Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài: “Tôi là người có tham vọng”

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG (thực hiện) |

Không chỉ theo đuổi đam mê bóng chuyền, vận động viên Nguyễn Thu Hoài còn duy trì việc học tập để nuôi dưỡng giấc mơ đi du học của bản thân.

Nguyễn Thu Hoài được đánh giá là một trong những cây chuyền hai tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô đang khoác áo câu lạc bộ nữ Vietinbank và vừa thi đấu tại Giải vô địch quốc gia 2023. Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, tài năng trên sân, nữ vận động viên sinh năm 1998 còn là người có mục tiêu rõ ràng, luôn cố gắng để thực hiện những hoài bão, giấc mơ cho tương lai.

Vượt khó tại giải vô địch quốc gia 2023

Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 vừa qua, câu lạc bộ Vietinbank cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Thành tích này có khiến bạn hài lòng không?

- Tôi khá hài lòng với vị trí thứ 5 tại giải đấu năm nay, bởi đó là thứ hạng vượt ngoài mục tiêu mà đội bóng đã đề ra ban đầu. Thực ra, tôi vẫn muốn đội bóng đi sâu hơn, nhưng kết quả này đã là một sự thành công rồi. Các cầu thủ đã phải trải qua nhiều khó khăn, chơi những trận đấu căng thẳng và nhiều áp lực mới có thể trụ hạng được. Đó cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cầu thủ.

Từ đầu năm, đội tuyển quốc gia thi đấu rất nhiều giải. Vì vậy, những giải đấu trong nước phải hoãn lại. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ, các đội bóng vẫn tập chay trong thời gian khá dài. Khi vòng 2 bắt đầu, không chỉ tôi, câu lạc bộ Vietinbank mà các đội khác cũng gặp nhiều khó khăn để bắt kịp nhịp độ thi đấu.

Phải thú nhận là tôi cảm thấy rất hồi hộp ở trận đấu đầu tiên của vòng 2. Thậm chí, trong lúc thi đấu tôi còn bị ngợp với tốc độ và thế trận diễn ra lúc đó, cũng dễ hiểu bởi quãng thời gian nghỉ khá dài. Nhưng điều gì cũng có 2 mặt, được thi đấu thường xuyên sẽ giúp cầu thủ được cải thiện chuyên môn. Còn nếu ít được thi đấu, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân, làm thêm nhiều việc khác.

Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Vietinbank. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Vietinbank. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Vietinbank. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Vietinbank. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Vietinbank. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong suốt 1 năm qua, ở cấp độ câu lạc bộ và tuyển quốc gia, nhiều vận động viên trẻ đã để lại dấu ấn. Bạn có ấn tượng với gương mặt nào không?

- Tuyển quốc gia Việt Nam đã có 1 năm thi đấu bùng nổ, giành được nhiều thành tích ấn tượng. Đặc biệt, nhiều vận động viên trẻ khi được trao cơ hội ra sân đã rất tự tin, thể hiện mình và trở thành những gương mặt trụ cột trong đội hình, điển hình như Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh hay Bích Thủy.

Trong khi đó, tại Giải vô địch quốc gia vừa rồi, cái tên nhận được nhiều sự quan tâm là Nguyễn Thị Trà My của VTV Bình Điền Long An. Tôi cảm thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng Trà My là cầu thủ có bản lĩnh, thi đấu máu lửa. Mỗi lần bóng vào tay em ấy thì điểm gần như sẽ chắc chắn thuộc về Bình Điền Long An.

Bản thân Thu Hoài cũng từng là cầu thủ trẻ như Kiều Trinh hay Trà My, phải ngồi dự bị trước khi có cơ hội ra sân thi đấu, lên tập trung tuyển quốc gia... Bạn đã nỗ lực như thế nào để tạo được niềm tin nơi ban huấn luyện, từ đó có cơ hội ra sân và ghi dấu ấn?

- Tính đến nay, tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với bóng chuyền và đã trải qua cảm giác dự bị lẫn thi đấu chính. Khi còn là vận động viên trẻ, các huấn luyện viên sẽ luôn làm công tác tư tưởng rất kỹ để tránh việc vận động viên chưa hoàn thiện đã nghĩ mình là ngôi sao.

Huấn luyện viên Nguyễn Thúy Oanh, người đầu tiên dẫn dắt tôi khi tập ở đội trẻ của Vietinbank từng nói 1 câu khiến tôi nhớ mãi, đó là: "Nếu không có đội hình dự bị thì sẽ không bao giờ có đội hình chính”. Câu đó rất đúng. Phong độ của vận động viên rất khó để ổn định. Vì vậy, khi không chơi tốt và không có cảm giác bóng tốt, chính những cầu thủ dự bị sẽ thay thế, hỗ trợ và sát cánh cùng đồng đội để tiếp tục thi đấu. Dù ở trường hợp nào, tôi cũng luôn sẵn sàng và làm hết khả năng.

