Hiểu đúng nghĩa trào lưu "chữa lành"

Thạc sĩ Lại Vũ Kiều Trang - Chuyên gia tâm lý, giảng viên môn Tâm lý học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội |

Tôi hạnh phúc khi quyết định theo đuổi con đường trở thành một giảng viên ngành Tâm lý học. Đồng hành với các bạn trẻ, ngoài vai trò cung cấp kiến thức, tôi còn sắm vai một người bạn, sẵn sàng giúp các em vượt qua những khó khăn, áp lực tinh thần... Dần dần, tôi nhận ra, việc "chữa lành" tâm lý là điều vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện nay.

"Chữa lành" được biết đến nhiều nhờ công chúng

Tôi quan sát khoảng 10 năm trở lại đây, khái niệm "chữa lành" được biết tới nhiều hơn nhờ công chúng. Hiện nay, trào lưu “chữa lành” trở nên phổ biến và có thể coi là nhu cầu thực sự của thế hệ.

Bản thân tôi nhận thấy, giới trẻ đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần và họ cần được “chữa lành” để vượt qua những vấn đề của bản thân, hy vọng có được chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng khi người trẻ đã biết quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình.

Và hơn hết, không thể phủ nhận được sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội. Khi thông tin "chữa lành" được cập nhật, ngay lập tức giới trẻ sẽ lan truyền thông tin với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Chưa kể tới việc mạng lưới hỗ trợ về sức khỏe tinh thần hiện nay còn thưa thớt và ít được biết đến. Vì vậy, việc "chữa lành" như một liệu pháp được người trẻ tìm đến khi không biết tìm đến nơi đâu để giải quyết vấn đề của chính mình.

Ai rồi cũng sẽ cần được xoa dịu, vỗ về

Một người sở hữu thân hình khoẻ mạnh, vạm vỡ, gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ hay những người có dáng dấp nhỏ nhắn, nét mặt lộ rõ vẻ khắc khổ cũng sẽ có lúc gặp phải những khó khăn. Trong cuộc sống này, mỗi cá nhân đều sẽ có những góc khuất riêng. Hơn hết, họ cũng cần tới những cái ôm vỗ về kèm theo lời động viên.

Có nhiều so sánh cho rằng sức chịu đựng của giới trẻ kém hơn so với những thế hệ trước. Nhưng tôi thiết nghĩ, dù ở thế hệ nào cũng có những khó khăn. Chúng ta thường đánh giá thế hệ trẻ sống trong một môi trường sung túc và đầy đủ hơn về mặt vật chất nên khả năng chịu đựng không cao. Nhưng ngay tại thời điểm này, giới trẻ cũng đang chịu nhiều áp lực không kém, từ chuyện thành đạt, đến yêu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Trên thực tế, có nhiều người tự "chữa lành" được cho bản thân mình và cũng có một số người "chữa lành" được cho người khác. Có một số người khi gặp những vấn đề tâm lý thì cảm thấy rất nặng nề, đau khổ, mệt mỏi nhưng cùng vấn đề đó ở người khác lại diễn ra với cường độ thấp hơn.

Việc một người tự "chữa lành" cho bản thân thể hiện rằng người đó nhận ra vấn đề của mình, hiểu mình và cố gắng để giải quyết. Đây cũng là điều những người làm tâm lý hướng tới, khơi dậy sức mạnh nội tại giúp cá nhân đó vượt qua khó khăn.

Nhắc tới đây, tôi nhớ tới trường hợp của một người bạn cũ. Người bạn này cũng đã rất cố gắng để vượt qua “thời kỳ tăm tối” của mình. Bạn học này ít tuổi hơn tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn tôi loay hoay cuộc sống nơi thành thị với mục tiêu tìm được chỗ đứng trong xã hội. Khi nhận ra bản thân không còn phù hợp với môi trường náo nhiệt, người bạn của tôi quyết định gạt bỏ tất cả để về quê. Cũng từ đây, bạn tôi đối diện với rất nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội. Mọi người định kiến việc bạn ấy tốt nghiệp đại học nhưng khó tìm được công việc ổn định và không thể bám trụ lại thành phố.

Theo Thạc sĩ Lại Vũ Kiều Trang, trào lưu “chữa lành” trở nên phổ biến và là nhu cầu thực sự của thế hệ trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Thạc sĩ Lại Vũ Kiều Trang, trào lưu “chữa lành” trở nên phổ biến và là nhu cầu thực sự của thế hệ trẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ một người hòa đồng, thân thiện, bạn tôi trở nên đa sầu đa cảm, khép mình và ngại va chạm với đám đông, lúc nào cũng muốn ở trong phòng và đóng cửa lại. Việc này kéo dài rất lâu, người bạn này đã phải rất nỗ lực, lên kế hoạch tự giải quyết các vấn đề của bản thân. Sau khi lấy lại được năng lượng tinh thần, bạn ấy mới chia sẻ với tôi rằng, khi mây mù bao phủ, rất khó để nhìn rõ ràng đường đi. Nhưng khi đi từng bước một, dần dần cũng vượt qua con đường.

