Trao cơ hội đi học - trao cơ hội đổi đời cho con công nhân lao động

Linh Nguyên |

Hoàng Nhật Linh, sinh năm 2004, là học sinh lớp 12 trường THPT Ninh An (Ninh Bình) đang rất cố gắng học tập để có thể trở thành sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội. Ước mơ của Linh đang được tấm lòng nhân ái của nhà hảo tâm và tổ chức Công đoàn đồng hành vì hoàn cảnh nhà Linh rất khó khăn. Ba mẹ con Linh chỉ trông chờ vào thu nhập của mẹ Linh - một công nhân gác chắn đường ngang.

Tiếp thêm sức mạnh

Hoàng Nhật Linh là một trong 18 chiếc lá chưa lành được nhận hỗ trợ từ những chiếc lá lành trong Chương trình “Cặp lá yêu thương” của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giao cho Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện.

Linh là con của chị Nguyễn Thị Cúc - công nhân gác chắn đường ngang Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh. Chồng mất, một mình chị Cúc nuôi 2 con là Linh và một đứa em học lớp 8. Cuộc sống của 3 mẹ con trông chờ vào thu nhập trên dưới 4 triệu đồng/tháng của chị Cúc. Số tiền ít ỏi đấy được chị Cúc chia các khoản chi điện, nước, ăn uống, trong đó ưu tiên tiền học cho 2 con. May mắn là mẹ con chị Cúc nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của họ hàng, đồng nghiệp và công ty. Chị Cúc chăm chỉ làm việc gác chắn đường ngang tại Tam Điệp. Chỗ làm việc cách nhà 10km nên chị rèn tính tự lập cho 2 con, do đó dù đi làm ca đêm chị Cúc cũng có thể yên tâm. Với Linh, thương mẹ nên Linh vừa chăm chỉ học tập, vừa chỉ bảo cho em học và nấu cơm, dọn nhà. 2 năm học vừa qua Linh đều đạt học sinh tiên tiến. Nhà không có điều kiện, có năm Linh nuôi 5 con ngỗng để thịt ăn Tết. Nhưng trong lúc nuôi có 3 con bị chết nên đành thịt luôn 2 con còn lại khi Tết chưa đến. Ở trường, khi có người hỏi, Linh đều kể mẹ là công nhân Đường sắt với niềm tự hào. Chị em Linh là những chiếc lá chưa lành được nhà hảo tâm Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt - ghép lại trong Chương trình “Cặp lá yêu thương”.

Cũng làm việc tại Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, anh Bùi Văn Phi là công nhân duy tu thuộc cung đường Trình Xuyên. Vợ anh mới mất tháng 7.2021 và gia đình anh vốn đã rất khó khăn. Nhìn khuôn mặt buồn vì vừa trải qua nỗi đau mất mẹ của Bùi Thị Giáng Hương - con gái của anh  Phi -  khi đến nhận hỗ trợ của “Cặp lá yêu thương” không ai có thể cầm lòng. Khi được hỏi hằng tháng sẽ làm gì số tiền được hỗ trợ, Hương trả lời sẽ đưa hết cho bố. Hiện thu nhập của anh Phi khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Số tiền này dù tiết kiệm tối đa cũng khó có thể trang trải cho sinh hoạt, học hành của anh Phi và 2 con. Đứa lớn đang học Đại học năm thứ 3, hiện học online tại nhà do dịch bệnh; Giáng Hương là con út, đang học lớp 8. Để có thêm thu nhập, anh Phi là thêm 1-2 sào lúa. Anh Phi chia sẻ khó khăn bây giờ với anh không chỉ là nỗi lo vật chất mà còn vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, nhất là với Giáng Hương đang tuổi lớn. Trong lúc khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần này, Giáng Hương - con gái anh Phi được nhà hảo tâm nhận hỗ trợ trong Chương trình “Cặp lá yêu thương”.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết năm 2021 có 18 lá chưa lành là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 8 đơn vị ngành Đường sắt được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Cặp lá yêu thương” Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Trong đó, có những trường hợp như các em Nguyễn Hoàng Thiên Bảo và Nguyễn Hoàng Bảo Châu là con chị Hoàng Thị Thúy Hà, công nhân phân xưởng sửa chữa, Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng. Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đang đi học trong lúc thu nhập thấp hơn 50% mức tối thiểu vùng, chị Hà vẫn phải thêm gánh nặng lo nghĩ vì 3 mẹ con đang phải đi thuê nhà.

