Lao động trẻ dấn thân làm việc, tận lực cống hiến

Nam Dương |

Phải nỗ lực học tập, nắm bắt kĩ thuật, công nghệ mới, tự tạo áp lực để có động lực làm việc và biết cống hiến, đó là suy nghĩ của nhiều lao động trẻ đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI khi nghĩ về việc hội nhập, phát triển của đất nước.

Nỗ lực học tập để nắm bắt kiến thức, công nghệ mới

Tốt nghiệp kĩ sư chuyên ngành Cơ điện tử, Đại học Bách khoa TPHCM, năm 2018, anh Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1994) xin vào làm việc tại Công ty Nissei Electric Việt Nam (100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất các bộ dây điện cho xe ô tô, trú đóng tại KCX Linh Trung 1, TPHCM) với công việc là nhân viên kĩ thuật sản xuất.

Với bản tính ham học hỏi, chỉ một thời gian ngắn vào công ty, anh đã nhanh chóng nắm bắt được công việc và có nhiều sáng kiến, cải tiến, được ban giám đốc công ty đánh giá là nhân tố mới, năng động sáng tạo. Ngoài việc học hỏi kĩ thuật, anh Thuận còn dành thời gian để học tiếng Nhật và đầu năm 2023, anh đã thi và đạt năng lực N3 tiếng Nhật.

Ở vị trí công tác nào, anh Thuận cùng đồng nghiệp cũng đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc đặt ra và được công ty tin tưởng. Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận các máy móc mới, anh Thuận đã được công ty tuyển chọn và chuẩn bị đưa sang Nhật đào tạo 6 tháng nhằm tiếp thu những công nghệ mới và vận hành máy móc, thiết bị tiên tiến.

Anh Nguyễn Văn Thuận - kĩ sư bảo trì của Công ty Nissei Electric Việt Nam (người đứng) - chỉ dẫn đồng nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long
Anh Nguyễn Văn Thuận - kĩ sư bảo trì của Công ty Nissei Electric Việt Nam (người đứng) - chỉ dẫn đồng nghiệp làm việc. Ảnh: Đức Long

Anh Thuận tâm sự, đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Điều này tạo cho lớp trẻ nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức. Trách nhiệm của lớp trẻ là phải không ngừng học hỏi các kiến thức mới để nâng cao trình độ, nắm vững các kĩ thuật, công nghệ tiên tiến đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của đất nước.

“Bản thân tôi cũng luôn không ngừng học tập, học ngoại ngữ, học thêm các kiến thức từ trường lớp, từ thực tế công việc, từ những anh, chị đi trước để nâng cao trình độ của bản thân. Dù làm việc gì thì cũng phải cố gắng học cho giỏi, chỉ khi giỏi nghề thì mới đáp ứng được yêu cầu công việc, ổn định việc làm, thu nhập và đóng góp được cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước” - anh Thuận chia sẻ.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam cho biết, với sức trẻ, kiến thức được đào tạo bài bản, anh Thuận và các đồng nghiệp có nhiều sáng kiến, cải tiến kĩ thuật mang lại giá trị cao cho công ty. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, nhân viên mới được anh Thuận đào tạo, hướng dẫn cũng đã nhận được các giải thưởng cao quý, tiêu biểu là anh Trần Văn Trọng đã được nhận Bằng Lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng năm 2022.

Tận lực công hiến cho doanh nghiệp, đất nước

Có năng khiếu âm nhạc, đặc biệt về sáo và trống, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Đức Tùng - hiện là Trưởng phòng Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM), thi vào Trường Nghệ thuật quân đội. Thế nhưng, sau khi ra trường, chưa tìm được việc làm, anh quyết định theo học thêm chương trình về ngoại ngữ và tin học tại trường Infoworld School. Năm 2011, anh Tùng xin vào làm việc tại Công ty Nidec Việt Nam, một công ty của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại mô tơ, rồi nhanh chóng được giao nhiệm vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Theo anh Tùng, làm việc ở công ty nước ngoài, muốn tồn tại và phát triển thì không chờ lãnh đạo giao việc mà phải tự tạo áp lực, tự tìm việc cho chính mình và bộ phận của mình để làm. Chính áp lực đó sẽ tạo ra động lực, khiến cho anh luôn phải suy nghĩ để cải tiến công việc, để làm việc tốt hơn. Để có hiệu quả tốt nhất, phương pháp chủ yếu mà anh Tùng áp dụng là làm việc theo nhóm, vì một người thì có thể không giải quyết được, nhưng nhiều người cùng trao đổi, thảo luận thì sẽ phát huy được khả năng của từng người để giải quyết vấn đề.

