Cả nước có đến 45 vụ cháy rừng chỉ trong 5 ngày vì nắng nóng

Kh.V |

Trong tuần qua, nắng nóng trên diện rộng và khô hanh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp độ cao. Chỉ trong 5 ngày, đã xảy ra 45 vụ cháy rừng.

Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), nắng nóng liên tục trên cả nước trong hơn 1 tuần qua trên cả nước đã khiến nhiều khu vực rơi vào mức độ cảnh báo cháy lên đến cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Theo ông Lê Đình Thơm, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), báo cáo từ các địa phương cho thấy, 4 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận 27 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại là 44ha, so với năm 2018 giảm 19 vụ, diện tích rừng thiệt hại giảm 38ha.

Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng từ 18-24.4.2019, số vụ cháy rừng trên cả nước đã tăng cao đến mức đáng lo ngại. Hiện tại, theo bản đồ cảnh báo cháy rừng, vùng cảnh báo cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) đang đe dọa các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.

“Trong đợt nắng nóng hiện nay, thống kê sơ bộ 5 ngày qua đã có 45 vụ cháy rừng xảy ra. Con số này là các vụ cháy vừa xảy ra nên chưa có số liệu chính xác về diện tích, mới thống kê được 45 vụ. Như vậy đến thời điểm này nếu cộng cả 5 ngày vừa qua số vụ cháy đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái” - ông Lê Đình Thơm cho biết.

Cục Kiểm lâm cũng thông tin thêm, mặc dù diện tích cháy lớn nhưng phần bị thiệt hại chủ yếu là rừng non tái sinh, rừng phục hồi sau nương rẫy và thảm thực vật, thực bì, chưa ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên rừng.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Khô hanh, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đe dọa cháy rừng

Kh.V |

Nắng nóng gay gắt và hanh khô đang diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương.

Hơn 100 người dập lửa cháy rừng bằng cuốc, xẻng

Bảo Trung |

Sau khi phát hiện những vị trí rừng bị cháy, chủ rừng và dân quân địa phương đã huy động lực lượng khoảng 100 người tiến hành dập tắt đám cháy bằng các phương tiện thô sơ như cành cây, cuốc, xẻng....

Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

NHẬT HỒ |

Liên tiếp 2 ngày nay, miền Tây nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến trên 34 độ C. Nắng nóng, khô hanh khiến cho trên 54.000 ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ cháy cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khô hanh, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đe dọa cháy rừng

Kh.V |

Nắng nóng gay gắt và hanh khô đang diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương.

Hơn 100 người dập lửa cháy rừng bằng cuốc, xẻng

Bảo Trung |

Sau khi phát hiện những vị trí rừng bị cháy, chủ rừng và dân quân địa phương đã huy động lực lượng khoảng 100 người tiến hành dập tắt đám cháy bằng các phương tiện thô sơ như cành cây, cuốc, xẻng....

Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

NHẬT HỒ |

Liên tiếp 2 ngày nay, miền Tây nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến trên 34 độ C. Nắng nóng, khô hanh khiến cho trên 54.000 ha rừng tại Cà Mau đứng trước nguy cơ cháy cao.