TPHCM nắng nóng cực điểm, các hệ thống cửa hàng điện máy hốt bạc tỷ

MAI PHƯƠNG |

Chỉ riêng hệ thống Điện máy Xanh, trong tháng 4.2019, số lượng máy lạnh bán 100.000 chiếc, trong khi tháng 3 chỉ ở mức khoảng 60.000 chiếc, tức tăng 166%.

Nhu cầu tăng cao đột biến

Nắng nóng cao điểm, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM vào những ngày tới, đặc biệt ngày 26 - 27.4, có thể lên tới 36 độ. Từ đây, để chống nóng nhiều người dân phải tìm đến các trung tâm điện máy để mua thiết bị về giải nhiệt.

Do số lượng người mua máy lạnh gia tăng đột biến, nhân viên lắp đặt của các cửa hàng bị quá tải khiến nhiều trường hợp sau khi mua máy ít nhất 2 ngày sau mới có nhân viên đến lắp đặt.

Một nhân viên bán hàng hệ thống điện máy Nguyễn Kim (Lạc Long Quân, Tân Bình, TPHCM) tiết lộ: “Chỉ riêng buổi sáng cửa hàng đã bán hơn chục bộ máy lạnh. Do nhu cầu tăng cao đột biến nên các nhân viên đều trong tình trạng quá tải, không thể lắp ngay. Hiện nay, các nhân viên lắp đặt đều phải làm gấp 2 so với ngày thường để kịp tiến độ cho khách”.

Khảo sát tại hệ thống siêu thị Điện máy xanh, Âu Cơ, quận Tân Phú, TPHCM cũng ghi nhận tại đây một số thương hiệu máy lạnh không còn nguồn hàng để bán.

Theo ông Đặng Thanh Phong - Đại diện truyền thông Điện máy Xanh, hiện việc lắp đặt của Điện máy Xanh hơi quá tải trong giai đoạn này, nên có đơn hàng sẽ kéo dài đến 2 ngày. Tuy nhiên việc này sẽ được hệ thống điện máy khắc phục sớm.

Điện máy hốt bạc tỷ

Khảo sát thị trường điện máy, giá cả của các thiết bị máy lạnh, quạt tại Điện máy Xanh, Thiên Hòa, Nguyễn Kim… không có xu hướng tăng giá. Thậm chí, nhiều cửa hàng có chương trình khuyến mãi như tặng thêm 1 năm bảo hành, giảm giá, trả góp với lãi suất 0%…

Ông Đặng Thanh Phong - Đại diện truyền thông Điện máy Xanh cho hay, hiện mặt hàng quạt điều hoà đang có sức bán tăng mạnh.

Cụ thể, sức mua của mặt hàng này tăng 145,4% so với cùng kì tháng 3 và 164% so với cùng kì năm trước. Trong đó, các sản phẩm quạt điều hòa thuộc phân khúc giá bán từ 2 - 6 triệu đồng đang được khách hàng lựa chọn nhiều.

Đối với mặt hàng máy lạnh, ông Phong nói thêm, chỉ riêng tháng 4.2019, số lượng hệ thống này bán khoảng 100.000 chiếc, trong khi tháng 3 chỉ ở mức khoảng 60.000 chiếc, tức tăng 166%.

Doanh thu mặt hàng này trong tháng 4 cũng tăng khoảng 142% với mức 850 tỉ đồng, trong khi tháng 3 chỉ khoảng gần 600 tỉ đồng.

“Ghi nhận số lượng bán máy lạnh của Điện máy Xanh trong tháng 4 có ngày đạt 8.500 máy trong khi ngày đỉnh điểm mùa nóng 2018 chỉ khoảng 4.000 máy”, ông Phong dẫn chứng thêm..

Đại diện hệ thống điện máy Thiên Hòa, cho biết thêm mức độ tăng trưởng trong thời điểm mùa nóng so với thời kỳ thấp điểm tăng từ 150% - 200%, số lượng trung bình bán ra trên 400 bộ máy lạnh và 300 cây quạt lạnh mỗi ngày.

MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những nguyên tắc không thể bỏ qua để tiết kiệm điện ngày nắng nóng

P.M (t/h) |

Thời tiết nắng nóng, để giảm hoá đơn tiền điện hàng tháng, người dân cần biết cách sử dụng thiết bị điện để tiết kiệm.

Cả nước có đến 45 vụ cháy rừng chỉ trong 5 ngày vì nắng nóng

Kh.V |

Trong tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp độ cao. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra 45 vụ cháy rừng.

Mẹo sử dụng điều hòa đúng cách mùa nắng nóng

H.A |

Điều hòa thật sự là “cứu tinh” trong những ngày nắng nóng. Thế nhưng dùng điều hòa thế nào cho đúng cách và an toàn cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những nguyên tắc không thể bỏ qua để tiết kiệm điện ngày nắng nóng

P.M (t/h) |

Thời tiết nắng nóng, để giảm hoá đơn tiền điện hàng tháng, người dân cần biết cách sử dụng thiết bị điện để tiết kiệm.

Cả nước có đến 45 vụ cháy rừng chỉ trong 5 ngày vì nắng nóng

Kh.V |

Trong tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp độ cao. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra 45 vụ cháy rừng.

Mẹo sử dụng điều hòa đúng cách mùa nắng nóng

H.A |

Điều hòa thật sự là “cứu tinh” trong những ngày nắng nóng. Thế nhưng dùng điều hòa thế nào cho đúng cách và an toàn cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết.