TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, các chợ hoa đầu mối tại TPHCM khá nhộn nhịp. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), đầu mối hoa tươi lớn của thành phố, nhiều mặt hàng hoa tươi được nhập về với mẫu mã, màu sắc bắt mắt.
Từng thùng hoa lớn được vận chuyển đi cho khách sỉ khắp các quận, huyện, tỉnh thành lân cận.
Từng thùng hoa lớn được vận chuyển đi cho khách sỉ khắp các quận, huyện, tỉnh thành lân cận.
Theo chị Dương Thanh Ngọc, chủ một cửa hàng hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết: "Thời điểm này, hàng về chợ bắt đầu tăng cao, đơn đặt hàng cũng nhiều hơn. So với năm ngoái, năm nay đa số giá hoa các loại không chênh lệch nhiều. Chỉ có một số loại hoa tươi chuyên trưng trong những ngày Tết như hoa ly, hoa lay ơn… giá bắt đầu tăng nhẹ so với ngày thường".
Hoa lan là một trong những mặt hàng hút khách đặt mua dịp Tết năm nay.
Năm nay, hoa về các chợ đầu mối khá đa dạng với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những mẫu hoa quen thuộc như hồng, cúc, ly,... còn có nhiều loại hoa nhập khách như thanh liễu, tulip, đào vàng,...
Năm nay, hoa về các chợ đầu mối khá đa dạng với đủ chủng loại được bày bán. Ngoài những mẫu hoa quen thuộc như hồng, cúc, ly,... còn có nhiều loại hoa nhập khách như thanh liễu, tu-líp, đào vàng,...
Những chậu hoa với màu sắc sặc sỡ được bày bán tại chợ đầu mối.
Những chậu hoa với màu sắc sặc sỡ được bày bán tại chợ đầu mối.
Ông Quốc Trường (sống tại Quận 5) là nhân viên giao hoa cho một cửa hàng tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết: "Khảng 3 ngày trở lại đây, số lượng đơn hàng giao hoa đi các quận, huyện tăng đột biến, trung bình một ngày tôi chạy từ 10-15 chuyến mới kịp giao cho khách".
Theo Sở Công Thương TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến TPHCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng...
Theo Sở Công Thương TPHCM, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến TPHCM tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng...
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhộn nhịp, đông đúc tại chợ hoa đêm dịp Rằm tháng Chạp

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều người dân Thủ đô đã tìm về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý.

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Chợ hoa ngày cận Tết: Đào bán "chạy như tôm tươi"

Tuấn Anh |

Thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Tại các chợ hoa, nhiều loại hoa từ khắp mọi nơi được nhập về để phục vụ cho người dân thủ đô. Trong khi đào nở sớm vẫn được người dân săn đón, thì nhiều loại hoa khác lại ế ẩm hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Nhộn nhịp, đông đúc tại chợ hoa đêm dịp Rằm tháng Chạp

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Đêm qua và sáng sớm nay, nhiều người dân Thủ đô đã tìm về chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) để mua những bó hoa tươi đẹp nhất mang về thắp hương nhân ngày Rằm cuối cùng của năm Canh Tý.

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Chợ hoa ngày cận Tết: Đào bán "chạy như tôm tươi"

Tuấn Anh |

Thị trường hoa Tết tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Tại các chợ hoa, nhiều loại hoa từ khắp mọi nơi được nhập về để phục vụ cho người dân thủ đô. Trong khi đào nở sớm vẫn được người dân săn đón, thì nhiều loại hoa khác lại ế ẩm hơn.