TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.

Khoảng 300 tấn hàng mỗi ngày về các chợ

Ngày 27.9, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết để chuẩn bị cung ứng hàng hóa cho TPHCM cho giai đoạn mở cửa trở lại từ sau 30.9, Sở đã làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện tiêm vaccine. Lực lượng shipper và hệ thống phân phối hàng hóa đều đang được ráo riết hoàn thành công tác tiêm vaccine.

Về chuẩn bị nguồn hàng cung ứng, Sở đã tổ chức 3 điểm trung chuyển tại 3 chợ đầu mối là chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn, chợ Thủ Đức. Mỗi ngày, khoảng 300 tấn hàng về các chợ này để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố.

Về cung ứng hàng hóa tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Sở đang rà soát, tổ chức lại. Các đơn vị trước đây phải đóng cửa do tình hình dịch bệnh COVID-19 thì sở có quan điểm mở lại trong điều kiện an toàn.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Để chuẩn bị kế hoạch đi chợ, siêu thị cho người dân sau ngày 30.9, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết Sở đã làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn, đề nghị các hệ thống phân phối báo cáo kế hoạch nguồn hàng, đưa ra phương án, cam kết nguồn hàng đầy đủ.

“Vấn đề đáp ứng nguồn hàng khi thành phố mở cửa trở lại sẽ không phải lo ngại lắm vì Sở Công Thương đã có sự chuẩn bị và làm việc chặt chẽ với các đơn vị”, bà Ngọc nói.

Mở cửa phải an toàn

Để chuẩn bị cho thời gian tới, Sở Công Thương đã làm việc với các sở, ngành, quận, huyện, phối hợp tổ chức, kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ, khả năng kiểm soát trước khi đưa chợ đầu mối, nông sản hoạt động trở lại và xây dựng kế hoạch, phương án mở cửa chợ truyền thống trên địa bàn.

Sở Công Thương đã đề nghị 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn.

Sở sẽ rà soát việc cung ứng hàng hóa toàn TPHCM để xây dựng mô hình hoạt động bền vững hơn giai đoạn tới. Sở cũng phối hợp hiệp hội doanh nghiệp, hội nghề, UBND địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất… để hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn trong điều kiện mở cửa trở lại.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Chợ truyền thống Quận 7 vẫn đóng cửa im lìm trong ngày "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Các khu chợ truyền thống trên địa bàn vẫn chưa nhận được thông báo được hoạt động trở lại sau khi Quận 7 bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Kế hoạch mở lại chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều quận đợi sau ngày 30.9

Huân Cao |

Hiện nhiều quận, huyện ở TPHCM chưa có kế hoạch mở lại chợ truyền thống bởi chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh đến sau ngày 30.9 rồi mới đưa ra quyết định.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Chợ truyền thống Quận 7 vẫn đóng cửa im lìm trong ngày "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Các khu chợ truyền thống trên địa bàn vẫn chưa nhận được thông báo được hoạt động trở lại sau khi Quận 7 bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Kế hoạch mở lại chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều quận đợi sau ngày 30.9

Huân Cao |

Hiện nhiều quận, huyện ở TPHCM chưa có kế hoạch mở lại chợ truyền thống bởi chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh đến sau ngày 30.9 rồi mới đưa ra quyết định.