Vụ hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đề xuất thu hồi giấy phép đơn vị tổ chức

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Móng Cái vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung do nhiều lần vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Theo UBND TP.Móng Cái, đề xuất thu hồi dựa trên việc Cty này đã vi phạm 7 lỗi trong thời gian vừa qua và bị xử phạt 70 triệu đồng. Trong đó, có 6 lỗi sử dụng hướng dẫn viên không có thẻ khi hành nghề hoặc dùng thẻ giả.

Tuy nhiên, ở vụ việc Cty này tổ chức hội nghị có người nước ngoài trái phép, UBND TP.Móng Cái cho rằng, qua rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành, hiện chưa có quy định cụ thể về xử phạt hành chính trong hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Như chúng tôi đã đưa tin, theo điều tra của Công an TP.Móng Cái, từ ngày 20-23.9.2018 tại Khách sạn Biển Bắc, Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung do ông Nguyễn Hữu Tạo làm Giám đốc, có trụ sở tại số 40 Thương Mại, Trần Phú, Móng Cái, tổ chức “Đại hội trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn liên minh miền bắc mùa thu năm 2018”.

Sự kiện có sự tham gia của trên 50 người là hướng dẫn viên của Công ty du lịch Bình An, thành phố Bắc Hải, Trung Quốc, do ông Li Huang Wen làm giám đốc, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ 8h00 ngày 2.9.2018; phía Việt Nam có trên 50 người là hướng dẫn viên của Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung. Việc tổ chức đại hội là nhằm mục đích kết nối lại hoạt động đưa đón khách du lịch giữa 2 Cty sau một thời gian Cty TNHH MTV dịch vụ lữ hành quốc tế Thiên Cung bị tước giấy phép hoạt động một năm.

Theo Công an TP.Móng Cái, việc tổ chức sự kiện trên tại địa bàn Móng Cái có sự tham gia của người nước ngoài, nhưng chưa xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Về quy mô đại hội, theo UBND TP.Móng Cái, với hơn 100 học viên thì sự kiện này chỉ là hội nghị, chứ không phải “đại hội”. Việc ghi “đại hội” chỉ là do nhận thức, dịch hiểu của người dịch.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đóng cửa vĩnh viễn cũng chỉ như “gãi ngứa”

Nguyễn Hùng |

Vụ cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc họp tại Móng Cái (Quảng Ninh), từ 20-22.9, do Cty TNHH MTV lữ hành Thiên Cung (Cty Thiên Cung) tổ chức, được xác định là trái phép. Cty này từng bị tước giấy phép hoạt động 1 năm do những sai phạm trong việc đón khách tour “0 đồng”. Những người trong cuộc cho rằng, giả sử lần này có bị tước giấy phép, thậm chí cấm hoạt động vĩnh viễn, thì cũng chỉ như “gãi ngứa”, bởi việc xin mở công ty lữ hành mới “đơn giản như mua mớ rau”.

Mất tour ngay trên sân nhà

MAI KA - MINH THI |

Một thực trạng đáng báo động: Hướng dẫn viên du lịch quá ít, không đáp ứng nhu cầu của thị trường tiềm năng cả về chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, trước tình trạng yếu kém ngoại ngữ của hướng dẫn viên, nhiều đoàn khách chọn cách đưa hướng dẫn viên riêng đi cùng dẫn đến thất thu cho ngành du lịch ngay trên sân nhà.

Xác minh thông tin cả trăm hướng dẫn viên trong và ngoài nước tổ chức đại hội “chui” tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc được cho là vừa tổ chức “chui” đại hội “Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018” tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện các Cty lữ hành tại Quảng Ninh, hầu hết HDV dự đều không thuộc Chi hội HDV du lịch Quảng Ninh và đang tích cực tham gia các tour giá rẻ, tour “0 đồng”. Hiện, các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Hướng dẫn viên Trung Quốc họp “chui” tại Móng Cái: Đóng cửa vĩnh viễn cũng chỉ như “gãi ngứa”

Nguyễn Hùng |

Vụ cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc họp tại Móng Cái (Quảng Ninh), từ 20-22.9, do Cty TNHH MTV lữ hành Thiên Cung (Cty Thiên Cung) tổ chức, được xác định là trái phép. Cty này từng bị tước giấy phép hoạt động 1 năm do những sai phạm trong việc đón khách tour “0 đồng”. Những người trong cuộc cho rằng, giả sử lần này có bị tước giấy phép, thậm chí cấm hoạt động vĩnh viễn, thì cũng chỉ như “gãi ngứa”, bởi việc xin mở công ty lữ hành mới “đơn giản như mua mớ rau”.

Mất tour ngay trên sân nhà

MAI KA - MINH THI |

Một thực trạng đáng báo động: Hướng dẫn viên du lịch quá ít, không đáp ứng nhu cầu của thị trường tiềm năng cả về chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, trước tình trạng yếu kém ngoại ngữ của hướng dẫn viên, nhiều đoàn khách chọn cách đưa hướng dẫn viên riêng đi cùng dẫn đến thất thu cho ngành du lịch ngay trên sân nhà.

Xác minh thông tin cả trăm hướng dẫn viên trong và ngoài nước tổ chức đại hội “chui” tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Cả trăm hướng dẫn viên (HDV) du lịch Việt Nam và Trung Quốc được cho là vừa tổ chức “chui” đại hội “Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn Liên minh miền Bắc mùa thu 2018” tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện các Cty lữ hành tại Quảng Ninh, hầu hết HDV dự đều không thuộc Chi hội HDV du lịch Quảng Ninh và đang tích cực tham gia các tour giá rẻ, tour “0 đồng”. Hiện, các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thông tin.