Bảo mẫu bạo hành trẻ em ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Tri |

“Do bé không chịu ăn nên tát vào mặt trẻ” đó là lời giải thích tại cơ quan công an của bảo mẫu, có hành vi bạo hành trẻ dã man tại nhóm trẻ độc lập khiến dư luận phải sửng sốt.

Cho ăn bằng cách bóp miệng, đánh đập

Ngày 21.5 vừa qua, trên các trang mạng xã hội ở Đà Nẵng có đăng tải 2 clip, cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các cháu nhỏ bị bạo hành tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (tại kiệt 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê), khiến người dân cùng cộng đồng mạng phẫn nộ. Vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra giữa trung tâm thành phố - nơi tưởng chừng công tác quản lý đã được siết chặt nhiều năm qua.

Cụ thể, trong clip có hai người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay, bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục trút thức ăn vào miệng. Đặc biệt, khi bé trai này khóc, bảo mẫu đã vứt chiếc khăn phủ lên mặt bé và liên tục đánh vào mặt cháu bé. Ngoài ra, có một bức ảnh chụp cảnh một người phụ nữ có hành động nắm đầu, xách bổng em bé này lên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Giáo dục và lực lượng chức năng phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã trực tiếp đến nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười để điều tra, làm rõ việc bạo hành tại nhóm trẻ này.

Ông Ngô Chính Công - Phó Chủ phường Chính Gián, quận Thanh Khê cho biết đoạn clip trên, được quay vào khoảng tháng 4.2018, người trực tiếp bạo hành trẻ trong clip nói trên chính là bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, chủ nhóm trẻ) nhóm này trông các em từ 0 - 3 tuổi, số lượng dao động từ 10 - 15 trẻ.

“Chúng tôi đã đóng cửa nhóm, rút giấy phép đối với nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười và mời chủ cơ sở lên cơ quan chức năng để làm việc. Phường đã liên hệ cho phụ huynh đến đón các cháu về và đã xác định được cháu bé bị bạo hành, nhưng hiện tại gia đình của cháu bé chưa thể bình tĩnh nên chúng tôi đã hẹn một thời gian khác để lấy thêm thông tin” - ông Công cho hay.

Theo ông Công, cơ sở trông giữ trẻ cô Mười có giấy phép đăng ký và chủ nhóm trẻ có cam kết với địa phương không để xảy ra bạo hành, bạo lực với trẻ, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, đảm bảo chăm sóc theo quy định chuyên môn. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, tuy nhiên, tại các thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm.

Tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Hồng, chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười khai nhận mình chính bà là người bạo hành các bé như clip và hình ảnh phản ánh. Toàn bộ hình ảnh và clip xuất hiện trên mạng xã hội được quay tại cơ sở nhóm trẻ do bà làm chủ nhóm.

Theo đó, cháu bé nằm dưới sàn bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng được xác định là cháu M.T.L. (28 tháng tuổi). Theo bà Hồng, do cháu L khó ăn nên bà phải để cháu nằm dưới sàn, khống chế cháu, ném áo lên mặt. Trong lúc quá bức xúc vì cháu không chịu ăn nên bà đã tát vào mặt cháu này.

Đối với hình ảnh bà Hồng dùng hai tay cầm vào đầu để nhấc bổng một bé trai lên khỏi nền, bà giải thích do bé bị ghẻ nên bà phải nắm vào đầu để đưa bé ra ngoài khi bé bị ọe. Bé này được xác định là T.N.B.D. (12 tháng tuổi).

Trăn trở về bạo hành trẻ em

Đến chiều tối 21.5, Sở GDĐT TP. Đà Nẵng cho biết đã cử đoàn do bà Lê Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, đến kiểm tra, nhằm nắm tình hình, nguyện vọng của phụ huynh, tư vấn cho Phòng GDĐT quận Thanh Khê hướng xử lý, khắc phục.

“Sở nhận thấy việc bạo hành trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười là nghiêm trọng, vi phạm an toàn tính mạng trẻ, vi phạm pháp luật. Trước mắt, Sở đề nghị phòng GDĐT quận Thanh Khê có các biện pháp hỗ trợ về tâm lý, tiến hành kiểm tra sức khỏe, cử người động viên kịp thời các trẻ liên quan và căn cứ vào nguyện vọng của gia đình để điều chuyển các trẻ đến các điểm trường phù hợp nhất” - Sở GDĐT cho biết.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục Đà Nẵng lại có công văn báo cáo UBND TP. Đà Nẵng, về tình hình bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ Mười. Văn bản cho biết, các em nhỏ tại nhóm trẻ Mẹ Mười, kể cả các em bị bạo hành không có biểu hiện tổn thương về tinh thần và thể xác. Thông tin này gây những phản ứng trái chiều, bởi việc khẳng định các em không bị ảnh hưởng gì vào thời điểm chưa đầy 24 giờ sau khi phát hiện sự việc là không hợp lý.

Đồng thời, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND quận Thanh khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non nêu trên và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 23.5.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 trong số 14 phụ huynh có con gửi tại nhóm trẻ này gửi đơn tố cáo đến công an. Công an quận Thanh Khê cũng đã đề nghị những phụ huynh có trẻ từng gửi tại đây nếu thấy con mình có dấu hiệu bị hành hạ thì đến trình báo ngay.

Liên quan đến vấn đề này, nguyên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Thị An cho rằng giai đoạn gần đây, chính quyền các cấp ở các địa phương đã cảnh báo rất nhiều lần về vấn đề bạo hành trẻ em mà Đà Nẵng lại tiếp tục xảy ra sự việc bạo hành trẻ mầm non nghiêm trọng như vậy là điều vô cùng đáng tiếc.

Việc trẻ em bị bạo hành sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các em rất lớn, các em sẽ bị sốc, hoảng sợ, ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh và ảnh hưởng chung đến sự phát triển toàn diện cả về thể xác và tinh thần. Không những thế, các em nhỏ khác chứng kiến cảnh bạo hành đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước ý kiến của Sở GDĐT Đà Nẵng, cho rằng các em bị bạo hành thời điểm đó không bị ảnh hưởng về thể xác và tinh thần, bà An nêu quan điểm không đồng tình với điều này. “Căn cứ vào đâu để nói như vậy, nói như vậy là không có cơ sở. Cần phải đặt mình vào vị trí của các em, nói các em không ảnh hưởng là sai, tôi cho rằng y học phải vào cuộc để làm rõ điều này” – bà An khẳng định.

Cũng theo nguyên ĐBQH Bùi Thị An, cần phải có chế tài thật nặng, không chỉ dừng lại ở mức phạt dân sự mà phải nâng lên mức hình sự: “Chính quyền địa phương, các phòng, sở giáo dục phải vào cuộc ngay lập tức. Bạo hành là đánh người, vụ việc không đơn giản để xử lý dân sự nữa mà phải xử lý hình sự và công khai việc này”.

Nguyễn Tri
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.