Đối thoại định kì, tiếp nhận nhiều kiến nghị của người lao động

Bùi Trường |

Bắc Giang - Ban Giám đốc công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung) vừa tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kì năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh; đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung) và 250 đoàn viên, người lao động tiêu biểu, đại diện cho người lao động ở các nhà xưởng công ty.

Tại hội nghị, người lao động được nghe Ban giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty báo cáo Kết quả hoạt động công đoàn công ty năm 2023; việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và Thỏa ước lao động tập thể.

Cũng tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của người lao động đã được Ban lãnh đạo công ty lắng nghe, tiếp nhận, giải trình và có các đối sách cải thiện nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc và sinh hoạt tốt nhất cho người lao động công ty, giúp người lao động công ty yên tâm hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp; từ đó thúc đẩy mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Kan Chen - Phó Tổng Giám đốc Công ty - đã cảm ơn những ý kiến đóng góp, trao đổi của đại diện tập thể người lao động trong Công ty, ghi nhận sự đóng góp, tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đã đồng hành cùng Công ty quan tâm chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho công nhân lao động công ty.

Đồng thời, ông cũng làm rõ thêm về sự quan tâm cố gắng của Ban Lãnh đạo công ty đối với các chính sách nâng lương, khám sức khoẻ định kỳ... cho công nhân lao động trong tình hình sản xuất khó khăn hiện nay.

Lãnh đạo công ty đề nghị công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và có các giải pháp cụ thể hiệu quả để hạn chế tối đa tình trạng người lao động xin nghỉ việc, đặc biệt là các giải pháp hữu hiệu không để xảy ra hiện tượng công nhân lao động vi phạm pháp luật...

Ông Kan Chen đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, người lao động trong Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công ty năm 2024.

Bùi Trường
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng lòng tin giữa chủ doanh nghiệp và người lao động thông qua đối thoại

Hà Anh |

Ông Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang - cho biết, đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể là nền tảng quan trọng nhất trong quan hệ lao động.

Công ty phải thanh toán chi phí y tế để người lao động điều trị bệnh nghề nghiệp

Hà Anh |

Ông Lê Văn Thăng (Hà Nội) hỏi: Sau đợt khám bệnh định kỳ hằng năm tại công ty, tôi được yêu cầu giám định bệnh nghề nghiệp và có kết quả bệnh nghề nghiệp tỉ lệ tổn thương 5%. Vậy, tôi sẽ được công ty hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh như thế nào?

Đầu tư mạnh vào các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Lâm Du |

Ngày 15.12, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tổ chức gặp mặt các nhà văn, chúc mừng tác giả tiểu thuyết “Đôi bờ Sông Mã” nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam phát động, Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Xây dựng lòng tin giữa chủ doanh nghiệp và người lao động thông qua đối thoại

Hà Anh |

Ông Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang - cho biết, đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể là nền tảng quan trọng nhất trong quan hệ lao động.

Công ty phải thanh toán chi phí y tế để người lao động điều trị bệnh nghề nghiệp

Hà Anh |

Ông Lê Văn Thăng (Hà Nội) hỏi: Sau đợt khám bệnh định kỳ hằng năm tại công ty, tôi được yêu cầu giám định bệnh nghề nghiệp và có kết quả bệnh nghề nghiệp tỉ lệ tổn thương 5%. Vậy, tôi sẽ được công ty hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh như thế nào?

Đầu tư mạnh vào các hoạt động văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Lâm Du |

Ngày 15.12, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tổ chức gặp mặt các nhà văn, chúc mừng tác giả tiểu thuyết “Đôi bờ Sông Mã” nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam phát động, Báo Lao Động là đơn vị tổ chức thực hiện.