Lá lành hỗ trợ lá chưa lành để giáo dục lớp trẻ

Chương trình “Cặp lá yêu thương” của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ra đời tháng 6.2020 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ một phần kinh phí cho các cháu là con công nhân lao động trong ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được giao cho Công đoàn Đường sắt thực hiện.

Điều đặc biệt không chỉ ở chỗ con của công nhân lao động được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong Chương trình “Cặp lá yêu thương” cho đến hết năm học lớp 12, mà có những nhà hảo tâm ngoài ngành còn cam kết hỗ trợ cả trong việc định hướng nghề nghiệp. Tuy về vật chất, sự hỗ trợ của lá lành cho lá chưa lành trong Chương trình Cặp lá yêu thương không lớn. Nhưng việc ghép mỗi lá lành với lá chưa lành có ý nghĩa đồng hành, quan tâm, cùng người lao động chăm lo cho các con đến trường. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực, động viên các con trong việc học tập, đồng thời để bố mẹ các con - những công nhân lao động ngành Đường sắt yên tâm công tác. Nhưng ý chí, nghị lực của chính những chiếc lá chưa lành mới là điều quyết định. Ngoài phần hỗ trợ từ những chiếc lá lành thì đơn vị nơi công nhân lao động công tác cũng hỗ trợ. Ví dụ như tại Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, công ty cũng hỗ trợ thêm vào phần hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cho các cháu đến hết năm lớp 12.

Các nhà hảo tâm cũng không chỉ dừng ở việc hỗ trợ mà còn quan tâm, đinh hướng trong việc học của những chiếc lá chưa lành. Đơn cử như sau khi trao hỗ trợ cho Hoàng Nhật Linh, ông Vũ Anh Minh đã tận tình hỏi thăm Linh định thi vào trường Đại học nào và đưa ra lời khuyên cần chọn những ngành học nào để có thể đạt hiệu quả cao nhất sau này. Bản thân ông Minh cũng lập 1 nhóm zalo gồm những chiếc lá chưa lành do ông hỗ trợ để các em cùng trao đổi kinh nghiệm về việc học, về định hướng nghề nghiệp.

Điều mà tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài ngành Đường sắt tham gia Chương trình “Cặp lá yêu thương” mong muốn là “trao cơ hội đi học - trao cơ hội đổi đời” cho con công nhân lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng còn một ý nghĩa nữa đến từ hoạt động này là giáo dục các con những gia đình đang có hoàn cảnh tốt hơn. Qua sự chia sẻ của người lớn sẽ giúp các con nhận ra những khó khăn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống xung quanh để từ đó biết quý trọng những gì mình đang có, biết vượt qua khó khăn.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thiết chế công đoàn tại Tiền Giang: Giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn lao động

PHẤN ĐẤU |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn triển khai dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ) sớm nhất. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại Tiền Giang, dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các bên có liên quan tăng tốc để công trình sớm hoàn thành, bù lại thời gian chậm trễ do dịch bệnh.

Tôn vinh những cán bộ công đoàn quên mình trong công tác phòng, chống dịch

Hà Anh |

Hà Nội - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký đã ban hành Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Hướng dẫn).

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở đã nắm thêm được một số chủ trương, chính sách mới liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Khen thưởng cán bộ công đoàn cấp cứu ôxy miễn phí trong dịch COVID- 19

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.Thủ Đức, Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) đã khen thưởng 17 cán bộ công đoàn, tình nguyện viên cấp cứu ôxy miễn phí trong dịch COVID- 19.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Tuyết Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khóa II, năm 2021.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Thiết chế công đoàn tại Tiền Giang: Giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn lao động

PHẤN ĐẤU |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn triển khai dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ) sớm nhất. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại Tiền Giang, dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các bên có liên quan tăng tốc để công trình sớm hoàn thành, bù lại thời gian chậm trễ do dịch bệnh.

Tôn vinh những cán bộ công đoàn quên mình trong công tác phòng, chống dịch

Hà Anh |

Hà Nội - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký đã ban hành Hướng dẫn về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Hướng dẫn).

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn cơ sở đã nắm thêm được một số chủ trương, chính sách mới liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

Khen thưởng cán bộ công đoàn cấp cứu ôxy miễn phí trong dịch COVID- 19

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.Thủ Đức, Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) đã khen thưởng 17 cán bộ công đoàn, tình nguyện viên cấp cứu ôxy miễn phí trong dịch COVID- 19.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Tuyết Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khóa II, năm 2021.