Trầy trật giảm phí BOT ở Bình Định

Xuân Nhàn |

Đến sáng 11.12, Trạm BOT Nam Bình Định vẫn chưa thực hiện giảm giá cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 qua tuyến này. Việc chậm điều chỉnh giá so với dự kiến vấp phải phản ứng từ một bộ phận tài xế trong những ngày qua.

Giải thích lý do chưa giảm giá, Phó Giám đốc điều hành Cty TNHH Đầu tư BOT Bình Định Nguyễn Minh Hoàng cho biết, còn phải chờ Bộ GTVT. “Mức phí mới do Tổng cục Đường bộ đề xuất cao hơn phương án đã thống nhất với UBND tỉnh Bình Định nên chính quyền địa phương chưa đồng ý”, ông Hoàng nói.

Phí qua trạm cao trong khi đường sá hư nát là câu chuyện bức xúc tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định vừa qua. Và không chỉ BOT Nam Bình Định. Theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Định trong một cuộc làm việc với Tổng cục Đường bộ, việc giảm giá cần thiết phải thực hiện ở cả 3 trạm: Nam Bình Định, Bắc Bình Định và Trạm quốc lộ 19. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Bộ GTVT chỉ mới có văn bản đồng ý giảm giá đối với trạm BOT phía nam đặt tại thị xã An Nhơn.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GTVT Bình Định thông tin: “Ở Trạm BOT Nam Bình Định, mức giá chung áp dụng với phương tiện loại 1 từ 35.000 đồng giảm còn 25.000 đồng/ lượt; loại 2 từ 50.000 đồng xuống 45.000 đồng; loại 3 từ 75.000 đồng xuống 70.000 đồng; loại 4 từ 120.000 đồng xuống 115.000 đồng, loại 5 giảm từ 180.000 đồng xuống 175.000 đồng.

Trong phạm vi bán kính 12km tính từ tim trạm, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và 7 xã thuộc huyện Phù Cát được giảm 50% đối với phương tiện loại 1 không kinh doanh, xe biển số xanh, xe buýt, xe rác.

Với trạm phía bắc, Tổng cục Đường bộ thống nhất với UBND tỉnh trình Bộ GTVT phương án tương tự. Hiện Bộ vẫn chưa có ý kiến chính thức. Riêng BOT quốc lộ 19, nhà đầu tư không đồng ý giảm giá chung. Họ chỉ chấp nhận giảm 50% cho phương tiện loại 1 không kinh doanh, xe buýt, xe rác trong phạm vi bán kính 5km và xe biển xanh ở thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). Sau khi Tổng cục Đường bộ trình lên, phương án này đang được Bộ GTVT cân nhắc”.

Nhận xét về chất lượng quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định, ông Hoàng tóm tắt: “Hư gần như hết cả địa bàn tỉnh”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần

Cường Ngô |

Nhiều tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1 QL 5 (Hưng Yên), lực lượng CSGT, CSCĐ và các lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chưa giảm phí vì… vé in chưa kịp!

Theo Người lao động |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  TP Cần Thơ cho biết, do in vé mới chưa kịp nên từ 7 đến 10 ngày nữa, khi vé mới về thì sẽ bắt đầu giảm tất cả các loại phí qua trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Bộ Giao thông Vận tải "sáng tác" thêm phương án xử lý BOT Cai Lậy

Cường Ngô |

Ngoài ba phương án Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày 4.12, Tổng cục Đường bộ đang nghiên cứu phương án thứ tư. 

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần

Cường Ngô |

Nhiều tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT số 1 QL 5 (Hưng Yên), lực lượng CSGT, CSCĐ và các lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để làm nhiệm vụ.

BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chưa giảm phí vì… vé in chưa kịp!

Theo Người lao động |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  TP Cần Thơ cho biết, do in vé mới chưa kịp nên từ 7 đến 10 ngày nữa, khi vé mới về thì sẽ bắt đầu giảm tất cả các loại phí qua trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Bộ Giao thông Vận tải "sáng tác" thêm phương án xử lý BOT Cai Lậy

Cường Ngô |

Ngoài ba phương án Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày 4.12, Tổng cục Đường bộ đang nghiên cứu phương án thứ tư.