Tựu chung lại, tự "chữa lành" hay "chữa lành" đều là những phương pháp để giúp những cá nhân vượt qua được vấn đề của chính mình. Là một giảng viên dạy bộ môn Tâm lý học, tôi biết rằng, các học trò cũng là những đối tượng phải trưởng thành, trải qua những khó khăn, thử thách, đôi khi khiến các em suy sụp, cảm xúc nặng nề... Do đó, việc tự "chữa lành" hay "được chữa lành" sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu đã là liều thuốc thì cần sử dụng đúng cách và không quá lạm dụng.

Cẩn trọng với dịch vụ "chữa lành"

Hiện nay, đã có nhiều phương pháp chữa lành được biết đến và được thực hành tại Việt Nam. Chẳng hạn như múa trị liệu, thiền, du lịch, chánh niệm, viết nhật ký... Những phương pháp này nếu được triển khai hiệu quả có thể giúp người đang gặp vấn đề hiểu bản thân, hiểu tình huống và ứng phó với tình huống hoặc đưa ra những chiến lược phát triển tinh thần lâu dài. Và không chỉ người trẻ cần "chữa lành" mà nhiều lứa tuổi khác nhau đều tìm tới việc "chữa lành" tâm hồn sau những tổn thương và biến cố.

Tuy nhiên, có rất nhiều trung tâm, công ty hoặc cá nhân lợi dụng sự tin tưởng của những người đang gặp tổn thương về mặt tinh thần để mở các dịch vụ chữa lành với mức phí rất cao, thậm chí họ không có chuyên môn về mặt tâm lý, giáo dục hay lĩnh vực liên quan tới sức khỏe tinh thần.

Dành lời khuyên cho các bạn tìm đến những địa điểm "chữa lành", tôi luôn mong các bạn tìm được những trung tâm uy tín, thuộc các tổ chức của Hội Tâm lý - Giáo dục. Hãy nên xem xét sự uy tín của các chuyên gia bằng cách xem xét bằng cấp, chứng chỉ của họ và những nơi chữa lành có được cấp giấy phép hoạt động hay không. Quan trọng nhất, khi bản thân tự tìm hiểu phương pháp "chữa lành", cần nâng cao năng lực, kỹ năng để có hiệu quả tốt nhất, tránh để bản thân lạm dụng bất cứ phương pháp xoa dịu nào. Bên cạnh đó, xây dựng thói quen và lối sống tích cực cũng làm giảm những vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Thạc sĩ Lại Vũ Kiều Trang - Chuyên gia tâm lý, giảng viên môn Tâm lý học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp chữa lành cho năm mới

Thanh Hà |

Có tên chính thức là “Pantone 13-1023 Peach Fuzz”, sắc màu chính thức của năm 2024 “mượt mà”, “nhẹ nhàng” và “gợi cảm một cách tinh tế”. Gam màu hồng đào dịu êm này như một sự nhắc nhở về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn, kiếm tìm những khoảnh khắc nghỉ ngơi, sáng tạo và kết nối.

Phim chữa lành của Ji Chang Wook tăng rating nhưng vẫn gây tranh cãi

An Nhiên |

Tập 6 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đạt lượng người xem cao nhất từ khi chiếu nhưng vẫn nhận một số ý kiến trái chiều.

Tâm trí có thể chữa lành cơ thể như một phương pháp trị bệnh

Thùy Trang |

Cuốn sách "Tâm trí chữa lành cơ thể như thế nào" cho thấy bộ não có thể giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, hồi phục nhanh hơn.

Truy lùng tù nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Hà Giang

Việt Bắc |

Hà Giang - Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân Giàng Mý Sỳ đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi trại tạm giam.

Lộ diện đầu mối vụ án khiến hàng loạt cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở Sơn La xộ khám

Khánh Linh |

Sơn La - Các sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng, tại địa bàn các huyện đã gây thiệt hại 7 tỉ đồng khiến hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố, bắt giam.

VinFuture công bố danh sách hội đồng giải thưởng mùa 4

Minh Hạnh |

Ngày 26.2.2024, Quỹ VinFuture đã chính thức công bố danh sách 11 thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture mùa giải 2024.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.

Với 50 triệu đồng cho phát hành, phim Nhà nước đặt hàng không có "nhiệm vụ" bán vé?

Anh Trang |

Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ thuộc quân số của Hãng phim truyện Việt Nam có những chia sẻ dưới góc nhìn của một người làm phim về phim Nhà nước đặt hàng, nhân sức hút từ phim "Đào, phở và piano".

Thông điệp chữa lành cho năm mới

Thanh Hà |

Có tên chính thức là “Pantone 13-1023 Peach Fuzz”, sắc màu chính thức của năm 2024 “mượt mà”, “nhẹ nhàng” và “gợi cảm một cách tinh tế”. Gam màu hồng đào dịu êm này như một sự nhắc nhở về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn, kiếm tìm những khoảnh khắc nghỉ ngơi, sáng tạo và kết nối.

Phim chữa lành của Ji Chang Wook tăng rating nhưng vẫn gây tranh cãi

An Nhiên |

Tập 6 phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đạt lượng người xem cao nhất từ khi chiếu nhưng vẫn nhận một số ý kiến trái chiều.

Tâm trí có thể chữa lành cơ thể như một phương pháp trị bệnh

Thùy Trang |

Cuốn sách "Tâm trí chữa lành cơ thể như thế nào" cho thấy bộ não có thể giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, hồi phục nhanh hơn.