Đam mê và sự đánh đổi của tuổi trẻ

Thu Hoài xuất phát từ đội trẻ của Vietinbank rồi lên đội chính, sau đó được khoác áo đội tuyển quốc gia. Bạn cũng đã có nhiều thành tích sau hơn 11 năm gắn bó với bóng chuyền. Ngược lại quá khứ, cơ duyên đưa bạn đến với bộ môn này như thế nào?

- Tôi chỉ có thể nói tóm gọn trong 2 chữ "đam mê", niềm yêu thích bóng chuyền đã thôi thúc tôi thuyết phục bố mẹ cho đi theo con đường chuyên nghiệp. Ban đầu bố mẹ tôi ngăn cản bởi muốn con gái có công việc ổn định, còn thể thao thì vất vả. Tôi hiểu đó là nỗi lòng chung của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng sau cùng, bố mẹ chiều ý tôi và cho tôi theo đuổi niềm đam mê.

Hiện tại, chắc hẳn bố mẹ đã yên tâm về sự nghiệp của bạn?

- Tôi nghĩ bố mẹ đang rất tự hào về tôi. Gia đình tôi ở quê, bố mẹ cũng không thể hiện cảm xúc nhiều ra bên ngoài, nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Bản thân tôi cũng phải luôn cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân để không phụ lòng bố mẹ. Qua từng giải đấu, tôi đều cố gắng ghi dấu ấn, thể hiện hết khả năng.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ gắn bó với bóng chuyền, khoảng thời gian nào khiến bạn cảm thấy khó khăn, áp lực và muốn từ bỏ?

- Nếu câu hỏi này được đặt cho tôi cách đây 1 - 2 năm thì tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ. Đó là những khó khăn trong tập luyện và thi đấu, mỗi khi bản thân không có phong độ tốt hay thi đấu không đáp ứng như kỳ vọng.

Nhưng sau một quãng thời gian dài, tôi đã có một thế giới quan khác, nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn nên cảm thấy những khó khăn đó không là gì nữa. Còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên. Thế nên tôi cảm thấy may mắn khi vẫn có thể sống và làm những gì mình thích.

Tôi cũng từng nói với Bí thư Đoàn trường Đại học rằng: “Anh cho em đi từ thiện cùng các bạn sinh viên nhiều hơn để em có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”. Có như vậy, tôi sẽ cảm thấy yêu cuộc sống và trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

Thu Hoài vừa nhắc đến trường Đại học của mình. Việc phải vừa tập luyện, thi đấu, vừa đi học ắt hẳn sẽ mất nhiều thời gian, bạn đã sắp xếp lịch trình của bản thân như thế nào?

- Ngoài việc tập luyện và thi đấu cho câu lạc bộ bóng chuyền nữ Vietinbank, tôi còn theo học ở 2 trường Đại học là Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Hutech (TPHCM). Lịch học của tôi rơi vào chiều thứ 4 và thứ 7. Đó cũng là 2 buổi mà đội Vietinbank được nghỉ nên tôi vẫn đến trường đều đặn, không làm ảnh hưởng đến công việc nào cả. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Hay nói cách khác là tôi phải đánh đổi.

Trước kia, lúc chưa đi học thì buổi tối tôi hay ra ngoài ăn uống, trò chuyện với bạn bè. Một năm có thể du lịch từ 3 - 4 lần. Bây giờ tôi chỉ có thể đi du lịch 1 - 2 lần/năm. Buổi tối tôi cũng sẽ dành hết thời gian để học, thi thoảng mới ra ngoài cà phê với bạn bè vào cuối tuần. Trong ngày, tôi sẽ cố gắng ngủ trước 23h30 và thức dậy vào lúc 6h - 6h30. Tôi tận dụng khoảng thời gian buổi sáng để ăn nhẹ, đọc sách và làm thêm bài tập. Đối với tôi, việc làm nhiều thứ một lúc như hiện tại là đầu tư cho bản thân và cho tương lai.

"Tôi là người có tham vọng"

Thu Hoài từng nhận danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Giải vô địch quốc gia 2022. Khi nhận được nhiều sự chú ý, bạn có từng nghĩ sẽ dành thêm thời gian để lấn sân sang các lĩnh vực khác như mẫu ảnh, người dẫn chương trình, biên tập viên... không?

