Một tháng nắm quyền của ông Donald Trump

VÂN ANH (Theo Fox News) |

Ngày 20.2 đánh dấu tròn một tháng ông Donald Trump chính thức lãnh đạo Nhà Trắng. Trong cuộc họp báo hôm 16.2, Tổng thống Mỹ tuyên bố chính quyền của ông đang vận hành như một "cỗ máy tinh chỉnh" và đã đạt được "tiến bộ đáng kinh ngạc" kể từ khi nhậm chức.
"Tôi không nghĩ rằng, đã từng có một tổng thống nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà làm được như những gì chúng tôi đã làm" - ông Trump tự hào nói. Trong một tháng đầu tiên, Tổng thống Trump đã ký 24 mệnh lệnh hành pháp từ kinh tế đến an ninh quốc gia, ký 5 dự luật, đề cử Chánh án Tòa án Tối cao, thực hiện nhiều cuộc điện đàm và gặp gỡ lãnh đạo thế giới.

Tuần 1

Ngày 20.1: Ông Trump tuyên thệ nhậm chức với tuyên bố: "Từ bây giờ trở đi, nước Mỹ sẽ là trên hết". Tổng thống ký ngay lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang giảm bớt "gánh nặng pháp lý" của đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare.

Ngày 21.1: Giữa những tranh cãi về cáo buộc Nga tấn công mạng bầu cử, ông Trump đến thăm trụ sở CIA và thề tiêu diệt IS.


Ngày 23.1: Tổng thống ký 3 mệnh lệnh hành pháp, bao gồm đóng băng việc thuê công chức liên bang và rút Mỹ khỏi TPP.

Ngày 24.1: Ông Trump ký tiếp 5 sắc lệnh, trong đó có lệnh hồi sinh các đường ống dẫn dầu Dakota Access và Keystone XL, một lệnh khác đẩy nhanh các đánh giá về môi trường của những dự án hạ tầng khác.

Ngày 25.1: Lần đầu tiên chỉ số công nghiệp Dow Jones vượt qua mốc 20.000. Hai sắc lệnh mới về di trú được ký, bao gồm tuyển thêm 10.000 nhân viên hải quan và xuất nhập cảnh, và xây tường biên giới với Mexico. Tổng thống Mexico lập tức hủy chuyến thăm dự kiến đến Mỹ trong tuần sau đó.

Ngày 27.1: Ông Trump điện đàm với người đồng cấp Mexico nhằm xoa dịu căng thẳng. Hai nhà lãnh đạo cho biết cuộc điện đàm diễn ra tốt đẹp. Cùng ngày, ông Trump ký sắc lệnh gây tranh cãi nhất, tạm thời cấm nhập cảnh với công dân của 7 nước có đông dân Hồi giáo. Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngăn sắc lệnh này. Cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Anh - Theresa May.

Tuần 2

Ngày 28.1: Ông Trump ký bản ghi nhớ chỉ thị Lầu Năm Góc lập kế hoạch trong 30 ngày để tiêu diệt IS. Một bản ghi nhớ khác chuyển cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon sang Hội đồng An ninh Quốc gia, gây phản ứng của cả hai đảng. Cùng ngày, ông Trump chỉ trích Thủ tướng Australia trong điện đàm về thỏa thuận người tị nạn.

Ngày 30.1: Ông Trump ký lệnh "2 đổi 1" nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử cắt giảm 75% quy định của chính phủ, theo đó yêu cầu các cơ quan nếu muốn ban hành 1 quy định mới thì phải cắt giảm 2 quy định cũ. Cùng ngày, 900 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ lưu hành bản ghi nhớ phản đối lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump.

Ngày 31.1: Tổng thống đề cử thẩm phán liên bang Neil Gorsuch làm Chánh án Tòa án Tối cao, một lựa chọn được nhiều người bảo thủ coi là thích hợp để kế nhiệm cố Chánh án Antonin Scalia.

Ngày 3.2: Chính quyền của ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hơn 20 cá nhân và công ty, nhằm đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran. Cùng ngày, thẩm phán liên bang James Robart dừng lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump.

Tuần 3

Ngày 7.2: Bà Betsy DeVos được chính thức bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục sau một cuộc bỏ phiếu sít sao.

Ngày 9.2: Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực số 9 ra phán quyết bác lệnh cấm đi lại của ông Trump. Tổng thống viết trên Twitter: “Hãy gặp nhau tại tòa, an ninh của đất nước chúng ta đang bị đe dọa”.

Tuần 4

Ngày 13.2: Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn từ chức sau khi Nhà Trắng kết luận ông đã lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence về việc liên hệ với Nga. Giữa những tranh cãi, ông Trump viết trên Twitter: “Câu chuyện thực sự ở đây là vì sao có quá nhiều rò rỉ từ Washington đến vậy?”.

Ngày 14.2: Tổng thống ký dự luật quan trọng đầu tiên, xóa bỏ quy định gây tranh cãi yêu cầu các công ty dầu khí công bố các khoản chi trả cho chính phủ nước ngoài.

Ngày 15.2: Ông Trump gặp Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu, đề cập đến triển vọng “một thỏa thuận hòa bình vĩ đại” ở Trung Đông, trong khi công khai thúc giục ông Netanyahu về xây dựng khu định cư Israel. Cùng ngày, ứng viên Bộ trưởng Lao động Andrew Puzder do ông Trump đề cử rút lui.

Ngày 16.2: Giữa những tranh cãi về đội ngũ của chính quyền, ông Trump tổ chức cuộc họp báo bất thường kéo dài hơn 75 phút, trong đó ông chỉ trích truyền thông đưa “tin giả mạo”, gọi những thông tin về chiến dịch vận động tranh cử của ông có liên quan đến Nga là “bịa đặt và gian trá”.

VÂN ANH (Theo Fox News)
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.