Anh Nguyễn Đức Tùng đang triển khai hệ thống lấy tín hiệu và sản lượng của dây chuyền sản xuất tự động. Ảnh: Đức Long
Anh Nguyễn Đức Tùng đang triển khai hệ thống lấy tín hiệu và sản lượng của dây chuyền sản xuất tự động. Ảnh: Đức Long

Anh Tùng chia sẻ: “Đất nước ta đã trải qua nhiều năm đổi mới và đã đạt được nhiều thành tích, nhưng so với các nước tiên tiến, chúng ta còn một khoảng cách khá xa. Để đất nước có thể nhanh chóng hội nhập, phát triển, trách nhiệm của lớp trẻ là luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để có thể nắm bắt, áp dụng những công nghệ, kĩ thuật mới vào công việc.

Mỗi người biết tận tâm làm việc, đóng góp cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phát triển và đất nước cũng sẽ phát triển. Ai đó đã nói “muốn làm thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do”, hay “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Mình làm tốt công việc của bản thân không chưa đủ, mà còn phải truyền năng lượng tích cực để các đồng đội cùng tiến bộ”.

Còn chị Trần Thị Hoàng Trang - sinh năm 1993, hiện đang quản lí gần 40 công nhân may của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - lại cho rằng, để đất nước nhanh chóng phát triển, ngoài việc nỗ lực học tập, tuổi trẻ còn phải biết cống hiến.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị Trang là những ngày tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Khu điều trị Bình Trị 2, quận Bình Tân vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở TPHCM tháng 8.2021. Khi đó nhiều công nhân đã hoang mang bỏ về quê, nhưng chị Trang lại chọn ở lại và xung phong làm tình nguyện viên trong Khu điều trị Bình Trị 2 với nhiệm vụ hỗ trợ nhập liệu, đưa mẫu đi xét nghiệm, hỗ trợ đưa bệnh nhân đi đến các bệnh viện dã chiến, khu điều trị trong quận. Hàng ngày phải làm trong môi trường với nguy cơ lây nhiễm cao đúng ngay lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng được sự hướng dẫn, động viên của các y, bác sĩ nên chị cũng yên tâm.

Chị Trang tâm sự: “Tôi thích câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phận ai” trong ca khúc “Một đời người, một rừng cây”. Tuổi trẻ phải biết dấn thân, cống hiến khi đất nước cần. Chỉ như thế, đất nước mới nhanh chóng hội nhập và phát triển”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hành trình lên thành phố tìm việc của lao động trẻ

Bảo Hân - Minh Phương |

Hành trang của nhiều lao động trẻ lần đầu tiên xuống Hà Nội tìm việc làm trong khu công nghiệp chỉ gồm chiếc xe máy, túi ba lô đựng quần áo và một số tiền ít ỏi. Họ mong sớm tìm được công việc phù hợp để có thể ổn định cuộc sống. 

Chuyện của những lao động trẻ rời phố về quê

Cường Ngô - Hưng Thơ |

Để giải bài toán tuyển dụng lao động, đồng thời giảm bớt chi phí, vừa tạo việc làm cho người dân tại địa phương..., nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã đầu tư mở nhà máy, lập thêm xưởng sản xuất ở các tỉnh, thành phố. Nhiều lao động cũng có mong muốn được làm việc trong các nhà máy trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội dự báo thị trường lao động năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động trẻ, giàu nhiệt huyết.

Chứng khoán áp lực bán mạnh trước ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Thanh khoản gia tăng đột biến kết hợp với xu hướng đảo chiều cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khi đi vào vùng kháng cự 1.070-1.080 điểm.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ C

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.5, Bắc Bộ, Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Còn ở phía Nam đã chính thức vào mùa mưa, trời sẽ liên tục có mưa về chiều ở nhiều tỉnh thành.

Hành trình giành huy chương vàng SEA Games 32 của tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Dù rơi vào bảng đấu mạnh và gặp không ít khó khăn nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trở về từ bệnh viện, tuyển thủ nữ Việt Nam tập tễnh nhận huy chương

Thanh Vũ |

Sau khi đi chụp X-quang tại bệnh viện, trung vệ Trần Thị Thúy Nga đã kịp trở lại sân Olympic để nhận huy chương vàng SEA Games 32 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Hành trình lên thành phố tìm việc của lao động trẻ

Bảo Hân - Minh Phương |

Hành trang của nhiều lao động trẻ lần đầu tiên xuống Hà Nội tìm việc làm trong khu công nghiệp chỉ gồm chiếc xe máy, túi ba lô đựng quần áo và một số tiền ít ỏi. Họ mong sớm tìm được công việc phù hợp để có thể ổn định cuộc sống. 

Chuyện của những lao động trẻ rời phố về quê

Cường Ngô - Hưng Thơ |

Để giải bài toán tuyển dụng lao động, đồng thời giảm bớt chi phí, vừa tạo việc làm cho người dân tại địa phương..., nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã đầu tư mở nhà máy, lập thêm xưởng sản xuất ở các tỉnh, thành phố. Nhiều lao động cũng có mong muốn được làm việc trong các nhà máy trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội dự báo thị trường lao động năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động trẻ, giàu nhiệt huyết.