TPHCM và Hà Nội ì ạch trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

KH |

Nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM vừa bị nhắc nhở vì còn ì ạch, thiếu quyết liệt trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu sáng 25.7, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo đánh giá tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đánh giá tiến độ cổ phần hóa DNNN, bán vốn nhà nước còn chậm, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt triển khai và cần có nỗ lực lớn trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra của năm 2018.

Theo kế hoạch, TPHCM phải thực hiện cổ phần hóa 39 doanh nghiệp, Hà Nội phải thực hiện cổ phần hóa 11 doanh nghiệp  nhưng đến nay chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào.

Một số bộ, ngành, địa phương có nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn, như Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bình Định, Bắc Giang…, vẫn đang triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt thấp hoặc chưa có kết quả.

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 DNNN (bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017), tổng giá trị doanh nghiệp là 40.672,09 tỉ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 23.084,23 tỉ đồng. Tại các doanh nghiệp này, nhà nước nắm giữ 58,83% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược ngoài doanh nghiệp 40,66% vốn điều lệ, bán cho người lao động 0,51% vốn điều lệ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, 16 doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bán cho cổ đông chiến lược, thu về 22.457,29 tỉ đồng khi bán 46% vốn điều lệ cho cổ đông bên ngoài và người lao động, trong đó có một số doanh nghiệp quy mô lớn như: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, địa phương đã thoái vốn nhà nước tại 42 doanh nghiệp với giá trị sổ sách 1.813 tỉ đồng, thu về 5.598 tỉ đồng. Tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055,29 tỉ đồng. 

Đối với việc xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, đến nay đã có 2 nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi (Dự án nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng và Dự án nhà máy thép Việt Trung), 4 dự án còn lại đã từng bước giảm lỗ và hoạt động sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định (Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Công ty DQS).

Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 1 dự án vận hành sản xuất trở lại được một phần của Nhà máy (Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ).

Đối với 3 dự án đầu tư xây dựng dở dang, ngoài Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam đang thực hiện phương án bán đấu giá toàn bộ tài sản và hàng tồn kho, thì 2 dự án còn lại đều đang tích cực thực hiện các biện pháp để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên).

KH
TIN LIÊN QUAN

Bức tranh ảm đạm sau cổ phần hoá

Vy An - G.Miêu |

CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC - một cái tên không còn xa lạ trong thị trường bất động sản TPHCM và cả Hà Nội. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án tầm cỡ và quỹ đất lớn. Năm 2016, HDTC đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của mình khi tiến hành cổ phần hóa thành công. Tuy nhiên, đã 3 năm kể từ thời điểm HDTC tiến hành cổ phần hóa với kỳ vọng sẽ đưa HDTC vượt lên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, những gì đang diễn ra tại công ty này sau cổ phần hoá đang khá ảm đạm và trái với kỳ vọng khá xa.

Cổ phần hoá DNNN, còn nhiều vướng mắc từ đất đai tới định giá

Khánh Hoà |

Bên cạnh những kết quả đạt được, Uỷ ban giám sát của Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó có những tồn tại liên quan tới đất đai, định giá, quyết toán dẫn tới thất thoát vốn nhà nước.

Những doanh nghiệp “lột xác” sau cổ phần hoá

HÀ ANH |

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa hầu hết đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Thực tế, cổ phần hoá giống như chiếc “đũa thần” với một vài doanh nghiệp Việt.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Bức tranh ảm đạm sau cổ phần hoá

Vy An - G.Miêu |

CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC - một cái tên không còn xa lạ trong thị trường bất động sản TPHCM và cả Hà Nội. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án tầm cỡ và quỹ đất lớn. Năm 2016, HDTC đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của mình khi tiến hành cổ phần hóa thành công. Tuy nhiên, đã 3 năm kể từ thời điểm HDTC tiến hành cổ phần hóa với kỳ vọng sẽ đưa HDTC vượt lên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, những gì đang diễn ra tại công ty này sau cổ phần hoá đang khá ảm đạm và trái với kỳ vọng khá xa.

Cổ phần hoá DNNN, còn nhiều vướng mắc từ đất đai tới định giá

Khánh Hoà |

Bên cạnh những kết quả đạt được, Uỷ ban giám sát của Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong đó có những tồn tại liên quan tới đất đai, định giá, quyết toán dẫn tới thất thoát vốn nhà nước.

Những doanh nghiệp “lột xác” sau cổ phần hoá

HÀ ANH |

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa hầu hết đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Thực tế, cổ phần hoá giống như chiếc “đũa thần” với một vài doanh nghiệp Việt.