Điều xuất phát từ trái tim của phụ nữ

linh nguyên |

Đến Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào một ngày cuối thu, gặp lúc Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Kim Oanh đang cùng người bệnh luyện tập phục hồi chức năng bàn tay. Chứng kiến sự kiên nhẫn, tận tình giúp người bệnh từng chút một để lấy lại cảm giác và chức năng của các ngón tay có thể cảm phục một người phụ nữ đang đảm nhận rất nhiều vai trò, công việc, mà vai trò nào, công việc nào cũng được chị hoàn thành xuất sắc bằng chính tấm lòng và tình cảm.

Một kỹ thuật viên có nhiều sáng kiến

Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng. Chị là người có nhiều sáng kiến, mà những sáng kiến đó đều hướng tới sự phục hồi nhanh nhất, thuận tiện nhất cho người bệnh. Một trong số đó là chị cùng nhóm tác giả đã cho ra đời ứng dụng nẹp mềm BT21-C6. Nẹp mềm này đáp ứng được nhu cầu cần thiết hiện nay nhằm cải thiện và hoàn thiện quá trình phục hồi chức năng cho người bệnh với tiêu chí giá thành hợp lý, tiếp cận được hầu hết với các đối tượng là người bệnh có bệnh lý liên quan đến hạn chế vận động và chức năng bàn ngón tay, đồng thời tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Nẹp gồm 3 bộ phận: Đai cố định cổ tay, đai cố định ngón tay và chun kết nối đai cổ tay ngón tay. Kỹ thuật thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, linh hoạt, tiện cơ động đã triển khai áp dụng tại Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viên Trung ương Quân đội 108 đạt kết quả tốt... Sáng kiến này được nhóm tác giả, trong đó có Trung tá Vũ Thị Kim Oanh tiến hành nghiên cứu, thực hiện dựa trên thực tế số lượng bệnh nhân cũng như nhu cầu của bệnh nhân.

Theo thống kê hàng tuần trung bình có khoảng 100 - 150 lượt người bệnh đến khám và điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng, trong đó người bệnh đột quỵ não chiếm tỉ lệ 15 - 25%; các nhóm bệnh sau chấn thương cơ xương khớp, di chứng bệnh lý cơ xương khớp và thần kinh chiếm tỉ lệ 10%. Con số này cho thấy số người bệnh có nhu cầu phục phồi chức năng bàn tay là rất lớn.

Trong khi đó, khi chưa có sáng kiến này, bệnh nhân không có nhiều loại dụng cụ để tập hoặc có những dụng cụ lại quá đắt tiền. Với kỹ thuật chế tạo đơn giản, vật liệu dễ mua, giá thành rẻ nên nẹp mềm này có thể áp dụng được ở tất cả các khoa phục hồi chức năng trên toàn quốc... Đây chính là một trong những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.

Cũng từ công việc hàng ngày tiếp xúc, hướng dẫn, cùng bệnh nhân thực hiện vật lý trị liệu, tập luyện phục hồi chức năng mà chị Oanh lại tiếp tục phát triển ý tưởng để trở thành sáng kiến “Bộ dụng cụ cải tiến hỗ trợ tập luyện và thích nghi trong ăn uống đối với người bệnh sau đột quỵ não” (hiện đang đề nghị xét công nhận sáng kiến), với vai trò là chủ nhiệm đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trước đó, chị Oanh còn tham gia đồng tác giả một đề tài đã được đăng trên "Tạp chí Y dược lâm sàng 108" với nội dung “Kết quả bước đầu phục hồi chức năng ngôn ngữ người bệnh sau đột quỵ não".

Chị đã có những sáng kiến cải tiến quy trình thu dung bệnh nhân tại khu phòng khám và tại các phòng kỹ thuật điều trị như đánh số giường bệnh tại phòng Điện xung, Điện phân giúp lưu thông bệnh nhân, giảm áp lực cho nhân viên y tế cũng như người bệnh; sửa chữa làm mới bộ dụng đo liều sinh học tử ngoại giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí hoặc mua mới...

Trò chuyện với Trung tá Vũ Thị Kim Oanh có thể nhận thấy sự tận tâm với người bệnh của chị. Trong sự tận tâm ấy không chỉ có trách nhiệm, tình thương của một người thầy thuốc mà có cả trách nhiệm, tình thương của một người lính. Phương châm làm việc của chị Oanh là “Lấy người bệnh làm trung tâm” nên lúc nào chị cũng ân cần, niềm nở khi chăm sóc bệnh nhân. Bởi, với mỗi người bệnh đã mang nỗi đau thể xác và có những áp lực về mặt tinh thần thì mỗi nụ cười của y bác sĩ sẽ làm dịu bớt nỗi đau ấy, để tăng thêm tinh thần lạc quan cho họ.

