Tháp mà còn là hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Ảnh: Thanh Nhàn

Với chủ đề “Bữa cơm gia đình và trang trí bàn tiệc”, 70 thí sinh đến từ 28 đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chia thành 14 đội thực hiện nấu ăn. Nguyên liệu chính là cá tra các đội sẽ được bốc thăm trước khi chọn 02 món còn lại. Sau 120 phút trổ tài, các đội thi đã trình bày những mâm cơm gia đình truyền thống, hiện đại với trên 20 món ăn độc đáo.

Món ăn được chế biến từ sen, đặc sản của Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nhàn
Món ăn được chế biến từ sen, đặc sản của Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Nhàn

Các thí sinh sáng tạo khi chế biến cá tra kết hợp các phụ liệu đặc trưng của miền Tây sông nước như: lá chúc, lá sen, hoa sen, hạt sen, bông điên điển, kèo nèo, rau dừa cạn… đã tạo ra món ăn thẩm mỹ, chất lượng.

Các món ăn được trang trí độc và đẹp. Ảnh: Thanh Nhàn
Các món ăn được trang trí độc và đẹp. Ảnh: Thanh Nhàn

Được biết, cá tra, loài thủy sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp có nhiều cách chế biến như kho, chiên, nướng, đút lò, áp chảo, nấu lẩu, nấu chao..., nhưng tại hội thi lần này, cá tra được sáng tạo qua nhiều món độc đáo, như: cá tra nấu chao, cá tra nấu lá chúc được coi như một biến tấu mới lạ và không kém phần độc đáo.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao thưởng cho các đội đạt giải tại hội thi. Ảnh: Thanh Nhàn
Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao thưởng cho các đội đạt giải tại hội thi. Ảnh: Thanh Nhàn

Hội thi là sân chơi lành mạnh để đoàn viên có cơ hội thể hiện sự khéo léo, đảm đang trong nội trợ; là cơ hội để giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên công đoàn trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Trao thưởng cho đội đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Thanh Nhàn
Trao thưởng cho đội đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Thanh Nhàn

Sau thời gian chấm chọn, Ban giám khảo đã trao giải cho 6 đơn vị có thành tích cao, gồm: 01 giải Nhất cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cỏ May; 2 giải Nhì, gồm: Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang; Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong và 3 giải Ba, gồm: Công ty TNHH May mặc Lai Vung; Ban quản lý khu kinh tế - Trung tâm đầu tư khai thác hạ tầng và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Hà Nam

QUÁCH DU |

Hà Nam - Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã gợi mở các vấn đề để các cấp Công đoàn Hà Nam hoạt động và phát triển trong bối cảnh mới.

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam thống nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

Quế Chi |

Ngày 13.10, Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Thiếu hàng chục nghìn nhân lực hàng không đến năm 2025, vì sao khó tuyển?

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Nhu cầu nhân lực hàng không hiện rất lớn, dự báo sẽ cần hơn 58.000 người vào năm 2025. Song, nhiều bạn trẻ ngại tiếp cận, không dám ứng tuyển vào ngành vì gặp hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, cho rằng đầu vào khó, xa vời.

Việt Nam bứt tốc trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

ANH KIỆT |

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào thời kỳ vàng và thực sự “bùng nổ” trong năm 2023 khi liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Việt Nam còn được đánh giá là một trong 7 quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Man United đang đi tìm câu trả lời về cơn bão chấn thương

VIỆT HÙNG |

Việc có tới 9 cầu thủ ở đội 1 dính chấn thương trước thời điểm FIFA Days tháng 10, Man United cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và đi tìm lời giải để hạn chế hơn những tình huống xấu từ giờ cho tới cuối mùa.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Hà Nam

QUÁCH DU |

Hà Nam - Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã gợi mở các vấn đề để các cấp Công đoàn Hà Nam hoạt động và phát triển trong bối cảnh mới.

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam thống nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới

Quế Chi |

Ngày 13.10, Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028.