Nhà trọ công nhân - người ưu tiên giá rẻ, người chọn an ninh

MỸ LY |

Công ty xa nhà, nhiều công nhân phải thuê trọ để tiện cho việc đi làm. Trong khi một số công nhân trẻ, độc thân thường chọn phòng trọ giá rẻ để dành tiền chăm lo cho gia đình thì một số công nhân có con nhỏ lại ưu tiên lựa chọn những nơi có an ninh tốt.

Thuê trọ giá rẻ, dành tiền chăm lo gia đình

Rời quê lên Bình Dương làm công nhân, chị Nguyễn Thị Tâm - công nhân Khu Công nghiệp Mỹ Phước (Bình Dương) - chọn ở trọ ghép cùng bạn để giảm gánh nặng tiền thuê. Nữ công nhân cho biết, phòng trọ đang thuê rộng khoảng 15 mét vuông, khá nóng nhưng chị và bạn chọn thuê vì giá rẻ.

“Vì để có tiền gửi về cho gia đình cũng như dành dụm chút ít phòng thân, tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm, cả chỗ ở cũng thế. Phòng trọ tôi thuê có giá 1,2 triệu đồng/tháng, cộng thêm điện, nước nếu chia ra thì mỗi người chỉ tốn khoảng 750.000 – 800.000 đồng/tháng. Dù khá nóng nhưng do không thường sinh hoạt ở trọ, chỉ về nghỉ ngơi là chủ yếu nên tôi không quá quan tâm”, chị Tâm chia sẻ.

Theo đó, trong căn phòng trọ của mình, chị Tâm và bạn chỉ mua một chiếc tủ lạnh cũ cùng một ít dụng cụ bếp núc, quạt máy, ngoài ra, không có vật gì quý giá.

Vật có giá trị nhất trong phòng trọ của chị Tâm là chiếc tủ lạnh cũ. Ảnh: NVCC
Vật có giá trị nhất trong phòng trọ của chị Tâm là chiếc tủ lạnh cũ. Ảnh: NVCC

Đi làm xa quê, ở một mình, chị Hồ Thị Diễm Kiều - công nhân Khu Công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) – cũng ưu tiên chọn nhà trọ giá rẻ để dành tiền chăm lo cho gia đình. Trong căn phòng trọ rộng khoảng 12 mét vuông, nữ công nhân không dám sửa gì nhiều, chỉ có một chiếc nệm mỏng để ngủ và quạt máy, tủ quần áo, một số dụng cụ nấu ăn.

“Tôi đến đây ở đã được hơn 2 năm, phòng có giá 750.000 đồng/tháng, nếu tính luôn điện, nước thì khoảng 850.000 - 900.000 đồng. Phòng trọ tuy không mới nhưng gần công ty, sạch sẽ và nhất là từ lúc tôi vào ở đến nay, chủ trọ không hề lên giá. Thuê trọ rẻ tôi cũng tiết kiệm được thêm một khoản gửi về cho cha mẹ ở quê”, nữ công nhân cho biết.

Ưu tiên trọ an ninh tốt vì có con nhỏ

Do có người lớn tuổi và 2 con nhỏ nên nam công nhân Võ Tấn Lực (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ưu tiên chọn nhà trọ an ninh tốt để đảm bảo cho gia đình. Anh thuê 2 phòng cho 5 người ở, mỗi phòng có giá 1 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm điện, nước).

“Trước khi thuê, tôi có xem qua 2-3 chỗ, giá phòng dao động từ 700.000 – trên 1 triệu đồng/tháng. Dù giá phòng tôi đang ở cao hơn các dãy trọ khác vài trăm nghìn nhưng bù lại có cổng rào, bãi xe rộng rãi và camera an ninh. Như thế, vợ chồng tôi đi làm cũng an tâm hơn. Còn những phòng có giá từ 700.000 – 900.000 hầu như khá cũ, không an toàn”, anh Lực nói.

Không chỉ lựa chọn nơi an ninh mà phòng trọ của anh Lực cũng được sắm sửa khá đầy đủ như tủ lạnh, bếp gas đôi, tủ quần áo,… để phục vụ nhu cầu nấu nướng, sinh hoạt của gia đình.

Chị Ngát sắm sửa đồ đạc
Đồ đạc trong phòng trọ được chị Ngát sắm sửa khá đầy đủ. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, vợ chồng chị Đỗ Thị Ngát - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) – cũng chọn khu nhà trọ an ninh tốt vì có 2 con nhỏ. Dãy nhà trọ chị đang sinh sống có cổng rào, lắp camera, trang bị bình chữa cháy… rất an toàn. Điều này làm nữ công nhân không phải lo lắng cho 2 con cũng như an tâm sắm sửa đồ đạc cho gia đình.

“Nhà trọ tôi thuê thuộc loại rộng có một phòng ngủ riêng. Ban ngày vợ chồng đi làm, con cái đi học, chiều về hầu hết thời gian của cả gia đình đều sinh hoạt tại phòng trọ nên đồ dùng được tôi mua sắm khá tiện nghi như tủ lạnh, tủ quần áo, tủ chén, dụng cụ nấu ăn… Đặc biệt, 2 cháu nhỏ thích xem tivi nên vợ chồng tiết kiệm tiền để mua 1 chiếc”, chị Ngát cho biết.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Để tín dụng đen không “bám rễ” trong công nhân, người lao động

Nhóm phóng viên |

Quá trình nghiên cứu về vấn đề tín dụng đen trong công nhân, người lao động, số liệu khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy, có đến 54,8% người lao động phải đi vay tiền (trong bối cảnh đại dịch COVID-19); 20,2% vay tín dụng đen. Trong đó, phần lớn là lao động nam giới, trong loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc và phía Nam.

Công nhân lao động chọn hồi hương mưu sinh

Mạnh Cường |

Nhiều nhà máy lớn ở quê hương mở ra tạo công ăn việc làm ổn định khiến không ít công nhân đi làm xa quyết định về quê để làm việc.

Hỗ trợ công nhân tránh bẫy tín dụng đen

QUANG ĐẠI |

Tại các khu vực có nhiều nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xuất hiện nhiều tờ rơi, áp phích quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Không khí lạnh tác động, Hà Nội sắp trở mưa rào và dông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh sắp tác động, nhiều nơi ở Hà Nội trở mưa dông.

Chưa có dự án nhà ở xã hội nào ở Ninh Bình được giao đất

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch và đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp với quy mô trên 80ha. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án nào được giao đất.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Công Thương

Cường Ngô |

Ngày 28.3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Để tín dụng đen không “bám rễ” trong công nhân, người lao động

Nhóm phóng viên |

Quá trình nghiên cứu về vấn đề tín dụng đen trong công nhân, người lao động, số liệu khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy, có đến 54,8% người lao động phải đi vay tiền (trong bối cảnh đại dịch COVID-19); 20,2% vay tín dụng đen. Trong đó, phần lớn là lao động nam giới, trong loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc và phía Nam.

Công nhân lao động chọn hồi hương mưu sinh

Mạnh Cường |

Nhiều nhà máy lớn ở quê hương mở ra tạo công ăn việc làm ổn định khiến không ít công nhân đi làm xa quyết định về quê để làm việc.

Hỗ trợ công nhân tránh bẫy tín dụng đen

QUANG ĐẠI |

Tại các khu vực có nhiều nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xuất hiện nhiều tờ rơi, áp phích quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp.