Cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10: Giá hoa tăng chóng mặt vẫn cháy hàng

AN NHIÊN - NAM NGUYỄN |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 cận kề, thị trường hoa tươi bắt đầu tăng giá mạnh. Đáng chú ý, các loại hoa hồng giá đang tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường mà vẫn cháy hàng.

Còn 1 ngày nữa mới đến ngày 20.10 nhưng dọc những tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Trung Kính, Nguyễn Khang, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, đâu đâu cũng là những quán hoa ngập tràn màu sắc.
Còn 1 ngày nữa mới đến ngày 20.10 nhưng dọc những tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Trung Kính, Nguyễn Khang, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh…, đâu đâu cũng là những quán hoa ngập tràn màu sắc.
Còn một ngày nữa mới đến ngày 20.10 nhưng dọc những tuyến phố như Nguyễn Phong Sắc, Trung Kính, Nguyễn Khang, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh… ngập tràn màu sắc hoa tươi.
Chị Thanh, một chủ vườn chia sẻ: “Năm nay thời tiết xấu, hoa nhiễm bệnh nhiều nên gia đình tôi nói riêng cung cấp ra thị trường không nhiều như mọi năm nữa. Đây cũng là một trong  những lí do khiến giá hoa mỗi ngày một tăng. Cách đây gần một tháng thương lái đã đến ngỏ ý đặt hàng, đến ngày hôm nay vẫn có nhiều lái buôn đến hỏi mua nhưng vườn không còn để mà bán”.
Chị Thanh Hằng, một chủ shop chia sẻ: “Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 hoa ngoại chỉ nhập được số lượng ít. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá hoa mỗi ngày một tăng. Những loại hoa hồng nhập của shop giá lên tới 300 nghìn/bông, cao hơn bình thường nhưng vẫn hết hàng”.
Theo ghi nhận của PV, tại chợ hoa Đồng Xuân (Hà Nội), giá hoa tươi bán buôn tăng đồng loạt từ 25 đến 50%. Mỗi bông hồng bán lẻ có giá từ 30.000 nghìn/ đồng đến 50.000 nghìn đồng túy kích thướt lớn nhỏ của hoa.
Theo ghi nhận của PV, tại chợ hoa Đồng Xuân (Hà Nội), giá hoa tươi bán buôn tăng đồng loạt từ 25 đến 50%. Mỗi bông hồng bán lẻ có giá từ 30.000 nghìn/ đồng đến 50.000 nghìn đồng túy kích thước lớn nhỏ của hoa.
Cách cắm và phối hợp trang trí với nhiều loài hoa khác phụ trợ cũng rất phong phú, bắt mắt khiến giá thành của những bó hoa nhập ngoại khá cao, thường dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lẵng (bó). “Mặc dù hoa nhập ngoại đắt đỏ nhưng vẫn rất hút khách hàng. Mỗi ngày, sản phẩm loại này chiếm khoảng 50% số lượng hàng bán ra của cửa hàng chúng tôi”, một chủ cửa hàng hoa trên phố Triệu Quốc đạt cho biết.
Cách cắm và phối hợp trang trí với nhiều loài hoa khác phụ trợ cũng rất phong phú, bắt mắt khiến giá thành của những bó hoa nhập ngoại khá cao, thường dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lẵng (bó). “Mặc dù hoa nhập ngoại đắt đỏ nhưng vẫn rất hút khách hàng. Mỗi ngày, sản phẩm loại này chiếm khoảng 50% số lượng hàng bán ra của cửa hàng chúng tôi”, một chủ cửa hàng hoa trên phố Triệu Quốc đạt cho biết.
Cách cắm và phối hợp trang trí với nhiều loài hoa khác phụ trợ cũng rất phong phú, bắt mắt khiến giá thành của những bó hoa nhập ngoại khá cao, thường dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/bó. “Mặc dù hoa nhập ngoại đắt đỏ nhưng vẫn rất hút khách hàng. Mỗi ngày, sản phẩm loại này chiếm khoảng 50% số lượng hàng bán ra của cửa hàng chúng tôi” - một chủ cửa hàng hoa trên đường Trung Kính cho biết.
Chị Hoàng Thị Nguyệt, chủ một cơ sở kinh doanh hoa trên đường Lê Hoàn, cho biết: Sức mua tăng cao nên ngay từ đầu tuần, chị đã cùng 7 nhân công luôn túc trực để gói hoa, bán hàng và giao hàng tận nơi khách yêu cầu. Từ ngày 12 – 10, cửa hàng chị đã đón nhiều khách lẻ và các công ty đến đặt mua hoa, chủ yếu là những giỏ, lẵng hoa to, giá thành cao. Tính đến nay, mỗi ngày cửa hàng chị bán được hàng trăm sản phẩm với đủ chủng loại khác nhau, tăng gấp 5 đến 6 lần ngày thường.
Chị Minh Ngọc, chủ một cơ sở kinh doanh hoa trên đường Trần Quốc toản, cho biết: "Ngày Phụ nữ Việt Nam lượng người mua tăng cao nên ngay từ đầu tuần, chị đã cùng 7 nhân công luôn túc trực để gói hoa, bán hàng và giao hàng tận nơi khách yêu cầu. Tính đến nay, mỗi ngày cửa hàng tôi bán được hàng trăm sản phẩm với đủ chủng loại khác nhau, tăng gấp 3 lần ngày thường.
Nhìn chung, thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 20.10 năm nay khá đắt đỏ. Để đẩy mạnh kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng hoa tại đây đã tập trung hình thức bán online và dịch vụ giao hàng tận nhà.
Nhìn chung, thị trường hoa tươi, quà tặng dịp lễ 20.10 năm nay khá đắt đỏ. Để đẩy mạnh kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng hoa tại đây đã tập trung hình thức bán online và dịch vụ giao hàng tận nhà.
So với những năm trước, thị trường hoa năm nay đa dạng, phong phú hơn nhiều cả về chủng loại lẫn mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt thu hút nhiều người mua dù giá thành tăng chóng mặt.
AN NHIÊN - NAM NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

20.10: Không cần hoa hay quà đắt tiền, điều phụ nữ mong muốn là sự quan tâm

AN NHIÊN - NAM NGUYỄN |

Ngày 20.10 là dịp để tôn vinh, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ là mẹ, là vợ, là bạn gái.. nhưng đối với đa số người phụ nữ Việt Nam điều mong ước hơn cả là nhận được sự quan tâm từ chính những người thân yêu của mình.

Ngày thứ 7 "xé rừng" tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Nhóm Phóng Viên |

Một tuần nay, hàng nghìn cán bộ, bộ đội công binh phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại tại khu vực lân cận thuỷ điện Rào Trăng 3.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20.10

Minh Ánh |

Một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ nửa đêm, chợ hoa đã chật cứng người qua lại.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

20.10: Không cần hoa hay quà đắt tiền, điều phụ nữ mong muốn là sự quan tâm

AN NHIÊN - NAM NGUYỄN |

Ngày 20.10 là dịp để tôn vinh, bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ là mẹ, là vợ, là bạn gái.. nhưng đối với đa số người phụ nữ Việt Nam điều mong ước hơn cả là nhận được sự quan tâm từ chính những người thân yêu của mình.

Ngày thứ 7 "xé rừng" tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Nhóm Phóng Viên |

Một tuần nay, hàng nghìn cán bộ, bộ đội công binh phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại tại khu vực lân cận thuỷ điện Rào Trăng 3.

Nửa đêm, chợ hoa Quảng An chật cứng người mua, kẻ bán trước ngày 20.10

Minh Ánh |

Một ngày trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chợ hoa Quảng An (TP.Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ nửa đêm, chợ hoa đã chật cứng người qua lại.