3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn An Giang chăm lo cho công nhân lao động trên 117 tỉ đồng

Lâm Điền |

Ngày 28.3, bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã chăm lo cho 117.500 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền 117,688 tỉ đồng.

Ông Lâm Thành Sĩ, ông Nguyễn Hữu Giang - Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang chung vui Bữa cơm Tất niên Công- Đón Xuân 2024 với công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lâm Thành Sĩ, ông Nguyễn Hữu Giang - Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang chung vui Bữa cơm Tất niên Công đoàn - Đón Xuân 2024 với công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Lâm Điền

Đây là kết quả của quá trình nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức trong việc phát huy các nguồn lực tài chính để hướng tới tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động của các cấp Công đoàn tỉnh An Giang.

“Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy An Giang về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh huy động tối đa nguồn lực để tăng cường công tác chăm lo” - bà Diễm cho biết.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang trao biển tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho các đơn vị Công đoàn hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lâm Điền
Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang trao biển tượng trưng quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Điền

Theo đó, bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn tài chính Công đoàn, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nổi bật là việc LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng với lãnh đạo tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết, tặng quà cho 300 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 360 triệu đồng.

Đoàn viên, công nhân lao động tham gia sự kiện chăm lo Tết do tổ chức Công đoàn tổ chức. Ảnh: Lâm Điền
Đoàn viên, công nhân lao động tham gia sự kiện chăm lo Tết do tổ chức Công đoàn tổ chức. Ảnh: Lâm Điền

Bên cạnh, đoàn viên, công nhân lao động còn được thụ hưởng Chương trình Chợ tết Công đoàn trực tuyến do Tổng LĐLĐ tổ chức… Đặc biệt là việc tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 tại Công viên Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên) với nhiều nội dung chăm lo thiết thực đã thu hút trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia, thụ hưởng.

Đoàn viên, công nhân lao động tham gia các trò chơi giải trí do tổ chức Công đoàn tổ chức dịp Tết 2024. Ảnh: Lâm Điền
Đoàn viên, công nhân lao động tham gia các trò chơi giải trí do tổ chức Công đoàn tổ chức dịp Tết 2024. Ảnh: Lâm Điền

Theo đó, bên cạnh việc hỗ trợ Mái ấm Công đoàn, tặng quà Tết… LĐLĐ tỉnh còn quan tâm, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, như: Hội thi trang trí trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết, Hội thi trang trí xe hoa Xuân; Hiến máu nhân đạo; bữa cơm “Tất niên Công đoàn - Đón Xuân mới” 2024…

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Điểm sáng về chăm lo đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Thuê trọ tối giản dành tiền chăm lo gia đình

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động, nhất là những người còn độc thân chỉ coi nhà trọ như một nơi để ngủ, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả trong nhà máy, công xưởng. Vì vậy, phòng trọ của họ rất tạm bợ, không có tài sản gì đáng giá.

Điểm sáng về chăm lo cho con công nhân

Lương Hà |

Trong khuôn viên khu nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) ở Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xây dựng khu nhà trẻ để nhận trông coi, chăm sóc con cái của CNLĐ.

Người dân phản ánh được cấp bò gầy, Quảng Trị tiến hành rà soát

HƯNG THƠ |

Được cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhưng người dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị phản ánh bò được cấp gầy, yếu.

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cường Ngô |

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, có rất nhiều ý kiến xung quanh việc bỏ hay không bỏ quỹ này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp", ông Tân nói.

Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp

Khánh Linh - Phượng Nguyễn |

Khi giá xăng và các loại thực phẩm, chi phí đồng loạt "nhảy múa", khiến công nhân, người lao động luôn canh cánh nỗi lo bài toán chi tiêu. Họ phải chấp nhận ở trong căn nhà trọ chật hẹp, chỉ khoảng hơn chục mét vuông với giá vài trăm nghìn đồng.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điểm sáng về chăm lo đoàn viên, người lao động

MỸ LY |

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Thuê trọ tối giản dành tiền chăm lo gia đình

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động, nhất là những người còn độc thân chỉ coi nhà trọ như một nơi để ngủ, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả trong nhà máy, công xưởng. Vì vậy, phòng trọ của họ rất tạm bợ, không có tài sản gì đáng giá.

Điểm sáng về chăm lo cho con công nhân

Lương Hà |

Trong khuôn viên khu nhà ở công nhân lao động (CNLĐ) ở Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xây dựng khu nhà trẻ để nhận trông coi, chăm sóc con cái của CNLĐ.