Lê Quốc Phong: Chờ đợi lịch sử Olympic ghi danh

HOÀI VIỆT |

Cung thủ Lê Quốc Phong đã giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho thể thao Việt Nam. Sự xuất hiện trước truyền thông của tuyển thủ người Vĩnh Long là rất ít bởi anh không muốn bị chú ý quá nhiều.

Bắn cung là cái nghiệp

Lê Quốc Phong đã chia sẻ khá dè dặt rằng mình không xuất hiện nhiều trước truyền thông và báo chí bởi chỉ tập trung vào chuyên môn cũng như nếu không tập trung thì rất khó đạt được chuyên môn tốt. Đánh giá về cậu học trò, chuyên gia Park Chae-soon của Đội tuyển bắn cung Việt Nam nhận định Quốc Phong đang ở trình độ của châu Á, đủ khả năng tranh chấp vị trí cao trong nội dung cung một dây trước đối thủ ở châu lục.

Còn Quốc Phong tin rằng, bắn cung đã lựa chọn mình nên bản thân đeo đuổi sự nghiệp thể thao cùng môn này cho đến khi không thi đấu được nữa mới nghỉ ngơi. Bắn cung Vĩnh Long được hình thành từ giai đoạn năm 2010. Từ những khó khăn ban đầu, các huấn luyện viên của đơn vị này tuyển chọn, xây dựng lực lượng để tìm ra những gương mặt ưu tú nhất cho thể thao Đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như thể thao Vĩnh Long nói riêng. Lê Quốc Phong là một trong số đó.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền đã trao đổi: “Chúng tôi tự hào khi Quốc Phong giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Càng vinh dự hơn khi em là người con của tỉnh nhà, được tuyển chọn và đào tạo từ cơ bản ban đầu tới khi thành danh và bây giờ là tuyển thủ Olympic”.

Quốc Phong được sinh ra và trưởng thành ở vùng quê Phú Thịnh, Tâm Bình (tỉnh Vĩnh Long). Chàng trai có vóc dáng nhỏ bé này chào đời năm 2000 trong gia đình không có truyền thống thể thao. Vậy nhưng lúc này, Lê Quốc Phong lại là một trong những tuyển thủ được người hâm mộ cả nước biết đến.

Thật hữu duyên, năm 2024 là năm tuổi (năm Thìn) của Quốc Phong và việc chàng trai này giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 như một định mệnh cho bản thân. “Khi tôi đi tập bắn cung, tôi chưa biết môn này ra sao nhưng đã tập rồi, tôi thấy mình có sự đam mê bởi bắn cung giúp bản thân đạt một sự điềm tĩnh nhất định. Điều này giúp mình điều tiết tính cách trong cuộc sống rất hữu hiệu”, Lê Quốc Phong trải lòng khi trò chuyện.

Chưa một lần dự SEA Games

Chi tiết thú vị, Lê Quốc Phong chưa một lần dự đấu trường SEA Games trong sự nghiệp của mình. SEA Games 30 năm 2019 tổ chức tại Philippines là một trong những kỳ thi đấu thành công của Đội tuyển bắn cung Việt Nam, nhưng lúc đó Lê Quốc Phong còn là gương mặt trẻ, chưa được vào Đội tuyển quốc gia. Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà năm 2022, Quốc Phong không có tên ở Đội hình tuyển bắn cung Việt Nam dự Đại hội trên sân nhà. SEA Games 32 tổ chức năm 2023 ở Campuchia, môn bắn cung không có trong chương trình thi đấu.

Chính thế, Lê Quốc Phong đã được trải nghiệm đủ qua các giải ở cấp độ châu Á, thế giới trong làng bắn cung thế nhưng còn giữ cho mình khát khao sẽ được tranh tài SEA Games. Với bất kì tuyển thủ nào, đấu trường SEA Games của Đông Nam Á vẫn có ý nghĩa riêng bởi đây là nơi khẳng định của bản thân trong sự nghiệp của mình. Lê Quốc Phong không ngoại lệ.

