Ngày 25 Tết, hoa tươi nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”

Vũ Long |

Ngày 25 Tết, lượng hoa tươi, cây cảnh… bung đầy các chợ và trên nhiều góc phố. Cả hoa nội và hoa ngoại giá rẻ chưa từng thấy.

Thanh liễu, tuyết mai, mộc lan… vừa đẹp vừa rẻ

Nếu như năm ngoái muốn mua những loại hoa tươi nhập khẩu “độc”, “lạ” như thanh liễu, tuyết mai, đào đông, mộc lan, hồng gai… khách hàng phải đặt trước và hầu như các loại hoa nhập khẩu này chỉ bán tại các shop lớn hoặc bán qua mạng, thì Tết năm nay, các loại hoa nhập ngoại này đã về đến các chợ hoa ven đường hoặc các chợ dân sinh, giá hoa theo đó cũng rất bình dân.

Hoa mắt ngọc nhập khẩu được bán từ 150.000-300.000 đồng/bó.
Hoa mắt ngọc nhập khẩu được bán từ 150.000-300.000 đồng/bó.

Nhanh tay xếp những bó thanh liễu đủ các màu lên kệ, Nguyễn Thị Hà (sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay Hải Dương là vùng dịch COVID-19, nên em không về quê mà ở lại Hà Nội ăn Tết. Để đỡ buồn và có thêm thu nhập, em quyết định “ôm” các loại hoa tươi nhập ngoại về bán Tết”.

Theo chia sẻ của Hà, giá thanh liễu, tuyết mai, đào đông năm nay khá dễ chịu. Nếu như năm ngoái phải mua tới 500.000-600.000 đồng mới có bình hoa đẹp, thì năm nay chỉ cần 200.000-300.000 đồng là đã chọn được bó thanh liễu, tuyết mai hoặc mộc lan khá bắt mắt.

Hoa nhập khẩu tiên ông giá chỉ từ 70.000-90.000 đồng/củ. Ảnh: Vũ Long
Hoa nhập khẩu tiên ông giá chỉ từ 70.000-90.000 đồng/củ. Ảnh: Vũ Long

“Do năm nay dịch COVID, sức mua không cao nên em chỉ bán ra với giá vừa phải, sau khi trừ mọi chi phí, em tính lãi khoảng 10%. Tuy nhiên, với những bó hoa em bán giá từ 160.000-180.000 đồng này, giá bán tại các shop lên tới 220.000-250.000 đồng tùy độ nhiệt tình của khách” – Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Hà cho biết thêm, thông thường, thanh liễu, tuyết mai chỉ có màu trắng, nhưng để thu hút khách hàng, người bán đã cắm cành hoa vào các chậu màu để cho ra những bó thanh liễu, tuyết mai màu xanh lá, xanh chàm, đỏ cam, đỏ đào, vàng mai... rất bắt mắt, giá bán cũng không thay đổi.

Bó hoa thanh liễu này tác giả mua với giá chỉ 170.000 đồng. Ảnh: Vũ Long
Bó hoa thanh liễu được khá nhiều người lựa chọn mua để trưng tết. Ảnh: Vũ Long

Bà Nguyễn Thị Lanh, kinh doanh hoa tươi trên trục phố Trần Vỹ (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết, giá hoa tươi năm nay không tăng do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sức mua, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Các loại cúc, hồng, ly… không được chuộng như các năm trước, do đó, bà nhập thêm hoa ngoại để bán.

“Để bày trên các kệ bàn xinh xắn, khách hàng có thể mua các củ tiên ông (còn gọi là lan dạ hương) cho hoa rất đẹp với nhiều màu: Hồng, trắng, tím, xanh, đỏ... Hoa tiên ông được bán theo củ (mỗi củ 1 cây), giá khoảng 70.000 – 90.000 đồng/củ. Tuy nhiên, giá tại các shop lên đến 120.000-200.000 đồng/củ” – bà Lanh cho biết.

Nhiều loại hoa tươi ngày Tết giá còn rẻ hơn ngày thường. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 6.2)
Nhiều loại hoa tươi ngày Tết giá còn rẻ hơn ngày thường. Ảnh: Vũ Long (chụp sáng 6.2)

Đào, quất giá rẻ

Nếu như tại khu vực bán hoa tươi nhập khẩu, cây cảnh có lượng khách đông hơn, thì tại khu vực bán quất, đào khá trầm lắng.

Anh Nguyễn Văn Hưng (quê Hưng Yên) chia sẻ: Giá các chậu quất năm nay tương đương năm ngoái, thậm chí nếu linh hoạt người bán còn giảm nhiều hơn để giữ khách, nhưng bán rất chậm. “Từ sáng đến giờ tôi chưa bán được chậu nào. Hy vọng những ngày sát Tết hơn sẽ trôi hàng nhanh hơn” – anh Hưng nói.

Do bán chậm, chị Nguyễn Thị Hoa phải cầm những cành đào vào chợ Đồng Xa để bán dạo nhưng rất ít người mua.

Giá quất cảnh không tăng, nhưng lượng bán ra khá chậm. Ảnh: Vũ Long (6.2.2021)
Giá quất cảnh không tăng, nhưng lượng bán ra khá chậm. Ảnh: Vũ Long (6.2.2021)

“Biết dịch COVID bán hàng sẽ chậm, nên chúng tôi chỉ dám lấy những cành đào có giá phù hợp về bán, không ngờ mỗi cành đào giá chỉ từ 70.000-200.000 đồng vẫn không bán được. Phần lớn khách hàng chỉ dừng chân ngắm, hỏi rồi bỏ đi. Thậm chí có khách chỉ trả 1 nửa giá kèm lời “dọa”: Đào quất ế đầy ra đó, không bán mai kia phải vứt bỏ hoặc ôm về nhà chưng”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.

Đà Nẵng rộn ràng sắc hoa tươi thắm báo hiệu Tết đến xuân về

Hữu Long |

Các hạng mục của dự án đường hoa Tết Đà Nẵng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trên khắp các nẻo đường Đà Nẵng trong những ngày này rực rờ màu sắc của các loài hoa như báo hiệu một mùa xuân mới lại về.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.

Đà Nẵng rộn ràng sắc hoa tươi thắm báo hiệu Tết đến xuân về

Hữu Long |

Các hạng mục của dự án đường hoa Tết Đà Nẵng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Trên khắp các nẻo đường Đà Nẵng trong những ngày này rực rờ màu sắc của các loài hoa như báo hiệu một mùa xuân mới lại về.