Tấm lòng của chị Oanh được đền đáp, dù chị làm việc không phải vì điều đó, bằng sự tin tưởng quý mến của bệnh nhân. Chị chia sẻ chính bệnh tật của người bệnh hàng ngày ở đây đã khiến chị cùng các đồng nghiệp trăn trở và luôn tìm tòi, nghĩ ra cách tốt nhất để giúp người bệnh mau chóng phục hồi chức năng, thực hiện được những sinh hoạt hàng ngày như người bình thường. Chị đã luôn nỗ lực phát huy với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai vận hành, quản lý tốt máy móc và điều trị cho trên 90 lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Kỹ thuật viên hay Chủ tịch Công đoàn cơ sở đều tròn vai

Công việc chuyên môn của một kỹ thuật viên vốn đã chiếm hết thời gian. Vậy mà Trung tá Vũ Thị Kim Oanh không chỉ nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những kỹ thuật để áp dụng cho người bệnh mà chị còn đảm nhận công tác đoàn thể. Điều đáng ghi nhận, đúng hơn là điều đáng nể ở người phụ nữ này là chị không chỉ giỏi chuyên môn, mà với công tác đoàn thể chị cũng tận tâm để làm thật tốt. Có thể kể ở đây, là đảng viên, là kỹ thuật viên, chị Oanh luôn nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai vận hành, quản lý tốt máy móc, điều trị người bệnh tận tình, góp phần vào thành công trong thu dung điều trị của khoa luôn đạt, vượt chỉ tiêu.

Là Phó Chủ tịch Hội đồng Quân nhân chị cùng ban chấp hành quan tâm, thăm hỏi động viên khi các nhân viên cũng như gia đình thân nhân ốm đau, hiếu, hỷ, thai sản... Trong vai trò là Chủ tịch Công đoàn chị Oanh luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Chị cùng Ban chấp hành quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên Công đoàn; nắm bắt nhu cầu nguyện vọng chính đáng của anh chị em, kịp thời tham mưu cho Công đoàn Bệnh viện...

Chị thực sự là một cán bộ Công đoàn cơ sở năng động, sáng tạo. Công đoàn cơ sở của chị được Phòng chính trị lựa chọn làm Đại hội Công đoàn cơ sở trước nhiệm kỳ 2023 - 2020. Ngày 17.10 vừa qua, Trung tá Vũ Thị Kim Oanh là một trong 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018 - 2023 được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyên dương.

Hỏi chị làm cách nào để thu xếp được thời gian cho nhiều công việc như vậy, chị trả lời giản dị song đầy khí chất của người lính: Tôi luôn nắm vững chức trách nhiệm vụ được giao, duy trì đảm bảo tốt điều trị chất lượng và thời gian, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhưng trên tất cả, những gì Trung tá Vũ Thị Kim Oanh có được hôm nay, từ tình cảm của những bệnh nhân, sự mến yêu của đồng nghiệp, thành tích cao trong chuyên môn, trong công tác đoàn thể đều là kết tinh của suy nghĩ xuất phát từ trái tim ấm áp của một người phụ nữ.

linh nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tiền đạo Phạm Hải Yến: Trách nhiệm cao hơn khi nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Hoàng Huê - An NGUYÊN (thực hiện) |

Với tiền đạo Phạm Hải Yến, danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm và động lực để cô tiếp tục cống hiến, mang lại những giá trị lan toả đến cộng đồng bằng thành tích trên sân cỏ.

10 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến.

Đề xuất trình tự xét tặng Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Hoàng Quang |

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú". Trong đó có quy định trình tự xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Xe tải mất lái lao vào vách núi tại Nghệ An, 1 người chết, 2 người bị thương

QUANG ĐẠI |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi chiếc xe tải tại Nghệ An bất ngờ mất lái lao vào vách núi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Tiền đạo Phạm Hải Yến: Trách nhiệm cao hơn khi nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú"

Hoàng Huê - An NGUYÊN (thực hiện) |

Với tiền đạo Phạm Hải Yến, danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023 vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm và động lực để cô tiếp tục cống hiến, mang lại những giá trị lan toả đến cộng đồng bằng thành tích trên sân cỏ.

10 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2023

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 cho 10 cá nhân, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến.

Đề xuất trình tự xét tặng Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Hoàng Quang |

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú". Trong đó có quy định trình tự xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.