Xin chào Hải Yến, là 1 trong 10 gương mặt được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất nhận vinh dự này, bạn đón nhận điều này thế nào?
- Sau khi có danh sách đề cử, phía Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã thông báo cho tôi. Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ mình có tên trong danh sách. Trước đó, tôi đã nhận một số giải thưởng về chuyên môn, nhưng đây là lần đầu tôi được khen thưởng ngoài thể thao.
Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. Tôi biết ơn Lãnh đạo đã tạo điều kiện để những người trẻ như tôi được cống hiến cho Thủ đô nói riêng và quốc gia nói chung, để có điều kiện nhận danh hiệu cao quý này.
Trong danh sách 10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023, chỉ có 2 người ở lĩnh vực thể thao. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm và áp lực của bạn sẽ cao hơn?
- Đúng thật là như vậy, bản thân tôi cũng có một chút áp lực. Khi nhận danh hiệu nào đó thì trách nhiệm đi kèm chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Đặc biệt, chúng tôi lại là vận động viên thể thao chuyên nghiệp, áp lực thành tích và cá nhân đã khá nhiều. Vì vậy, khi nhận danh hiệu có ý nghĩa lan toả trong xã hội, tôi càng phải gương mẫu hơn trong các hoạt động.
Nhưng để hướng đến những giá trị lớn lao hơn, trước hết, bản thân cần phải làm tốt công việc của mình. Mục tiêu của tôi vẫn là những màn thể hiện trên sân cỏ. Sự nỗ lực không chỉ riêng của cá nhân tôi, mà là cả tập thể ban huấn luyện và các đồng đội. Tôi muốn lan toả hình ảnh của một tập thể đoàn kết, sức mạnh.
Để có được sự ghi nhận từ xã hội, bạn đã phải nỗ lực rất nhiều. Điều này dường như cũng mang đến những áp lực trong suốt sự nghiệp của một cầu thủ?
- Chắc chắn rồi! Là một vận động viên chuyên nghiệp, chúng tôi áp lực từ nhiều phía, nhiều vấn đề chứ không chỉ là về chuyên môn, thi đấu hay thành tích. Mỗi một giải đấu, một trận đấu lại là một mục tiêu, một kiểu áp lực khác nhau. Đó là một phần của thể thao và tôi phải làm quen với nó. Nhưng áp lực cũng chính là nguồn động lực, giúp chúng tôi rèn luyện bản thân, kiên cường, quyết tâm hơn để hướng đến những thành tích mới.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu thật tốt. Chỉ cần còn được ra sân, tôi sẽ làm hết những gì có thể, cố gắng phát huy hết khả năng của mình để có thêm nhiều thành tích cùng câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội và đội tuyển nữ Việt Nam.
Chỉ khi nào vượt qua được áp lực của bản thân, chúng ta mới có thể trưởng thành hơn và lan toả những điều tích cực.
Một năm 2023 bận rộn, không chỉ với cá nhân Hải Yến mà với cả đội tuyển nữ Việt Nam, từ vòng loại Olympic, SEA Games, World Cup đến ASIAD... Bạn đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào?
- Do phải thi đấu ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia nên năm nay tôi phải di chuyển liên tục. Tất nhiên với lịch trình dày đặc như vậy, cơ thể chắc chắn không tránh khỏi những mệt mỏi. Thậm chí, nhiều thời điểm ra sân, tôi "đọc vị" được rằng cơ thể mình đang trì trệ, chậm chạp và không muốn hoạt động. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà các đồng đội đôi lúc sẽ có chung cảm giác như vậy.
Với vận động viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ có quãng hồi phục sau các giải đấu. Nếu thi đấu với lịch trình dày đặc, cầu thủ sẽ bị quá tải, từ đó dễ dính chấn thương. Nhưng chúng tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản để hồi phục, thư giãn khi phải thi đấu cường độ cao. Ngoài ra, các cầu thủ cũng có sự hỗ trợ từ huấn luyện viên và bác sĩ để luôn có được thể trạng tốt nhất.
Sau mỗi giải chúng tôi cũng sẽ được về nghỉ 1 tuần. Khoảng thời gian này là khá hợp lý với một vận động viên chuyên nghiệp, bởi nếu nghỉ quá dài thì khi quay trở lại tập luyện sẽ khá vất vả.
