Bà Harris có cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên và người da màu thứ 2 làm tổng thống Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đột ngột tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 vào ngày 21.7 sau đó công bố ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ.

Bà Harris là người phụ nữ da màu, người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ. Nếu trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ và đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức tổng thống Mỹ.

Trong thông báo ngày 21.7, ông Biden cho biết, việc chọn bà Harris làm người đồng hành là “quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra” và ủng hộ phó tổng thống kế nhiệm ông.

Bà Harris mô tả quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Biden là một “hành động yêu nước và không vụ lợi", nhấn mạnh nhà lãnh đạo 81 tuổi đang “đặt người dân Mỹ và đất nước của chúng ta lên trên mọi thứ khác”.

“Tôi rất vinh dự khi nhận được sự tán thành của tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử này. Trong năm qua, tôi đã đi khắp đất nước, nói chuyện với người Mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này" - bà Kamala Harris cho hay.

Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ bà Kamla Harris vào ngày 21.7, trong đó có Nhóm da màu trong Quốc hội Mỹ và cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được cùng Tổng thống ủng hộ Phó Tổng thống Harris và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bà ấy”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama - người từng chia sẻ lo ngại riêng về cơ hội tái đắc cử của ông Joe Biden - không ủng hộ bà Harris trong chia sẻ ca ngợi khi ông Biden dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Tôi đặc biệt tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo đảng của chúng tôi sẽ có thể tạo ra một quy trình để từ đó xuất hiện một ứng cử viên xuất sắc” - ông Barack Obama nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc được tán thành không đảm bảo chắc chắn bà Harris giành được đề cử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Đã có những ý kiến ​​​​cho rằng Đảng Dân chủ nên tổ chức một “cuộc bầu cử sơ bộ nhỏ” để xem xét các ứng cử viên khác trước khi đại hội đảng diễn ra ở Chicago vào tháng 8 tới.

Từng là công tố viên và thượng nghị sĩ Mỹ, bà Harris từng nỗ lực để giành được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020 nhưng thất bại và sau đó trở thành liên danh tranh cử của ông Biden.

AP lưu ý, bà Harris đã được nhiều người coi là ứng viên để thay thế ông Biden. Với kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và tên tuổi nổi tiếng trong nước, bà Harris có lợi thế vượt trội trước những đối thủ tiềm năng gồm Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro.

Bà Harris sẽ phải nỗ lực tìm cách tránh số phận tương tự Hubert Humphrey - Phó Tổng thống đã giành được đề cử của Đảng Dân chủ vào năm 1968 sau khi Tổng thống Lyndon Johnson từ chối tái tranh cử. Năm đó, ông Humphrey thua ông Richard Nixon của Đảng Cộng hòa.

Các phó tổng thống Mỹ là nhân vật đầu tiên sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước nếu tổng thống qua đời hoặc mất năng lực để tiếp tục lãnh đạo. Bà Harris đã được chú ý cao bất thường một phần vì độ tuổi của ông Biden. Ông Biden là tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử, nhậm chức ở tuổi 78 và tuyên bố tái tranh cử ở tuổi 80.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sinh năm 1964 tại Oakland, California. Bà từng theo học tại Đại học Howard ở Washington. Sau khi tốt nghiệp, bà Harris quay trở lại Khu vực Vịnh San Francisco để học luật và chọn nghề công tố viên. Bà Harris kết hôn với luật sư Douglas Emhoff năm 2014 và trở thành mẹ kế của 2 người con của Emhoff là Ella và Cole.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo về khả năng thắng cử của Tổng thống Joe Biden

Bùi Đức |

Nhiều đảng viên Dân chủ cho rằng Tổng thống Joe Biden khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Rộ tin ông Biden có thể sớm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thanh Hà |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đồng USD biến động ra sao khi ông Biden hoặc ông Trump làm tổng thống Mỹ lần 2

Thanh Hà |

Financial Times nhận định, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ 2 của ông Joe Biden hoặc ông Donald Trump có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng USD.

Tàu cát áp sát bờ, đất đai trôi sông, người dân bất lực

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Khu vực đất canh tác của người dân Hán Đà liên tục xảy ra sạt lở, trôi tuột xuống sông Chảy do hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm nay.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Shark Bình bị oan và bi hài mạng xã hội

Thùy Trang |

Những ngày qua, Shark Bình và một á hậu vướng rắc rối vì tin đồn thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội.

Sạt lở nghiêm trọng cách nhà dân chưa đầy 2 mét

PHƯƠNG ANH |

Từ đầu năm 2024 đến nay tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận hàng chục điểm sạt lở. Trong đó có điểm sụp hoàn toàn 1 đoạn đường đan và cách nhà dân chưa đầy 2 mét.

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2024

Tuyết Lan |

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đặc biệt, khi ba luật liên quan đến thị trường bất động sản có hiệu lực sớm từ 1.8.2024 sẽ hỗ trợ thúc đẩy tiến độ phát triển dự án và gia tăng nguồn cung nhà ở mới.

Dự báo về khả năng thắng cử của Tổng thống Joe Biden

Bùi Đức |

Nhiều đảng viên Dân chủ cho rằng Tổng thống Joe Biden khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Rộ tin ông Biden có thể sớm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thanh Hà |

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đồng USD biến động ra sao khi ông Biden hoặc ông Trump làm tổng thống Mỹ lần 2

Thanh Hà |

Financial Times nhận định, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ 2 của ông Joe Biden hoặc ông Donald Trump có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng USD.