Giám đốc bóng đá John Murtough xác nhận, Man United đã triệu tập một cuộc họp để đánh giá về việc có quá nhiều cầu thủ cùng chấn thương một lúc. Hiện tại, đang có 6 ca dài hạn gồm Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo và Amad Diallo. Ba người còn lại đã bỏ lỡ một số trận gồm Sergio Reguillon, Raphael Varane và Mason Mount.
"Từ đầu mùa giải đến giờ, có tổng cộng 16 cầu thủ ở đội 1 đã dính các chấn thương khác nhau. Con số đó tương đương với 2/3 đội hình, đồng nghĩa với việc Erik ten Hag chưa thể có được đội hình mạnh nhất. Rất may, khi chúng tôi thay đổi, đã có một vài cầu thủ trở lại nhanh hơn dự kiến, bao gồm những tân binh như Rasmus Hojlund và Mason Mount.
Câu lạc bộ đang đánh giá nghiêm túc về nguyên nhân của việc có quá nhiều chấn thương đến vậy. Chúng tôi đang tìm ra phương pháp để ngăn ngừa tình huống này tái diễn trong tương lai. Với những trường hợp bị chấn thương do va chạm trực tiếp trên sân (Mainoo và Amad), đó là điều bình thường. Còn lại, tất cả đều bị đau theo kiểu bị động. Một phần nguyên nhân ngay lúc này được chỉ ra đó là số trận họ phải chơi quá dày đặc, bao gồm cả World Cup 2022" - John Murtough chia sẻ.
Từ tháng trước, Man United đã phải bổ sung thêm nhân lực vào đội ngũ y tế. Người được chọn là Gary O’Driscoll - cựu Giám đốc dịch vụ y tế của Arsenal.
"Đây thật sự là một nỗi lo lớn, thậm chí chúng tôi đã lường trước được. Chấn thương là điều khó tránh với bóng đá đỉnh cao, tiếc là nó lại xảy đến với Man United theo kiểu dồn dập.
Song song với việc đang đi tìm các nguyên nhân chính, tôi và các cộng sự sẵn sàng tâm lý để đối mặt với thực tế, phải luôn tìm ra được đội hình tối ưu nhất trong cơn bão chấn thương hiện tại. Điều đó phải được làm càng nhanh càng tốt. Tin vui là lúc này, tình hình của Rasmus Hojlund và Amad Diallo đang tiến triển tích cực" - Ten Hag chia sẻ.
Dù luôn tự trấn an bản thân trước truyền thông nhưng Ten Hag không thể giấu nổi cảm xúc thất vọng trong mỗi lần được hỏi về tình hình chấn thương của Manchester United. Ban lãnh đạo đội bóng cũng có chung quan điểm với chiến lược gia người Hà Lan, họ cho rằng việc các cầu thủ phải đá quá nhiều đã dẫn đến hiện trạng này.
Điều này đúng với tất cả các đội Premier League khi giải đấu này là nguồn cung cấp cầu thủ lớn cho các đội tuyển quốc gia tham dự ngày hội ở Qatar vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, Man United dính đòn đau nhất khi mùa vừa rồi, họ là đội đá nhiều nhất châu Âu (4 đấu trường) với tổng số trận là 62. Đầu mùa giải trước, Liverpool cũng tan nát đội hình như Man United hiện tại khi họ đã đá 63 trận ở mùa giải 2020-2021.