Trong quãng nghỉ 1 tuần sau ASIAD 19, tôi có thêm thời gian để trở về nhà cùng bố mẹ, giải toả phần nào tâm lý. Ngoài ra, mỗi buổi chiều, tôi vẫn tập luyện nhẹ nhàng với những bài tập đơn giản để cơ thể không bị rơi vào trạng thái tĩnh quá lâu. Chúng tôi sẽ hội quân lại vào ngày 8.10 tới.
Trong số các giải đấu vừa tham dự, World Cup 2023 có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hải Yến? Bạn có thể chia sẻ về những trải nghiệm của mình?
- World Cup đã trôi qua hơn 2 tháng rồi, nhưng nó vẫn đọng lại trong tôi những ký ức đẹp. Lần đầu tiên tới New Zealand, thời tiết ở đây rất lạnh, mưa và gió to. Nhiều đồng đội cũng có triệu chứng ốm. Nhưng nước chủ nhà đã tạo điều kiện và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho vận động viên nhằm đảm bảo sức khoẻ. Dù thời tiết lạnh nhưng chúng tôi vẫn tập luyện khá thoải mái.
Trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu này là trận Mỹ. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc khi bước ra sân, người tôi run lên vì xúc động. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đặt chân đến giải đấu lớn. Trên khán đài có nhiều người cổ vũ, đặc biệt là cổ động viên Việt Nam đã giúp tâm lý chúng tôi tốt hơn, thi đấu tự tin trước đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.
Sau giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam và cá nhân Hải Yến đã rút ra cho mình những bài học gì
- Được tham dự World Cup nữ 2023 là trải nghiệm đặc biệt nhất đối với tôi. Việc thi đấu với những nền bóng đá hàng đầu thế giới giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, học hỏi được những kỹ năng của các cầu thủ trên thế giới. Một điều dễ nhận thấy nhất, đó là việc tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp hạn chế về thể hình, thể lực, đặc biệt là những tình huống bóng bổng. Những vấn đề này cần thêm thời gian để cải thiện.
Hải Yến trưởng thành từ câu lạc bộ nữ Hà Nội, trước khi lên đội tuyển Việt Nam. Cũng đã gần 10 năm rồi, đội bóng Thủ đô vẫn chưa thể có được danh hiệu tại sân chơi quốc gia. Năm nay, Hà Nội được đánh giá cao tại Giải vô địch quốc gia 2023. Bạn chờ đợi điều gì ở mùa giải mới?
- Đội bóng Thủ đô 4 năm liên tiếp vừa qua (2022, 2021, 2020, 2019) đều đánh rơi chức vô địch một cách đáng tiếc. Trước đó, mùa giải 2015 - 2016, đội cũng về nhì. Năm nay, câu lạc bộ nữ Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực, thi đấu hết mình, làm tốt nhiệm vụ với hy vọng sẽ đưa đội bóng vô địch mùa giải 2023.
Hải Yến là một cầu thủ chuyên nghiệp, gắn bó với bóng đá hàng ngày. Nếu không có bóng đá, một ngày của bạn sẽ diễn ra như thế nào?
- Trong tuần tập luyện đã rất căng thẳng và mệt mỏi, nên khi được nghỉ, tôi sẽ tranh thủ dành thời gian để đi uống nước với bạn bè. Ngoài bóng đá, tôi cũng rất thích nghe nhạc nên phần lớn thời gian rảnh tôi đều nghe nhạc để thả lỏng, thư giãn.
Các cầu thủ nữ sau khi giải nghệ sẽ có những hướng đi riêng, người thì gắn bó với công tác huấn luyện, người thì trở về cuộc sống thường nhật bén duyên với những công việc khác. Với Hải Yến, bạn đã có dự định gì cho tương lai?
- Bản thân tôi rất yêu bóng đá, và tôi muốn trở thành một huấn luyện viên để gắn bó với môn thể thao này lâu nhất có thể. Bật mí một tí là tôi đã học xong Khoa huấn luyện của Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh để chuẩn bị cho dự định này. Nhưng con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Tôi hiểu rằng mình cần phải trau dồi, học hỏi thêm rất nhiều, từ những thầy cô, đàn chị đi trước hay cả chính những cầu thủ trẻ về nhiều mặt. Không phải sau khi giải nghệ mới bắt đầu học, mà những kiến thức đó tôi cần tích luỹ ngay từ bây giờ, khi còn là vận động viên thi đấu đỉnh cao.