Tin từ Liên đoàn Lao động thành phố Đà nẵng ngày 7.12 cho biết: Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Số liệu cập nhật đến ngày 31.10.2022 của Phòng Quản lý Thu, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, có 8.002 đơn vị nợ các loại bảo hiểm của người lao động với tổng số tiền trên 344,48 tỉ đồng.
Trong đó có 2.287 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền gần 234,44 tỉ đồng.
Trong năm đã xảy ra 1 vụ tranh chấp lao động tập thể ở Công ty TNHH Hanvi Vina, nguyên nhân liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội, không chốt sổ cho người lao động khi nghỉ việc.
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Nguyên nhân các đơn vị nợ bảo hiểm tăng đến từ chủ quan lẫn khách quan.
Khách quan là do các đơn vị chịu sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2020 đến đầu năm 2022. Và hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa phục hồi được sản xuất.
Một số doanh nghiệp hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được nên tạm tạm ngừng hoạt động hoặc không có đơn hàng dẫn đến thu hẹp việc làm, giảm tiền lương và các chế độ phúc lợi, thậm chí phải giải thể như Công ty SSLV (Vốn 100% Hồng Kông, ở Khu công nghiệp Liên Chiểu)…