Việt Nam đứng đầu thế giới về nuôi cá tra, xếp thứ 6 về quy mô đàn lợn

L.V |

Sáng 5.12, tại lễ trao tặng Huân chương Lao Động cho Cty Cổ phần CP Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) nhấn mạnh về vai trò của ngành chăn nuôi trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh: Hơn 30 năm qua, Chăn nuôi Việt Nam liên tục phát triển và hội nhập sâu rộng trong khu vực và trên thế giới. Mức tăng trưởng trung bình từ 5-6%/năm đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của an ninh thực phẩm cho xã hội, bước đầu có xuất khẩu và góp phần đáng kể duy trì mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp với nền kinh tế quốc dân.

Cụ thể, từ 2005 đến nay, sản lượng thịt các loại đã tăng thêm 3 lần, từ 1,6 triệu tấn tăng lên 5,3 triệu tấn; trứng tăng 3,9 lần, từ 3 tỉ quả tăng lên 11,8 tỉ quả, sữa tươi nguyên liệu tăng 18,6 lần, từ 51,5 ngàn tấn tăng lên 960 ngàn tấn; sản lượng thủy sản tăng 3,5 lần, từ 2,5 triệu tấn tăng lên gần 8 triệu tấn; thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng gần 4,8 lần, từ 4,3 triệu tấn lên trên 21 triệu tấn, trở thành nước đứng vị trí số 1 trong các nước ASEAN và đứng thứ 12 thế giới về công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.

Việt Nam cũng vươn lên đứng thứ 6 về quy mô đàn lợn, đứng thứ 2 thế giới về đàn thủy cầm, đứng đầu thế giới về cá tra, đứng thứ 3 về tôm.

Những thành tựu nêu trên có sự đóng góp vô cùng hiệu quả của các DN trong nước và các doanh nghiệp FDI, trong đó điển hình như Cty CP Việt Nam (CPV). Tập đoàn CPV đã đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thực phẩm tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, liên bang Nga và hầu hết các nước ASEAN.

Với những đóng góp không ngừng, ngày 5.12.2018, CPV đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao Động hạng III.

Cán bộ nhân viên CPV xếp hình chia sẻ thông điệp chào mừng ngày Quốc tế tình nguyện. Ảnh: Duy Linh
Cán bộ nhân viên CPV xếp hình chia sẻ thông điệp chào mừng ngày Quốc tế tình nguyện. Ảnh: Duy Linh

Tại lễ kỷ niệm, ông Montri Suwanposri - Tổng giám đốc CPV công bố: Quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động "Dự án bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", trong đó CPV sẽ trao tặng 25 trang trại gà đẻ trứng cho các mái ấm, nhà mở, nơi nuôi dưỡng các trẻ mồ côi khuyết tật trên phạm vi toàn quốc.

Ông Montri Suwanposri nhấn mạnh: Tôi xin hứa rằng, trong tương lai CPV sẽ ngày càng lớn mạnh, áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào nông nghiệp và chuyển giao những thành tựu đó cho nông dân, cùng nhà nông Việt Nam phát triển.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Giá lập đỉnh cao nhất 10 năm, dự báo xuất khẩu cá tra cán đích 2,1 tỉ USD cuối năm nay

Khánh Vũ |

Nhận định nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, VASEP dự báo xuất khẩu cá tra năm 2018 sẽ cán đích 2,1 tỉ USD.

Cá tra đang rộng “đường bơi”

LÊ NHƯ GIANG |

Thời điểm cuối tháng 10, giá cá tra nguyên liệu tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên đến 35.000 đồng/kg. Đối với thị trường xuất khẩu, giá cá tra philê cũng lên đến 3,4USD/kg (thị trường EU) và trên 4USD (thị trường Hoa Kỳ).

Lần đầu tiên xuất khẩu cá tra cán mốc 2 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2018 là năm đầu tiên ngành xuất khẩu cá tra đột phá, có thể đạt mức xuất khẩu trên 2 tỉ USD. Đây là mức tăng trưởng đầy ấn tượng, dù ngành cá tra phải đối mặt với nhiều thách thức trong 8 tháng năm 2018.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Giá lập đỉnh cao nhất 10 năm, dự báo xuất khẩu cá tra cán đích 2,1 tỉ USD cuối năm nay

Khánh Vũ |

Nhận định nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, VASEP dự báo xuất khẩu cá tra năm 2018 sẽ cán đích 2,1 tỉ USD.

Cá tra đang rộng “đường bơi”

LÊ NHƯ GIANG |

Thời điểm cuối tháng 10, giá cá tra nguyên liệu tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên đến 35.000 đồng/kg. Đối với thị trường xuất khẩu, giá cá tra philê cũng lên đến 3,4USD/kg (thị trường EU) và trên 4USD (thị trường Hoa Kỳ).

Lần đầu tiên xuất khẩu cá tra cán mốc 2 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2018 là năm đầu tiên ngành xuất khẩu cá tra đột phá, có thể đạt mức xuất khẩu trên 2 tỉ USD. Đây là mức tăng trưởng đầy ấn tượng, dù ngành cá tra phải đối mặt với nhiều thách thức trong 8 tháng năm 2018.