Chàng tuyển thủ chia sẻ rằng nếu được một cơ hội dự SEA Games trong tương lai, chắc chắn mình sẽ nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất. Lần gần nhất bắn cung Việt Nam giành được Huy chương Vàng tại đấu trường SEA Games là năm 2019. Dự kiến SEA Games 33 năm 2025, chủ nhà Thái Lan có tổ chức môn bắn cung và với phong độ hiện tại, Lê Quốc Phong nhiều cơ hội sẽ được trải nghiệm dự đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á cho bản thân.

Nếu giành huy chương Olympic định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời

Trong kết quả thi đấu quốc tế, suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là thành tích tốt nhất của bản thân Lê Quốc Phong vào lúc này. Đầu năm 2024, nhiều người ngạc nhiên khi Lê Quốc Phong được ngành thể thao đưa vào danh sách vận động viên hưởng chế độ trọng điểm để chuẩn bị cho các giải vòng loại Olympic và dự Olympic Paris (Pháp) 2024 khi thành công.

Bởi lẽ trước đó, cung thủ này không phải tuyển thủ được truyền thông biết đến nhiều cũng như khá trầm lắng với giới chuyên môn. Tuy nhiên, chuyên gia Park Chae-soo và ban huấn luyện Đội tuyển bắn cung Việt Nam bảo vệ quan điểm chuyên môn và dự báo khả năng thành công của Lê Quốc Phong từ sự ổn định thành tích chuyên môn qua những giải thi đấu trong nước.

“Suất Olympic Paris (Pháp) 2024 của Đội tuyển bắn cung là sự chuẩn bị rất nỗ lực qua nhiều năm và đặc biệt, Quốc Phong có thành tích tốt của mình”, đại diện bộ môn bắn cung (Cục Thể dục Thể thao) – ông Phan Trọng Quân trao đổi.

Trải qua ba lượt thi đấu của giải World Cup 2024 (tháng 4, tháng 5, tháng 6.2024), Lê Quốc Phong đã có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng đây không phải sự may mắn mà là chuyên môn được khẳng định.

“Tại các lượt của giải World Cup 2024, cuộc cạnh tranh rất khó bởi số lượng tuyển thủ tham dự đông đảo. Quốc Phong đã thi đấu bình tĩnh để có suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Điều chúng tôi thấy rõ là cung thủ rất bình tĩnh khi đứng trước bục bắn và nhả tên đạt sự chuẩn xác cao”, chuyên gia Park Chae-soo báo cáo chuyên môn với lãnh đạo ngành thể thao.

Bây giờ, nhiều người đã gọi Lê Quốc Phong là tuyển thủ Olympic. Tuy nhiên, Quốc Phong bảo rằng sau khi có suất đến Pháp thi đấu, mình thấy vui và tự hào cho bản thân cùng bắn cung Việt Nam nhưng đi kèm với đó là không ít hồi hộp do sự chú ý đã có nhiều. Cuộc sống của Lê Quốc Phong sau khi có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 không bị đảo lộn. Thường nhật cung thủ vẫn ra sân tập đều đặn ba buổi/ngày gồm sáng, chiều, tối. Dù thế, điều mà Quốc Phong tin rằng mình được một sự thay đổi chính là thể thao giúp bản thân có sự nghiệp bền vững lâu dài.

“Chúng tôi cũng tìm kiếm thêm các nguồn xã hội hóa để trao thưởng, gia tăng thêm thu nhập cho tuyển thủ. Thể thao Vĩnh Long chưa có nguồn lực mạnh nhưng việc có tuyển thủ bắn cung như Quốc Phong đạt được suất Olympic Paris (Pháp) 2024 thì đó là vinh dự chung của tỉnh nhà”, ông Nguyễn Minh Hiền trao đổi thêm.

