Với nửa bên kia: Chuyện con tem

PHẠM THỊ |

Không phải là tem dán trên phong bì bưu điện, nó là con tem điện tử, và nó sẽ được gắn cho một chú lợn con mới chào đời. Thế rồi đời chú lợn con ấy ra sao, ăn loại cám gì, do công ty nào sản xuất, tiêm phòng dịch bệnh mấy lần, chủ trại là ai, có đủ bảo đảm tiêu chuẩn giết mổ không và được hóa kiếp tại lò mổ nào…, tất cả những điều đó sẽ được lưu lại như một hồ sơ trong con tem điện tử kia, con tem sẽ được tích hợp dưới dạng vòng đeo ở chân hoặc dạng khuyên tai…

Nó là để truy xuất nguồn gốc miếng thịt lợn mà em mua ở chợ. Em sẽ bật smartphone của em lên, kết nối Internet, khởi động ứng dụng đã cài đặt…, thế là em biết tần tất tật về thứ thức ăn sắp mua, nó có được chăn nuôi, giết mổ theo quy trình an toàn hay không, có chứa các chất cấm hay không, có chứng nhận của cán bộ thú y hay không.

Nghe rất hay, và không phải chuyện không thể trở thành hiện thực. Dự án truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng điện thoại thông minh, mà Hội Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành, nghe nói sắp được áp dụng. Chẳng bao lâu nữa, cứ cái gì liên quan đến thịt lợn là em bật điện thoại thông minh.

Nghe chuyện này, thoạt tiên em ước ao giá như con tem kiểu ấy được đính cho… người. Thế đỡ phiền lắm, đỡ trao nhầm con trong bệnh viện, đỡ giấy tờ căn cước, đỡ thỉnh thoảng phải chứng minh mình là ai. Nhưng đây là chuyện thực phẩm, liên hệ thế nó không ổn. Thôi thì cứ mừng nếu được có con tem cho con lợn như vậy, chưa ăn chay thì cũng yên tâm ăn mặn. Nhưng nghe đi nghe lại, vẫn thấy có điều đáng nghi ngại. Trung bình mỗi con tem trị giá gần 10.000 đồng, chi phí này không làm giá thành thịt lợn cao hơn, song nhiều người cho rằng, nó không chống được các hành vi gian lận, vì từ trại nuôi đến tay người tiêu dùng qua quá nhiều khâu trung gian. Hiển nhiên chúng ta biết hiện nay chuyện lợn nuôi không đạt chuẩn và thịt “bẩn” được dán tem vẫn đang tồn tại, bởi tem đạt chuẩn vẫn được bán cho tiểu thương Những tiểu thương gian dối sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua tem để dán lên những thực phẩm trôi nổi, chưa qua kiểm dịch. Khi đó, dù có soi tem ra thịt “sạch” nhưng thực tế, người tiêu dùng vẫn phải ăn thịt “bẩn”.

Các bà nội trợ bảo giá như có một thiết bị phân tích công cộng để người dân tự kiểm tra một số dư lượng các loại hóa chất còn tồn trong miếng thịt mình mua, sẽ tốt hơn. Tem người ta mua đi bán lại, làm giả dễ như bỡn. Chả riêng tem cho tịt lợn, cứ gắn một cái mác tử tế là người ta bày đặt ngay chuyện lợi dụng. Thành thử áp dụng công nghệ cao công nghệ thấp gì cũng được, miễn người ta có ý thức sống chân thành thì mình đỡ lo.

Con tem, hay một thiết bị nào tốt đến đâu chăng nữa, cũng sẽ chẳng có gì hơn sự trung thực và thiện lương của con người. Nhưng đã trung thực và thiện lương, có khi lại mua tem rất khó.

Thế thôi, đời mà.
PHẠM THỊ
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.