- Tôi là người có tham vọng. Khi cơ hội đến tôi sẽ không để nó tuột mất, trừ khi bản thân không thể làm gì khác, vượt ngoài tầm tay. Tôi cũng từng có suy nghĩ rằng sẽ thử sức nếu có cơ hội. Nghề gì cũng đều phải học hỏi. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp vì lịch trình của tôi rất dày. Ngoài việc học và thi đấu, tôi không còn thời gian để nghĩ đến công việc khác.

Thời điểm hiện tại, bạn đã có dự định cho tương lai chưa?

- Tôi luôn có ước mơ được đi du học nước ngoài. Năm vừa rồi được nhận học bổng du học Anh, nhưng lại không thể đi được vì vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ Vietinbank, không thể tạm dừng hay hủy giữa chừng. Điều này khiến tôi rất tiếc. Vì vậy, nếu có cơ hội thì tôi sẽ tiếp tục học cao hơn.

Mọi người hay hỏi rằng sao học nhiều thế, có mệt không? Tôi không nghĩ vậy! Bởi khi được làm việc mà bản thân thích, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Thậm chí, khi giải quyết được 1 bài tập khó, tôi thấy rất vui và hưng phấn, cho tôi thêm năng lượng tích cực.

Đã có những dự định trong sự nghiệp, vậy về cuộc sống Thu Hoài dự định bao giờ sẽ kết hôn?

- Hiện tại tôi vẫn độc thân và chưa có mẫu bạn trai lý tưởng nào cụ thể. Tôi dự định khoảng năm 30 tuổi sẽ kết hôn. Tôi nghĩ số tuổi đó không phải là muộn trong cuộc sống hiện tại. Khi đấy tôi mới có thể tự tin về những trải nghiệm của mình để chọn được người đàn ông sẽ gắn bó với mình sau này. Đồng thời, tôi sẽ độc lập, tự chủ kinh tế để không gặp áp lực khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên Thu Hoài nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ du học

AN NGUYÊN |

Vận động viên bóng chuyền Thu Hoài vừa thi đấu, vừa nỗ lực học tập và ước mơ được đi du học.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Phùng Thị Huệ - một phần lịch sử của jujitsu Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Tuyển thủ jujitsu - Phùng Thị Huệ vẫn đủ sức thi đấu và tranh huy chương cho đơn vị chủ quản Thái Nguyên, nhưng cô đã quyết định dừng sự nghiệp vận động viên để chuyển sang công tác huấn luyện.

Con tôm, cây lúa miền Tây nhộn nhịp vào mùa lễ hội

ĐẠT PHAN |

Tối 10.12, tỉnh Cà Mau chính thức khai mạc Festival Tôm Cà Mau năm 2023. Chỉ 2 ngày sau, tối 12.12, tỉnh Hậu Giang cũng sẽ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Không lâu sau đó, tỉnh Đồng Tháp cũng khai mạc Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần đầu tiên. Tất cả đều hướng đến tạo sự nhận diện, xây dựng thương hiệu để tiếp cận thị trường và tôn vinh những người làm ra nông sản.

Ô nhiễm không khí đến mức báo động ở các tỉnh Bắc Bộ

Minh Hà |

Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng. Các chuyên gia y tế cho rằng, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch. Người tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian dài có thể mắc ung thư, đột quỵ.

Kiến nghị sắp xếp lại vị trí việc làm cho nhân viên thư viện trường học

Vân Hà |

Tập thể nhân viên thư viện tại nhiều trường học trong toàn quốc vừa có kiến nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị sắp xếp lại vị trí việc làm để đảm bảo lương, quyền lợi cho mình.

EU lo ông Donald Trump quay lại làm tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Lo ngại việc ông Donald Trump có thể quay lại làm tổng thống Mỹ, các nước EU được cho là đã cử đặc phái viên tới Mỹ để tìm hiểu lập trường của cựu tổng thống về NATO.

Quảng Nam tạm dừng hỗ trợ từ nguồn Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo

Hoàng Bin |

Được thành lập từ năm 2013 đến nay, Quỹ khám chữa bệnh (KCB) người nghèo tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ, giúp hàng trăm nghìn bệnh nhân nghèo an tâm điều trị, nhất là những ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, từ ngày 1.12.2023, Quỹ đã ngừng chi hỗ trợ theo quy định mới.

Vận động viên Thu Hoài nỗ lực mỗi ngày để thực hiện ước mơ du học

AN NGUYÊN |

Vận động viên bóng chuyền Thu Hoài vừa thi đấu, vừa nỗ lực học tập và ước mơ được đi du học.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Phùng Thị Huệ - một phần lịch sử của jujitsu Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Tuyển thủ jujitsu - Phùng Thị Huệ vẫn đủ sức thi đấu và tranh huy chương cho đơn vị chủ quản Thái Nguyên, nhưng cô đã quyết định dừng sự nghiệp vận động viên để chuyển sang công tác huấn luyện.