LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Mang Tết Sum vầy đến công nhân lao động khó khăn

Nguyễn Cường |

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 tại Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên cùng 50 đoàn viên, công nhân viên chức lao động đại diện cho gần 500 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 với tác động trực tiếp, gián tiếp đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, để san sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, người lao động có một cái Tết đầm ấm hơn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tốt các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Ưu tiên cho đoàn viên, người lao động, các gia đình chính sách, người nghèo.

Lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân tại chương trình Tết Sum vầy.

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc với phương châm "Không để đoàn viên, công nhân lao động nào không có tết”.

Qua báo cáo nắm bắt tình hình đời sống, việc làm ở các đơn vị doanh nghiệp của các cấp công đoàn, đa số các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thanh toán đủ 12 tháng tiền lương, một số đơn vị thưởng tết lương tháng 13 cho người lao động, việc thưởng Tết ở các doanh nghiệp, đa số đều có chi tiền thưởng cho người lao động với mức thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 5.000.000 đồng…

Ngoài ra, còn có một số đơn vị hỗ trợ vé xe, vé máy bay cho gần 1000 đoàn viên, công nhân lao động về quê ăn tết với số tiền trên 300 triệu đồng. Đồng thời các cấp Công đoàn tỉnh phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức chương trình Tết Sum vầy; thăm hỏi và trao trên 10.000 suất quà và quà bằng hiện vật cho đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền trên 3 tỉ đồng.

Với chủ trương vận động tất cả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đoàn viên, CNVCLĐ nghèo tỉnh Điện Biên đã đặc biệt nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quà tết của Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm Lòng vàng Lao động; Nguồn tài chính công đoàn tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao 500 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp Công đoàn tỉnh với số tiền 430 triệu đồng (trong đó, trao tại chương trình Tết Sum vầy LĐLĐ tỉnh 50 suất; LĐLĐ huyện Tủa Chùa 35 suất, huyện Mường Chà 13 suất, Công đoàn Viên chức tỉnh 15 suất)…

Hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ra hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở Mái ấm Công đoàn cho 10 gia đình đoàn viên khó khăn với số tiền 285 triệu đồng.

Nguyễn Cường
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 7, khóa XI

Tuấn Vũ |

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên (LĐLĐ tỉnh Điện Biên) nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng).

Trao hàng trăm suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

LĐLĐ huyện Hương Sơn và LĐLĐ huyện Thạch Hà đã trao quà “Tết Sum vầy” cho hàng trăm đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gặp mặt cán bộ CĐ hưu trí dịp xuân Tân Sửu 2021

Tuấn Vũ |

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động và cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 7, khóa XI

Tuấn Vũ |

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên (LĐLĐ tỉnh Điện Biên) nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng).

Trao hàng trăm suất quà Tết sum vầy cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

LĐLĐ huyện Hương Sơn và LĐLĐ huyện Thạch Hà đã trao quà “Tết Sum vầy” cho hàng trăm đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Gặp mặt cán bộ CĐ hưu trí dịp xuân Tân Sửu 2021

Tuấn Vũ |

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động và cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ.