Trước thềm 8.3: Hoa tươi đẹp, “rẻ như cho” vẫn ế khách

Vũ Long |

Giá hoa tươi phục vụ ngày mùng 8.3 năm nay rẻ hơn nhiều so với các năm, nhưng bán vẫn rất chậm. Nhiều người buôn hoa có nguy cơ bị lỗ.

Chỉ vào những thùng hoa tươi còn đầy ăm ắp, chị Nguyễn Thị Quyên, kinh doanh hoa tươi tại phố Trần Vỹ (Cầu Giấy, Hà Nội), buồn rầu nói: “20.000 đồng/cành ly 5 tai, 20.000 đồng/bông hồng giống ngoại, 100.000 đồng/bó hoa baby trắng muốt, nhưng từ sáng đến giờ tôi chỉ bán được vài bó, dù hoa đẹp hết nấc”.

Cũng tương tự như tình cảnh của chị Quyên, hàng loạt sạp hoa tại phố Trần Vĩ, Doãn Kế Thiện - khu vực bán hoa tươi sầm uất bậc nhất nhì của quận Cầu Giấy - cũng trong cảnh ế ẩm.

Cảnh vắng khách tại chợ hoa tươi sáng 7.3. Ảnh: Vũ Long
Cảnh vắng khách tại chợ hoa tươi trên phố Trần Vỹ sáng 7.3. Ảnh: Vũ Long

“Mùng 8 tháng 3 năm ngoái dù COVID-19 mới bùng phát nhưng từ ngày 6.3 lượng khách mua hoa đã đông. Năm nay đã 7.3 rồi, là thời điểm bán hàng chạy nhất nhưng khách vẫn rất èo uột, dù giá hoa chỉ cao hơn ngày thường một chút” - chị Nguyễn Thị Hường, kinh doanh hoa tươi tại ngõ 118 Mai Dịch, Cầu Giấy (Hà Nội), buồn bã chia sẻ.

Hoa “Đừng quên tôi” vốn hấp dẫn phái đẹp giá từ 100.000-150.000 đồng/bó. Ảnh: Vũ Long
Sáng 7.3, hoa salem được bán với giá từ 100.000-150.000 đồng/bó. Ảnh: Vũ Long

Theo khảo sát của PV, dự báo sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng của COVID-19. Người dân sẽ thắt chặt chi tiêu, nên tình trạng “hét giá” hầu như không có. Giá hoa tươi khá dễ chịu: 20.000 đồng/bông hồng giống ngoại; 20.000 đồng/cành ly 5 tai; 100.000 đồng/bó nhỏ hoa Mao Lương; 150.000 đồng/bó thanh liễu; các loại cúc, thược dược, hồng ta… đều có giá rất rẻ, chỉ cần khoảng 150.000-200.000 đồng là có thể mua được 1 bó hoa đẹp.

Những  bông hồng giống nhập ngoại giá chỉ 20.000 đồng/bông nhưng bán rất chậm. Ảnh: Vũ Long
Những bông hồng giống nhập ngoại giá chỉ 20.000 đồng/bông nhưng bán rất chậm. Ảnh: Vũ Long

“Năm nay, tôi tập trung kinh doanh các loại hoa được chị em yêu thích như hồng Đà Lạt giống ngoại, salem, rum, thạch thảo, mao lương, lyly, thanh liễu… giá rất hợp lý nhưng vẫn rất ế. Nếu không cẩn thận, số hoa nhập về bị tồn ứ thì coi như lỗ” - chị Nguyễn Thị Thủy, kinh doanh hoa tươi tại chợ Cầu Diễn (Cầu Giấy, Hà Nội), chia sẻ.

Các loại hoa nhập ngoại cũng trong tình trạng bán ra rất chậm. Ảnh: Vũ Long
Các loại hoa nhập ngoại cũng trong tình trạng bán ra rất chậm. Ảnh: Vũ Long

Tại các kiot kinh doanh hoa tươi cũng trong tình trạng vắng vẻ. “Các cơ quan, doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người nên các lẵng hoa lớn khách đặt mua để tặng đối tác hoặc chưng tại hội trường hầu như không có. Cơ quan cũng không tập trung hội họp kỷ niệm nên lượng hoa bán lẻ cũng giảm sút” - chị Ngô Thị Hoa, kinh doanh hoa tươi tại số 102 Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ngày 25 Tết, hoa tươi nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”

Vũ Long |

Ngày 25 Tết, lượng hoa tươi, cây cảnh… bung đầy các chợ và trên nhiều góc phố. Cả hoa nội và hoa ngoại giá rẻ chưa từng thấy.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày 25 Tết, hoa tươi nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”

Vũ Long |

Ngày 25 Tết, lượng hoa tươi, cây cảnh… bung đầy các chợ và trên nhiều góc phố. Cả hoa nội và hoa ngoại giá rẻ chưa từng thấy.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.