"Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương" tại Bắc Ninh

Bảo Hân – Tú Quỳnh |

Tối 10.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” gắn với chuỗi các hoạt động “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” tại huyện Quế Võ.

Đến dự, chung vui cùng công nhân có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Nhân Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, trong bối cảnh nhiều người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những người vì mưu sinh cuộc sống phải đi làm xa quê, Tết càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Thấu hiểu điều đó, LĐLĐ tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho NLĐ với phương châm: Mọi đoàn viên công đoàn đều có Tết, nhất là đoàn viên khó khăn, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Quỳnh Hân

Bà Hà cho biết, hoạt động trọng tâm là “Chương trình Tết sum vầy- Kết nối yêu thương- Ngày hội CN- Phiên chợ nghĩa tình” tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 9-10.1 tại huyện Quế Võ, với hơn 10 hoạt động thiết thực, đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn và NLĐ trong tỉnh, tiêu biểu như: Tặng hơn 2.000 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; 10.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn làm việc xa quê, có nhu cầu về quê đón tết…

Đặc biệt là hơn 40 gian hàng chất lượng và giảm giá từ 10-50% so với giá giao dịch trên thị trường dành cho NLĐ; 5 gian hàng 0 đồng với những mặt hàng thiết yếu hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ khó khăn.

Tổng kinh phí chi cho các hoạt động chăm lo cho NLĐ trong chương trình lên tới hơn 6,3 tỉ đồng.

Công nhân lao động mua hàng ưu đãi tại chương trình. Ảnh: Bảo Hân.
Công nhân lao động mua hàng ưu đãi tại chương trình. Ảnh: Quỳnh Hân
Niềm vui hiện hữu trên gương mặt những công nhân lao động tham dự "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" tối 10.1. Ảnh: Quỳnh Hân

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh; đồng thời cho rằng, tổ chức công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, phấn đấu không có NLĐ nào không có Tết, để mùa xuân ấm áp đến với từng gia đình công nhân dù cuộc sống của anh chị em còn nhiều vất vả.

Đồng chí đánh giá, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết cho NLĐ và thông báo thời gian nghỉ Tết tổ chức vinh danh NLĐ chuyên cần, bố trí phương tiện đưa- đón NLĐ về quê đón Tết, tri ân cha mẹ NLĐ.

“Sự quan tâm, ghi nhận đó là động lực để NLĐ hăng say làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp như gia đình của mình, là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ”- đồng chí Phan Đình Trạc cho biết.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" tại Bắc Ninh.

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ mong muốn thời gian tới, công nhân lao động tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đón Tết thật đầm ấm.

Đồng chí cũng mong ngay sau đợt nghỉ Tết, anh chị em công nhân trở lại làm việc ngay với năng suất cao, chất lượng tốt, để đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chính gia đình mình, đồng thời để doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần xây dựng tinh Bắc Ninh và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao 150 suất quà tới những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phan Đình Trạc tận tay trao các suất quà đến với công nhân lao động. Ảnh: Quỳnh Hân
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao quà cho các công nhân. Ảnh: Quỳnh Hân
Bà Đào Hồng Lan trao quà cho các công nhân. Ảnh: Xuân Me
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo LĐLĐ Bắc Ninh trao quà tới CNLĐ khó khăn
Đồng chí Phan Đình Trạc, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo LĐLĐ Bắc Ninh trao quà và chụp hình lưu niệm với công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Quỳnh Hân
Bảo Hân – Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Giảm một nửa số hoa Tết, nhà vườn Cần Thơ vẫn lo lỗ vốn vì sức mua thấp

VÂN HI |

Cần Thơ - Mặc dù đã giảm một nửa số lượng hoa trồng so với năm trước, tuy nhiên, hiện một số nhà vườn tại làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ vẫn bày tỏ lo ngại, sợ lỗ vốn vì tình hình kinh tế khó khăn, dù cận Tết nhưng sức mua vẫn chưa có biến động tăng.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.