CNLĐ tại TP.Cần Thơ phấn khởi với phần trả lời thẳng thắn của Thủ tướng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân tham dự Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu TP.Cần Thơ đã rất vui và phấn khởi với phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ, ngành.

Sáng ngày 12.6, 50 công nhân lao động đại diện hơn 82.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động trực tuyến tại điểm cầu TP.Cần Thơ.

Tại chương trình, lần lượt các ý kiến của công nhân lao động tại các điểm cầu trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương trả lời.

Kết thúc chương trình tại điểm cầu TP.Cần Thơ, trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Văn Giêm đang làm việc tại Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm MEDLATEC Cần Thơ cho biết, tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về việc tăng lương tối thiểu lên 6% áp dụng kể từ ngày 1.7.2022 nên người lao động như chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi. Đồng thời, các ý kiến và kiến nghị của người lao động đã được người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và trả lời xác đáng, tạo niềm tin cho người lao động trên cả nước.

“Qua việc trả lời các ý kiến của công nhân lao động cho thấy, Thủ tướng rất sâu sắc và nắm chắc các vấn đề, nhu cầu cấp thiết của người lao động hiện nay. Qua đó, đã gợi mở các giải pháp tháo gỡ mang tính khả thi và vướng mắc đang tồn tại”- anh Giêm nói.

Anh Trần Ngọc Tấn là công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phẩn Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ chia sẻ, rất vui khi một số nguyện vọng của người lao động tại chương trình đối thoại được Thủ tướng và các bộ, ngành quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Vấn đề tăng lương cũng được Thủ tướng quan tâm, tạo động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực làm việc.

 
Lãnh đạo TP.Cần Thơ và công nhân lao động tham dự Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ cho biết: Trong sáng ngày 12.6, Chính phủ đã ban hành quy định tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, kể từ ngày 1.7.2022. Người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ rất phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn chính đáng của người lao động, góp phần cải thiện đời sống của người lao động.

“Ngoài ra, các ý kiến của công nhân lao động TP.Cần Thơ cũng như các ý kiến của công nhân lao động trên cả nước tại chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ trả lời thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, giúp cho công nhân lao động hiểu rõ hơn những khó khăn chung của cả nước sau đại dịch COVID-19, đồng thời khích lệ vai trò, vị trí của công nhân lao động trong phục hồi, phát triển kinh tế.

Nhìn chung, các cán bộ công đoàn, công nhân lao động TP.Cần Thơ rất vui về phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trước các câu hỏi của công nhân lao động” – bà Sương Mai nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 50 công nhân tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ

Thành Nhân |

Tại điểm cầu Cần Thơ, sáng ngày 12.6, 50 công nhân lao động đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Cần Thơ: Nhiều điểm nhấn của hoạt động Công đoàn trong Tháng Công nhân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trong Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức trao nhiều phần quà để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, người lao động và con của đoàn viên Công đoàn. Đồng thời, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức khám, chữa bệnh miến phí cho công nhân lao động trên khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ: 50 công nhân tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ

Thành Nhân |

Tại điểm cầu Cần Thơ, sáng ngày 12.6, 50 công nhân lao động đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Cần Thơ: Nhiều điểm nhấn của hoạt động Công đoàn trong Tháng Công nhân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trong Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức trao nhiều phần quà để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, người lao động và con của đoàn viên Công đoàn. Đồng thời, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức khám, chữa bệnh miến phí cho công nhân lao động trên khu công nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.