Tỷ giá ngoại tệ 16.11: USD chợ đen giảm cùng chiều ngân hàng

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Ngân hàng nhà nước (NHNN), ngân hàng thương  mại cùng với USD tự do tiếp tục giảm so với phiên giao dịch hôm qua.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.721 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp NHNN điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm.

NHNN niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.353 đồng/USD; giá mua vào vẫn duy trì là 22.700 đồng/USD. 

Giá USD thị trường chợ đen đứng ở mức 23.420 - 23.450 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng mua vào, giá bán ra không đổi.

Tỷ giá giữa VND và CNY ở mức 1 CNY đổi 3.269,74 VND, không biến động so với phiên hôm qua.

Đầu giờ sáng 16.11, một số ngân hàng thương mại giảm tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay khoảng 5 đồng so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.265 đồng (mua) và 23.355 đồng (bán).

Vietcombank, BIDV và Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.265 đồng (mua) và 23.355 đồng (bán). ACB: 23.270 đồng (mua) và 23.350 đồng (bán).

Trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,28 điểm.

USD đứng ở mức: 1 EURO đổi 1,1296 USD; 113,30 YEN đổi 1 USD  và 1,2775 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế lại hướng tới đỉnh 16 tháng do đồng bảng Anh tụt giảm với một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong nội các nước này.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư bày tỏ niềm tin vào nền kinh tế Mỹ và nói rằng thị trường sẽ phải quen với tâm lý rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất bất cứ lúc nào bắt đầu từ năm 2019.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm, tỷ giá GBP/USD ở mức 1,2775, giảm từ mức cao 1,3071 vào thứ Tư.

Đồng Bảng Anh được củng cố từ khi Thủ tướngTheresa May cho biết cô đã nhận được đủ sự hỗ trợ từ các thành viên cao cấp của Nội các cho dự thảo thỏa thuận về vấn đề Brexit.

Tuy nhiên, sau đó đồng Bảng Anh giảm thấp khi những lo ngại về việc liệu dự thảo có được sự chấp thuận của nghị viện hay không.

Thêm vào đó, Ba bộ trưởng của chính phủ Anh vừa nộp đơn từ chức do bất bình trước dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Cả Bộ trưởng Brexit, Bộ trưởng các vấn đề Bắc Ireland và Bộ trưởng Lao động của nước Anh đều từ chức.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay thị trường tự do tiếp tục giảm đến 20 đồng, Ngân hàng nhà nước (NHNN) cũng giảm tỷ giá trung tâm trong hôm nay.

Tỷ giá ngoại tệ 14.11: USD tự do mua vào giảm ngược chiều bán ra

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay trên thị trường tự do giá mua vào - bán ra tăng giảm trái chiều tuy nhiên sự chênh lệch không nhiều, diễn biến theo chiều tăng của thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ 13.11: USD ngân hàng và chợ đen cùng tăng

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tăng nhẹ ở thị trường trong nước, trên thế giới đồng bạc xanh có một đêm bùng nổ khi đồng Euro và bảng Anh tụt giảm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tỷ giá ngoại tệ 15.11: USD tự do và NHNN tiếp tục giảm

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay thị trường tự do tiếp tục giảm đến 20 đồng, Ngân hàng nhà nước (NHNN) cũng giảm tỷ giá trung tâm trong hôm nay.

Tỷ giá ngoại tệ 14.11: USD tự do mua vào giảm ngược chiều bán ra

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay trên thị trường tự do giá mua vào - bán ra tăng giảm trái chiều tuy nhiên sự chênh lệch không nhiều, diễn biến theo chiều tăng của thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ 13.11: USD ngân hàng và chợ đen cùng tăng

PV |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tăng nhẹ ở thị trường trong nước, trên thế giới đồng bạc xanh có một đêm bùng nổ khi đồng Euro và bảng Anh tụt giảm.