Cán bộ Công đoàn Bình Dương tập huấn kiến thức pháp luật lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho 712 cán bộ công đoàn các cấp.

Hội nghị diễn ra trong ngày 5.6. Trong buổi sáng, đại biểu tham dự đã nghe ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân tích những điểm mới Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Ông Ngọ Duy Hiểu đã phân tích một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động như đối tượng áp dụng, chế định hợp đồng lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ. Phân tích các vấn đề về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp lao động...

 
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phân tích những điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Tại hội nghị hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động; do vậy, yêu cầu cán bộ công đoàn cần nắm chắc những quy định quan trọng, cơ bản, liên quan của Bộ luật Lao động 2019 để  tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai nội dung Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vướng mắc trong hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) gặp khó trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do không thể xác định họ thuộc nhóm đối tượng nào theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vướng mắc trong hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) gặp khó trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do không thể xác định họ thuộc nhóm đối tượng nào theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Bình Dương: Chưa có NLĐ nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi người có công, người bán vé số nghèo đã nhận hỗ trợ thì vẫn chưa có có doanh nghiệp, người lao động nào hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ.