Hà Việt Dũng: Tôi chỉ trưởng thành khi trở thành người chồng tốt, người cha tốt

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) |

Diễn viên Hà Việt Dũng liên tiếp có những dự án phim trong năm 2022. Sau "Anh có phải đàn ông không", "Bão ngầm"... Hà Việt Dũng hiện đang lên sóng với phim “Hành trình công lý”. Anh có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về nghề diễn và cuộc sống.

Năm 2022 đánh dấu sự phủ sóng của Hà Việt Dũng ở nhiều dự án phim liên tiếp ra mắt. Ngoài 3 dự án phim truyền hình là "Anh có phải đàn ông không", "Bão ngầm", "Hành trình công lý", còn có phim điện ảnh "Người tình". Theo anh, mật độ xuất hiện như thế có thể xem là dày?

- Với tôi, tần suất càng dày càng tốt (cười). Tôi thấy mình rất may mắn khi được tham gia những dự án đó, thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau. Tôi có dịp thể hiện khả năng của mình và đến gần hơn với khán giả. Khi đã theo đuổi công việc này, được các đạo diễn tin tưởng giao vai, tôi rất tự hào và mong muốn được xuất hiện nhiều hơn.

Nhiều diễn viên lên sóng giờ vàng mảng phim truyền hình đang phải đối diện với việc lên sóng liên tục, phim cũ chưa xong đã vào phim mới. Việc này dẫn đến việc bị chê nhàm chán, một màu, gương mặt cũ. Cá nhân anh nhìn nhận và đối diện với việc này như thế nào?

- Khi đã nhận một vai diễn, tôi sẽ sống với số phận của vai diễn đó. Trong quá trình nghiên cứu kịch bản, tôi luôn lưu ý xây dựng cách diễn xuất riêng, không trùng lặp. Mỗi nhân vật sẽ có một câu chuyện, cuộc đời, tính cách khác nhau.

Vì vậy, tôi không sợ bị nhàm chán, một màu mà tôi sẽ biến hóa, khiến mỗi nhân vật đều trở nên khác biệt. Từ đó, khán giả thấy tôi thoát được ra khỏi hình ảnh Hà Việt Dũng ngoài đời thực và thoát khỏi những vai tôi từng đảm nhận.

Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy mình đã làm khá tốt nhiệm vụ này và tôi mong có thể làm tốt hơn nữa để khán giả thấy những khía cạnh khác của mình.

Trước “Hành trình công lý” lên sóng, bộ phim “Bão ngầm” gây chú ý khi có đề tài phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia. Vai đại úy Hải Triều của anh được kỳ vọng nhưng lại gây tranh cãi nhiều lần về diễn xuất. Tương tác giữa anh và bạn diễn Cao Thái Hà cũng bị cho rằng không thấy bóng dáng của một đôi yêu nhau. Thời điểm đó, anh đón nhận những ý kiến chê như thế nào? 

- Tôi nhớ biên kịch Đàm Trung Hiếu có nói một câu với đại ý rằng là con người không phải thánh, không thể chiều lòng tất cả. Phân đoạn tình cảm của tôi và Cao Thái Hà trên phim không nhiều lắm, nếu cũng có thêm chút gia vị thì phim sẽ kịch tính hơn về phần sau. Nhưng điều đó cũng khó vì quá trình điều tra cũng không thể xen lẫn quá nhiều tình cảm.

Tôi luôn lắng nghe mọi góp ý của khán giả.

Bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của anh ra rạp năm 2022 là “Người tình” (đạo diễn Lưu Huỳnh) bị chê thảm họa, thua lỗ nặng nề, phải rút khỏi rạp sớm. Vai diễn của anh và người mẫu Minh Tú cũng nhận những chỉ trích. Là diễn viên, dù thế nào, cũng phải biết sức diễn của mình đến đâu. Anh có quan tâm đến thất bại của phim “Người tình”?

- Phim đó tôi quay 7 năm trước. Phim gặp nhiều vấn đề nên suốt 7 năm không thể ra mắt, sau đó bị mắc kẹt vì dịch COVID-19. Tôi không bào chữa cho mình. 7 năm trước, tôi đúng là còn rất nhiều hạn chế. Nếu được làm lại, tôi chắc chắn đã có thể làm tốt hơn. Sau 7 năm, bộ phim cũng đã bị cũ, khán giả của 7 năm trước đã khác rất nhiều, và cách làm phim cũng vậy.

Chúng tôi đã trưởng thành hơn sau 7 năm. Về cá nhân mình, tôi vẫn nỗ lực, cố gắng không ngừng để trau dồi nghề nghiệp.

Xuất thân từ một người mẫu, Hà Việt Dũng vượt qua những nhận xét nghi ngại về diễn xuất của mình như thế nào?

- Tôi lập nghiệp từ nghề người mẫu. Tôi tham gia thi Siêu mẫu Việt Nam 2011 và may mắn được giải Đồng, sau đó lọt vào mắt xanh của đạo diễn Ngô Quang Hải.

Đạo diễn Ngô Quang Hải mời tôi casting cho bộ phim “Mùa hè lạnh” và may mắn tôi được chọn đóng chính. Đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên và tôi coi đạo diễn Ngô Quang Hải là người thầy đầu tiên dẫn dắt, là người cho tôi cơ hội lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Thời điểm đó tôi vô cùng áp lực và gặp rất nhiều khó khăn vì tôi chưa biết diễn xuất là gì. Ở phim trường, có thể lúc tập tôi diễn được, nhưng khi máy quay bắt đầu, tôi run rẩy lắm, không còn nhớ mình phải nói gì, thoại gì.

Vai diễn đầu tiên để lại ấn tượng mà đến giờ tôi cũng không dám quên.

Từ trước tới giờ, người ta vẫn hay ví người mẫu đi đóng phim như “bình hoa di động”. Rất ít người mẫu có thể bám trụ được với công việc diễn xuất. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi dặn mình luôn cố gắng vì ai cũng sẽ bỡ ngỡ ban đầu.

Sau mỗi dự án phim, tôi cũng theo dõi ý kiến của khán giả, lắng nghe góp ý từ khán giả. Tôi học hỏi thêm từ bạn diễn, đồng nghiệp. Càng dấn thân vào nghề nhiều, càng nỗ lực học hỏi, tôi thấy những đánh giá về mình cũng đã tốt dần lên. Đó là động lực cũng là đích đến để tôi phấn đấu.

Anh có thể chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ nhất trong suốt hành trình tham gia diễn xuất của mình, kể từ khi bẻ lái từ người mẫu sang diễn viên?

- Khi tôi bước chân ra lập nghiệp, với tôi đó là sự thành công ban đầu khi tôi thấy mình trưởng thành.

Cột mốc thứ 2 là khi tôi đạt được giải thưởng siêu mẫu. Thời gian đó, tôi sống ở TPHCM rất vất vả, phải lo mưu sinh. Tôi đi bán nước mía lề đường để kiếm thêm qua ngày. Ngay cả với việc đi bán nước mía ấy, với tôi cũng là một thành công, bởi tôi không ngại làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền chính đáng.

Dám lấn sân sang đóng phim, cũng là một thành công khác. Sau này tôi nhận được thêm nhiều giải thưởng, được khán giả yêu mến... Đó đều là những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Với tôi, thành công lớn nhất là làm cho bố mẹ được tự hào, là tôi có thể đền đáp công lao của họ. Nhiều người nghĩ làm diễn viên nhiều tiền nhưng hiện tại, cuộc sống và thu nhập của tôi chỉ là khá hơn ngày xưa một chút. Nhưng tôi cũng đã giúp đỡ được gia đình người thân của mình. Tôi cảm thấy may mắn khi từng trải qua những ngày tháng khó khăn để biết trân trọng mọi giá trị xung quanh mình.

Ai đó đã nói, hành trình trưởng thành của người đàn ông được đo bằng biến cố, bằng sự bươn chải để có sự nghiệp, và bằng cả những mối tình đi qua. Với Hà Việt Dũng thì sao?

- Những mối tình... (cười), tất nhiên, ai cũng từng trải qua. Tất cả những gì tôi đã đi qua từ chuyện tình cảm đến công việc, tôi đều tích lũy cho mình những bài học vô cùng đắt giá. Không ai dạy mình nhiều hơn những chiêm nghiệm ấy.

Hà Việt Dũng từng là người đàn ông rất đào hoa. Anh còn nhớ hay anh đã quên điều này?

- Có thời gian tôi đảm nhận nhiều vai diễn liên quan câu chuyện tình yêu. Thậm chí khi đóng quá nhiều phim như vậy, có khán giả nói nhìn mặt tôi chỉ đóng vai phản diện đểu đểu, “lừa tình” thôi. Nhiều khán giả xem phim “nhập tâm” quá, cũng nghĩ tôi trăng hoa, lừa tình như vai diễn.

Hôn nhân của anh khi bắt đầu cũng có những sóng gió, những lời đồn chính vì sự đào hoa... Sự trưởng thành lớn nhất của người đàn ông sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân là gì, theo anh?

- Khi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi xác định sống trách nhiệm hơn với mọi thứ. Khi có con rồi, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự hi sinh của bố mẹ. Tôi được yêu thương, được lớn lên như thế nào, tôi cũng mong con tôi được như thế. Bởi vậy, tôi dặn mình phải sống trách nhiệm với vợ con. Tôi chỉ trưởng thành khi tôi là người chồng tốt, người cha tốt.

Anh và vợ cưới nhau sau 2 tháng hẹn hò kéo theo rất nhiều thông tin xoay quanh việc vợ anh là con gái một đại gia có tiếng ở Hòa Bình. Cưới một người nổi tiếng, vợ anh có phàn nàn về sự phức tạp?

- Cô ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có giai đoạn, cô ấy hoang mang, đấu tranh tư tưởng. Lúc ấy, tôi phải giúp cô ấy có niềm tin để vượt qua. Sau 4 năm bên nhau, chúng tôi chưa gặp biến cố gì. Hiện, chúng tôi sống bên nhau như 2 tri kỷ.

Công việc của tôi chỉ là công việc, tôi luôn có cách để vợ tin tưởng. Tôi ít khi đi giao du, tiệc tùng. Thường xong việc, tôi về thẳng nhà ở Hòa Bình giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên gốc Việt đóng phim cùng Dương Tử Quỳnh được kỳ vọng ở Oscar 2023

THU HƯƠNG |

Vai diễn của diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy trong phim "Everything Everywhere All at Once" đóng cùng Dương Tử Quỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng lọt đề cử Oscar 2023.

Nam diễn viên đóng trưởng thôn ở Mẹ rơm từng yêu Ninh Dương Lan Ngọc

Mi Lan |

Minh Luân đóng vai trưởng thôn sở khanh ở phim “Mẹ rơm”. Vai phản diện này đang được nam diễn viên thể hiện tròn vai.

Thanh Sơn được đề cử “Diễn viên nam ấn tượng” của giải “Ấn tượng VTV 2022”

Thanh Hương |

Nam diễn viên Thanh Sơn nằm trong danh sách đề cử “Diễn viên nam ấn tượng” trong hệ thống giải thưởng “Ấn tượng VTV – VTV Awards 2022”.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Diễn viên gốc Việt đóng phim cùng Dương Tử Quỳnh được kỳ vọng ở Oscar 2023

THU HƯƠNG |

Vai diễn của diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy trong phim "Everything Everywhere All at Once" đóng cùng Dương Tử Quỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng lọt đề cử Oscar 2023.

Nam diễn viên đóng trưởng thôn ở Mẹ rơm từng yêu Ninh Dương Lan Ngọc

Mi Lan |

Minh Luân đóng vai trưởng thôn sở khanh ở phim “Mẹ rơm”. Vai phản diện này đang được nam diễn viên thể hiện tròn vai.

Thanh Sơn được đề cử “Diễn viên nam ấn tượng” của giải “Ấn tượng VTV 2022”

Thanh Hương |

Nam diễn viên Thanh Sơn nằm trong danh sách đề cử “Diễn viên nam ấn tượng” trong hệ thống giải thưởng “Ấn tượng VTV – VTV Awards 2022”.