Thiết chế công đoàn tại Tiền Giang: Giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng ngàn lao động

PHẤN ĐẤU |

Tiền Giang là 1 trong những địa phương được Tổng LĐLĐVN chọn triển khai dự án Thiết chế Công đoàn (TCCĐ) sớm nhất. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, đặc biệt là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài tại Tiền Giang, dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các bên có liên quan tăng tốc để công trình sớm hoàn thành, bù lại thời gian chậm trễ do dịch bệnh.

TCCĐ ở vị trí rất đẹp

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, ngay khi có chủ trương của Tổng LĐLĐVN về xây dựng Thiết chế Công đoàn, vào năm 2018 LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khảo sát nhu cầu về mua, thuê nhà ở của CNVCLĐ trên địa bàn, đồng thời tham mưu UBND tỉnh dành khu đất hơn 3ha ở vị trí rất đẹp thuộc khu vực trung tâm TP.Mỹ Tho để thực hiện dự án “Đầu tư Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho - Cụm Công nghiệp Trung An”. Khu đất này đã được tỉnh Tiền Giang san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án, gồm: Cấp điện, nước, thoát thải, đấu nối đường giao thông. Từ khu đất này có thể tiếp cận một cách thuận lợi đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Năm 2019 đã triển khai xây dựng khu nhà mẫu tại dự án để cho các tỉnh và đông đảo công nhân lao động tham quan. Tháng 2.2020 đã tổ chức Lễ triển khai dự án. Tuy nhiên do vướng mắc một số thủ tục về đất đai, đặc biệt là do dịch bệnh bùng phát kéo dài tại tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên đến ngày 17.9.2021 việc khởi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 của dự án mới được triển khai.

Dự án Thiết chế Công đoàn ở Tiền Giang bao gồm: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm với số lượng khoảng 1.000 căn hộ có diện tích từ 30m2 đến 45m2; các khu dịch vụ thương mại, khu y tế, giáo dục bố trí tại tầng 1 các tòa nhà; công viên cây xanh... Phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, hạng mục Nhà đa năng; Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

Tháng 6.2022 hoàn thành giai đoạn 1

Khảo sát việc thực hiện dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang ngày 4.11, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện các vướng mắc cho việc thực hiện dự án giai đoạn 1 đã được tháo gỡ, tình hình dịch bệnh ở Tiền Giang cũng đã cơ bản được kiểm soát, nguồn vốn cho thực hiện dự án cũng đã sẵn sàng, các bên cần nỗ lực tăng tốc để dự án sớm hòan thành (giai đoạn 1), bù lại thời gian chậm trễ đã qua. Mốc thời gian cụ thể để hoàn thành dự án giai đoạn 1 là tháng 6.2022. Cùng với việc thi công dự án giai đoạn 1, Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Tiền Giang sẽ thúc đẩy việc đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Phải thực hiện thật tốt Thiết chế Công đoàn đầu tiên ở Tiền Giang để tạo sức hấp dẫn lan tỏa cho thực hiện các TCCĐ tiếp theo ở các tỉnh, thành trong vùng và Thiết chế Công đoàn thứ 2 ở tỉnh Tiền Giang khi điều kiện cho phép.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang - ông Võ Văn Bình - cho biết, với các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỉnh Tiền Giang đã thu hút hàng trăm nghìn công nhân lao động, trong đó phần nhiều sống trong các nhu nhà trọ thiếu thốn các điều kiện sống, sinh hoạt. Nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động vì vậy mà rất cấp thiết ở Tiền Giang, địa phương rất trân trọng các nguồn lực đến giúp giải quyết nhà ở cho công nhân lao động. Cũng theo ông Bình, Thiết chế Công đoàn đầu tiên ở Tiền Giang sẽ góp phần vào phát triển lực lượng lao động, phát triển công nghiệp cho tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Ông tin tưởng, công trình hoàn thành (giai đoạn 1) vào giữa năm 2022 sẽ là sự kiện lớn không chỉ của tỉnh, mà còn có sức lan tỏa cả vùng, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - đánh giá: Việc sớm hoàn thành Thiết chế Công đoàn ở tỉnh Tiền Giang không chỉ thiết thực phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, mà còn góp phần làm đẹp cả khu vực trung tâm TP.Mỹ Tho. Các công trình, hạ tầng xung quanh khu vực này đã cơ bản hoàn thành, khi Thiết chế Công đoàn phục vụ công nhân lao động hoàn thành vào giữa năm 2022 sẽ tạo nên cảnh quan hài hòa, đồng bộ; hoạt động, sinh hoạt nhộn nhịp của công nhân lao động sẽ càng thêm sức sống cho khu vực.

PHẤN ĐẤU
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Tiền Giang ký Quy chế phối hợp

Kỳ Quan |

Ngày 4.11, tại TP.Mỹ Tho, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về phối hợp thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hầu hết doanh nghiệp Tiền Giang chọn phương án cho CNLĐ tự đi - về

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Hôm nay 1.11 là ngày đầu tiên các doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang trở lại hoạt động theo phương án đã được kiểm tra, phê duyệt. Hầu hết các doanh nghiệp đều chọn phương án cho CNLĐ tự đi về hàng ngày.

Đến đầu tháng 11.2021, 100% CNLĐ ở Tiền Giang sẽ tiêm vaccine mũi 2

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Nhằm sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại “bình thường mới”, tỉnh Tiền Giang đang ưu tiên đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho CNLĐ. Dự kiến đến đầu tháng 11.2021, toàn bộ 100% CNLĐ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh Tiền Giang ký Quy chế phối hợp

Kỳ Quan |

Ngày 4.11, tại TP.Mỹ Tho, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về phối hợp thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hầu hết doanh nghiệp Tiền Giang chọn phương án cho CNLĐ tự đi - về

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Hôm nay 1.11 là ngày đầu tiên các doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang trở lại hoạt động theo phương án đã được kiểm tra, phê duyệt. Hầu hết các doanh nghiệp đều chọn phương án cho CNLĐ tự đi về hàng ngày.

Đến đầu tháng 11.2021, 100% CNLĐ ở Tiền Giang sẽ tiêm vaccine mũi 2

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Nhằm sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại “bình thường mới”, tỉnh Tiền Giang đang ưu tiên đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho CNLĐ. Dự kiến đến đầu tháng 11.2021, toàn bộ 100% CNLĐ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine.