Với nửa bên kia: Thế nào là nghiêm trọng?

PHẠM THỊ |

Câu hỏi ấy được đặt ra khẩn thiết trên mạng xã hội từ hôm ông Nguyễn Quang Long, Chánh văn phòng và là người phát ngôn của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói về việc cho nghi can 76 tuổi Nguyễn Khắc Thủy (người bị tố cáo đã có hành vi ấu dâm với nhiều trẻ em), được tại ngoại, là bởi hành vi ông 76 tuổi ấy gây ra thuộc loại “ít nghiêm trọng”!

Như thế nào mới được coi là nghiêm trọng?

Ông già ấy phạm tội dâm ô với không phải một trẻ em. Chứng cứ đã đầy đủ và vụ án đã được khởi tố. Ông ấy tuổi cao, đúng thế, nhưng tuổi đời của các nạn nhân thì non nớt lắm, những tổn thương tinh thần mà các cháu gặp phải sẽ còn gây hại cả đời, và nhẽ ra điều ấy phải nghĩ đến khi xử án chứ?

Em thật lòng không muốn một ông già bị vào tù. Ông ấy có thể bị coi là một kẻ bệnh hoạn và có bệnh thì phải chữa. Vào tù có phải là một cách chữa bệnh không? Những kẻ xâm hại tình dục trẻ em ở nước ngoài nếu bị phát hiện và kết án, tất nhiên chịu tù, bệnh gì không biết, chứ bệnh xâm hại tình dục trẻ em, em nghĩ chữa trong tù là sẽ khỏi, sợ mà khỏi.

Em không mong ai trong chúng ta rơi vào tình trạng là người nhà nạn nhân, nhưng quả thật đáng phẫn nộ và bức xúc khi nghe cơ quan điều tra nói vậy. Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ con cái khỏi bị bạo lực tấn công nói chung và lạm dụng tình dục nói riêng, nếu bản thân cơ quan điều tra nói thế? Chúng ta sống ở một đất nước mà các Công ước về bảo vệ trẻ em đều được ký đầy đủ. Vậy mà năm nào cũng có hơn một nghìn vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, và chỉ có thể đưa ra ánh sáng được vài vụ? Điều gì đã xảy ra? Có nhiều lý do, nhưng một lý do quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề của những người bảo vệ luật pháp. “Ít nghiêm trọng”, thật đáng khóc vì lo sợ. Những kẻ đồi bại phải làm hại đời của bao nhiêu đứa trẻ nữa mới được cho là nghiêm trọng?

Chúng ta trả lời thế nào về những gì đang xảy ra? Một gã nghệ sĩ phạm tội và chịu tội ở Mỹ, lại đang chiêu sinh để dạy dỗ trẻ em ở Việt Nam. Một số trường hợp những nạn nhân bị lạm dụng lại bị chọc ghẹo và những kẻ nhẫn tâm bêu xấu. Điều ấy có nghiêm trọng không?

Một người bạn giải thích cho em rằng, theo luật Việt Nam, tội dâm ô với trẻ em nằm trong khung dưới ba năm, và như thế, dưới ba năm thì được coi là “ít nghiêm trọng”. Kẻ xâm hại dùng tay thì chưa bị coi là hiếp dâm, còn có chuyện như thế nữa. Trong vụ việc này, ông chánh án tòa án có thể đơn thuần dùng từ ngữ của văn bản luật, và người cao tuổi lại phạm tội ít nghiêm trọng thì có thể tha không phải ngồi tù. Luật pháp sao mà đơn giản quá! Chính vì thế, những kẻ xâm hại tình dục trẻ em không việc gì phải sợ dư luận.

Chỉ thương lũ trẻ, cứ nhìn mấy cái clip bạo hành trẻ con gần đây lại rùng mình. Hôm qua mới thêm chuyện một cô giáo nhốt trẻ con vào nhà vệ sinh rồi quên đến tối.

Nhiều lúc, làm người lớn, làm người cao tuổi mà thấy ngượng.

PHẠM THỊ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tái khởi động những cây cầu trăm tỉ xây dang dở lâu nay ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông của TPHCM, giải quyết vấn nạn ùn tắc, song cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại, Phước Long, Tân Kỳ - Tân Quý lần lượt bị "đắp chiếu" nhiều năm.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.