Vụ nghi vấn gian lận tem nhãn: Con Cưng nói lỗi do Cty sản xuất Thái Lan

Ngô Nguyên |

Liên quan nghi vấn thương hiệu gian lận tem nhãn như "Khaisilk”,  Cty CP Con Cưng cho rằng đó là lỗi của công ty sản xuất Thái Lan trong khâu sản xuất thành phẩm.

Trước đó, gửi khiếu nại tới Phòng bảo vệ người tiêu dùng- Cục Quản lý cạnh tranh), ông Trương Đình Công Vĩnh (ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) nghi ngờ sản phẩm mà ông mua của Con Cưng bị cắt và thay thế bằng tem nhãn CF (Con Cưng Fashion).

Cty bên Thái Lan... nhận lỗi? 

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Con Cưng (thông báo này cũng được Con Cưng đăng trên web), sản phẩm ông Trương Đình Công Vĩnh (ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) mua và phát hiện lỗi là bộ thun bé gái có mã CF G127011. 

Tem nhãn nghi ngờ
Tem nhãn nghi ngờ

Lô hàng này được sản xuất bởi Cty International Incorporated (thương hiệu  WWW), địa chỉ tại 1771, Phetchaburi road, Khwaeng Bang Kapi, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon 10320 (Thái Lan), có website http://www.wwwint.com.

Con Cưng và WWW ký hợp đồng mua bán lô hàng số PO2017OEM49 ngày 10.11.2017. Hàng được nhập về Việt Nam qua Cảng Cát Lái ngày 1.12.2017, nhập kho Con Cưng 10 ngày sau đó và tung ra hệ thống bán ngày 4.1.2018.

Tem nhẵn nghi vấn trên sản phẩm ông Vĩnh mua ( ảnh do hách hàng cung cấp)
Tem nhãn nghi vấn trên sản phẩm ông Vĩnh mua (ảnh do khách hàng cung cấp).

Con Cưng nói rằng toàn bộ sản phẩm theo hợp đồng mua bán này đã lấy được chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Mẫu D do Bộ Công Thương Thái Lan cấp. Chứng nhận xuất xứ cho lô hàng của Con Cưng là chứng nhận 100% nguyên phụ liệu có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan hoặc các nước khối ASEAN và hàng hóa sản xuất 100% tại Thái Lan.

Khi phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, Con Cưng Làm việc với nhà sản xuất. “Nhà sản xuất xác nhận xảy ra lỗi kỹ thuật trong khâu sản xuất thành phẩm, tuy nhiên hàng hóa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Thái Lan”(?), đại diện Con Cưng cho hay như vậy.

Thu hồi kể cả áo quần… không lỗi?

Thư xin lỗi và gửi tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu cho ông Vĩnh nhưng ông từ chối (ảnh khách cung cấp)
Thư xin lỗi và gửi tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu cho ông Vĩnh nhưng ông Vĩnh từ chối nhận (ảnh khách cung cấp).

Cũng theo thừa nhận của Con Cưng, gần 4.000 sản phẩm của lô hàng trên đã bán cho khách. Khi bị ông Trương Đình Công Vĩnh tố, Con Cưng đã “lập tức thu hồi toàn bộ lô hàng này trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và từ những khách hàng đã mua sản phẩm, bất kể những sản phẩm đó có…gặp lỗi tương tự hay không” ( trích nguyên văn thông báo).

Đến thời điểm này chỉ mới có 47 sản phẩm bị khách trả lại. Con Cưng thu hồi từ hệ thống gần 6000 sản phẩm với tính toán xử lý là trả lại nhà sản xuất.

Con Cưng cũng rà soát lại và củng cố quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Trong chuỗi cửa hàng Con Cưng đều quảng bá sản xuất từ Thái Lan
Trong chuỗi cửa hàng Con Cưng đều quảng bá sản xuất từ Thái Lan

Liên quan vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với WWW, gửi câu hỏi về bản hợp đồng cùng việc Con Cưng đổ cho nhà sản xuất. Tuy nhiên WWW chưa có hồi đáp. Được biệt WWW sản xuất may mặc từ năm 1998, chủ yếu cung cấp quần áo trẻ em từ sơ sinh trở lên cho thị trường Châu Âu.

Trên Web, Con Cưng giới thiệu là nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm dành riêng cho trẻ em. Con Cưng tính toán đến hết 2018 phát triển được 500 siêu thị Con Cưng & Toycity. Cuối năm 2020 con số này sẽ cỡ... 1000.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn thương hiệu Con Cưng gian lận tem nhãn như "Khaisilk”

Ngô Nguyên |

Chiều 21.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, đã yêu cầu Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM vào cuộc làm rõ vụ khách hàng nghi vấn Cty CP Con Cưng (viết tắt Con Cưng) có hành vi nhập nhèm, gian lận tem nhãn “như Khaisilk”. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm vụ "khăn Khaisilk không có thành phần lụa"

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Khaisilk.

Ông Hoàng Khải còn gì ở Khaisilk?

Theo VNExpress |

Rút khỏi Khải Đức - doanh nghiệp hạt nhân của Khaisilk nhưng ông Hoàng Khải vẫn nắm nhiều đơn vị khác với loạt bất động sản, nhà hàng cao cấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi vấn thương hiệu Con Cưng gian lận tem nhãn như "Khaisilk”

Ngô Nguyên |

Chiều 21.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, đã yêu cầu Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM vào cuộc làm rõ vụ khách hàng nghi vấn Cty CP Con Cưng (viết tắt Con Cưng) có hành vi nhập nhèm, gian lận tem nhãn “như Khaisilk”. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý nghiêm vụ "khăn Khaisilk không có thành phần lụa"

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Khaisilk.

Ông Hoàng Khải còn gì ở Khaisilk?

Theo VNExpress |

Rút khỏi Khải Đức - doanh nghiệp hạt nhân của Khaisilk nhưng ông Hoàng Khải vẫn nắm nhiều đơn vị khác với loạt bất động sản, nhà hàng cao cấp.