Thể thao Việt Nam có 16 tuyển thủ dự Olympic Paris (Pháp) 2024, từng người nhận trọng trách thi đấu với mục tiêu thành tích được đề ra. Đội tuyển bắn cung dự báo, Lê Quốc Phong có nhiều cơ hội tranh chấp kết quả cao nhất. Trong nội dung cá nhân cung một dây sẽ có 23 cung thủ được tranh tài và nếu thi đấu với nỗ lực cao nhất, Quốc Phong nắm được cơ hội lọt vào vòng cuối. Ở Thổ Nhĩ Kỳ (lượt thi đấu chung kết của giải World Cup 2024), Lê Quốc Phong đã vượt qua nhiều đối thủ và vào bán kết rồi giành suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

“Đứng trước bục bắn rất khó nói trước điều gì, các thầy đang tập luyện kỹ lưỡng nhất cho tôi để thi đấu ở Pháp”, Quốc Phong chia sẻ thêm khi trao đổi cùng báo chí. Bắn cung Việt Nam không đưa tuyển thủ ra nước ngoài tập huấn bởi thời điểm dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cận kề nên Quốc Phong được tập luyện trong nước.

Dù thế, ban huấn luyện cho biết, các điều kiện ở trong nước của chúng ta vẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn như thi đấu nên điều quan trọng nhất là Quốc Phong giữ được tâm lý ổn định. Nếu có được tấm huy chương tại Pháp, sự nghiệp của Quốc Phong chắc chắn sẽ thay đổi và đó là dấu ấn lịch sử của bắn cung Việt Nam.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt: Bắn cung giúp tôi đạt được sự điềm tĩnh

HOÀI VIỆT |

Nữ tuyển thủ có gương mặt khả ái của thể thao Việt Nam và Đội tuyển bắn cung quốc gia sẽ có lần thứ hai được dự đấu trường Olympic, do đó cô đang tập trung tập luyện tối đa để khẳng định bản thân tại Pháp tới đây.

Bắn cung giúp thể thao Việt Nam có thêm suất dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Thể thao Việt Nam có thêm một suất dự Olympic Paris 2024 từ môn bắn cung.

Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ 12 dự Olympic 2024 ở môn bắn cung

MINH PHONG |

Lê Quốc Phong là vận động viên thứ 12 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Những viên ngọc quý hình thành trên hồ nước lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Mô hình nuôi trai lấy ngọc đầu tiên được triển khai ở hồ Núi Cốc (Đại Từ, Thái Nguyên) đã mang lại hiệu quả cao, tạo sinh kế, phát triển kinh tế địa phương.

Tên lửa Nga diệt 2 đoàn tàu quân sự Ukraina, tổn thất nặng

Ngọc Vân |

Quân đội Nga nhắm mục tiêu vào một đơn vị Ukraina đang tái triển khai, gây tổn thất nặng nề về nhân lực và vật lực.

Diện mạo đường 1.200 tỉ, rộng 40m ở Hà Nội sắp hoàn thành

HỮU CHÁNH |

Đường nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy dài 1,5km dự kiến thông tuyến vào tháng 10.2024 sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ quận Long Biên đến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Cơn bão mới gần Biển Đông sau bão số 2 tăng cấp dữ dội

Song Minh |

Tiếp sau bão số 2 Prapiroon, cơn bão tiếp theo gần Biển Đông tăng cấp nhanh chóng.

Bà Harris có cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên và người da màu thứ 2 làm tổng thống Mỹ.

Tuyển thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt: Bắn cung giúp tôi đạt được sự điềm tĩnh

HOÀI VIỆT |

Nữ tuyển thủ có gương mặt khả ái của thể thao Việt Nam và Đội tuyển bắn cung quốc gia sẽ có lần thứ hai được dự đấu trường Olympic, do đó cô đang tập trung tập luyện tối đa để khẳng định bản thân tại Pháp tới đây.

Bắn cung giúp thể thao Việt Nam có thêm suất dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Thể thao Việt Nam có thêm một suất dự Olympic Paris 2024 từ môn bắn cung.

Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ 12 dự Olympic 2024 ở môn bắn cung

MINH PHONG |

Lê Quốc Phong là vận động viên thứ 12 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.