Đồng Nai: 295 giáo viên mầm non được hỗ trợ trên 800 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương vừa có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh để nắm bắt, đánh giá tình hình Công đoàn tham mưu thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, tính đến tháng 8.2022, toàn tỉnh có gần 2.800 trẻ được hỗ trợ theo Nghị định 105 với tổng số tiền trên 4,8 tỉ đồng và 295 giáo viên mầm non được nhận hỗ trợ với số tiền trên 800 triệu đồng.

Tại Trường Mẫu giáo Đông Phương thuộc với Tập đoàn Phong Thái (huyện Trảng Bom), thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105 của Chính phủ, đến nay, toàn trường có 880/1.670 cháu được nhận hỗ trợ, chiếm hơn 50%.

Bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai về Nghị định 105 của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai về Nghị định 105 của Chính phủ. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Tại buổi làm việc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, thời gian qua do khó khăn dịch bệnh, các cơ sở mầm non phải đóng cửa chống dịch, dẫn đến việc triển khai Nghị định 105 của Chính phủ chưa được hiệu quả. Trên cơ sở buổi làm việc, Tổng LĐLĐVN sẽ báo cáo Chính phủ, tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách để thực hiện Nghị định, nhằm chăm lo tốt hơn cho con em người lao động để họ an tâm lao động sản xuất, góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cũng mong muốn UBND tỉnh Đồng Nai và Sở GDĐT tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành có liên quan hỗ trợ các đối tượng con công nhân lao động theo đúng quy định, tránh để bỏ sót. Đồng thời, quan tâm xây dựng trường mầm non, nhà trẻ giữ cho con công nhân trên 6 tháng tuổi để công nhân không lo lắng về nơi gửi trẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chuẩn bị sẵn sàng thí điểm phổ cập mầm non 3, 4 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngành Giáo dục Mầm non TPHCM đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Trong đó, TPHCM đang gấp rút chuẩn bị để trở thành địa phương trên cả nước thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi.

Bốc thăm “may rủi” vào mầm non: Người lớn bất lực, con trẻ thiệt thòi

TƯỜNG VÂN |

Những ngày qua, việc phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường mầm non công lập ở Hà Nội khiến dư luận quan tâm. Trong khi người lớn vẫn bất lực, cho rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia bốc thăm, thì con trẻ là người chịu thiệt thòi khi cuộc thi tuyển đầu đời của các bé lại phụ thuộc vào bàn tay may rủi của bố mẹ.  

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

TPHCM: Chuẩn bị sẵn sàng thí điểm phổ cập mầm non 3, 4 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngành Giáo dục Mầm non TPHCM đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Trong đó, TPHCM đang gấp rút chuẩn bị để trở thành địa phương trên cả nước thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi.

Bốc thăm “may rủi” vào mầm non: Người lớn bất lực, con trẻ thiệt thòi

TƯỜNG VÂN |

Những ngày qua, việc phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường mầm non công lập ở Hà Nội khiến dư luận quan tâm. Trong khi người lớn vẫn bất lực, cho rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia bốc thăm, thì con trẻ là người chịu thiệt thòi khi cuộc thi tuyển đầu đời của các bé lại phụ thuộc vào bàn tay may rủi của bố mẹ.  

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.