Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

NHẬT HỒ |

Liên tiếp 2 ngày nay, miền Tây nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến trên 34 độ C. Nắng nóng, khô hanh khiến cho trên 54.000 ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ cháy cao.

Ngày 18.2, ông Lê Văn Hải, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau nhận định, khả năng trên 54.000 ha rừng tràm, rừng keo lai tại U Minh hạ (Cà Mau) đang đứng trước ngu cơ cháy rất cao.

Trong đó, đáng lo ngại nhất là diện tích rừng tràm tại Vườn Quốc gia Vồ Dơi (Trần Văn Thời) đang cạn nước.

Để chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019, Cà Mau đã giao cho các chủ rừng chủ động lên phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Kiểm tra phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019
Kiểm tra phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019.

Đến nay các chủ rừng đã tiến hành dọn cỏ và thực bì để làm hơn 520km đường băng, 37km ban gạt đường bộ, dọn chướng ngại vật tại khoảng 300 km kênh mương. Tỉnh Cà Mau chuẩn bị 101 máy bơm (trong đó 62 máy công suất lớn), 62.335 mét vòi phun nước chữa cháy, 12 xe ôtô chữa cháy chuyên dụng... phục vụ cho công tác chữa cháy rừng.

Ngoài ra, tỉnh lắp đặt 25 bảng dự báo cấp cháy rừng ở các ngã ba, ngã tư đường, nơi tập trung dân cư ven rừng để cảnh báo cháy rừng đến người dân; bố trí 65 chòi quan sát kiên cố, 23 chòi canh di động và tạm thời trong lâm phần để cán bộ, nhân viên luân phiên túc trực canh lửa, giữ rừng trong mùa khô.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mặc nắng nóng, hàng nghìn người đổ xô về ngôi chùa lớn nhất thế giới

Hạ Nhiên |

Mặc dù nắng nóng và xung quanh công trường chùa Tam Chúc (Hà Nam) còn ngổn ngang, trơn trượt, nhiều người dân vẫn kéo nhau đến du xuân.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 liệu có lặp lại kịch bản nắng nóng?

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, từ ngày 29 tháng Chạp, Hà Nội sẽ chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn, trời ấm lên nhanh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mặc nắng nóng, hàng nghìn người đổ xô về ngôi chùa lớn nhất thế giới

Hạ Nhiên |

Mặc dù nắng nóng và xung quanh công trường chùa Tam Chúc (Hà Nam) còn ngổn ngang, trơn trượt, nhiều người dân vẫn kéo nhau đến du xuân.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 liệu có lặp lại kịch bản nắng nóng?

Thảo Anh |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, từ ngày 29 tháng Chạp, Hà Nội sẽ chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn, trời ấm lên nhanh.